23t mới bắt đầu tự lập, nhiều người nghe chắc cười cho thúi mũi. Vứt hết sách vở trụ lại hà nội đợi tháng 8 nhận bằng. Nhận được thông báo từ mẹ “ giờ tự kiếm ăn đi con nhé”.


Bắt đầu tất nhiên là tìm việc thôi, tự hỏi học tài chính ra giờ xin việc gì được đây? Kế toán, ngân hàng mơ mộng quá rồi đó. Kiểm kê xem mình có những gì nào ?


Ưu : chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, nghe nhảm quá, ai xin việc chẳng bảo vây.


Nhược: bằng chưa có, giọng nghệ an lai bắc ( của hiếm nhưng không quý ), giao tiếp kém, chưa tự tin.


Loại bỏ tiếp phạm vi xin việc PG, bán hàng đều gạch hết.


Đang lò mò không biết phương hướng thì đứa bạn bảo có người bạn nó tìm người làm chạy bàn cho nhà hàng ngày làm 9h ca gẫy, lương 3,5tr- 4tr, hỏi mình làm không ? Mừng như bắt được vàng ok liền, chuẩn bị hồ sơ mai đi nộp.


Sau 3 chuyến xe bus đến nơi lúc 3h chiều, nhìn lên biển tên cửa hàng "Sơn Cầm", cảm thấy có gì đó không ổn, kiểm tra lại hoá ra mình nhầm trồng trọt sang chăm nuôi viết trong đơn xin việc là Nhà hàng Hoàn Cầm, nhầm tên nhà hàng sang nhà thơ chắc chỉ có mỗi mình, ừ thì cũng đều là nhà nhưng là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau.


Vò nát tờ đơn xin việc bỏ vào túi rồi gọi cho chị người quen của anh chủ, chị bảo để hồ sơ ở quay lễ tân rồi 5h chiều quay lại phỏng vấn. Đứng ở vỉa hè ngơ ngác nhì trái, nhìn phải, nhìn trước nhìn sau tự hỏi đi đâu bây giờ? Không có câu trả lời, tiếp tục nhìn trời nhìn đất, nhìn xe qua đường được 15p tia được 1 quán nước bên kia đường, xốc lại túi băng băng qua đường tiến tới mục tiêu vừa phát hiện.


Ngồi xuống gọi cốc nước mía nhìn chị chủ và nghĩ tới việc thực hành những gì chắt lọc được từ quyển sách “ Những bí quyết giao tiếp tốt” của Larry King. Đầu óc bắt đầu suy tính đầu tiên chắc là nên khen màu tóc của chị đẹp thế màu này hình như năm nay rất là hot , tiếp chị nhuộm lâu chưa ah ? …v..v


Mở mồm ra lạ khép lại, hazzz…. Thôi vậy.


4h55 trả tiền nước, đứng long ngóng bên đường, rụt rè từng bước 1 sang đường ( tự thấy mình sao kém cỏi nhiều thứ quá).


Đầy cửa bước vào thấy một chị đang ngồi ở bàn cố gắng ngẩng cao đầu, ưỡn ngược thẳng lưng bước đến, sau vài câu hỏi đơn giản , chị xem qua hồ sơ rồi bảo em đợi chút tí anh chủ đến phỏng vẫn, lại đợi.


10P sau anh chủ đến, đứng dậy chào, anh hỏi thêm 2 câu.


1 ai giới thiệu cho em công việc này .


2. em đã làm đâu chưa , mức lương ở đó thế nào ?


Trả lời ngon lành cành đào xong, anh bảo” thôi giờ em cứ về đi mai sẽ có người gọi điện nói cho em biết lương và thời gian làm việc. Đứng dậy dõng dạc chào anh chị ra về lòng vui phơi phới.


Việc chưa biết thế nào nhưng trời đã chúc mừng mình bằng 1 cơn bão, chưa bao giờ được tắm mưa trong bão cấp 8, nhưng cảm giác không tệ chút nào.


Sáng hôm sau bình minh lúc 7h sáng, trời mưa nên ngủ ngon ghê. 9h điện thoại chưa kêu, 11h vẫn chưa có động tình gì, đứa bạn lại bảo chắc chiều họ mới gọi. Tự nhủ chắcc chiều họ sẽ gọi. Trưa không dám ngủ, 1 mình ở phòng lảm nhảm tập nói giọng bắc, 3h vẫn không, 5h đi chợ mong ở nhà về nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng vẫn là không. Tâm trạng như chiếc xe đạp đứt phanh lao xuống dốc.


Cảm giác như xem tứ kết c1 giữa AC Milan và Barca. Đi hừng hực khí thế bao nhiều thì về xẹp lép bấy nhiều. Thôi thì vạn sự khởi đầu nan, nghe it’s time của Imagine Dragons để tự cổ động tình thần để tiếp tục chiến .