Tôi, 21 tuổi - đã kết thúc những ngày tháng ngồi trên ghế giảng đường và vừa trở về sau nhưng ngày tháng làm việc với trẻ em khuyết tật. Tôi bỗng thấy mình may mắn và cũng thật xót xa khi nhìn những em bé hàng ngày phải đau đớn luyện tập vì chân tay chẳng thể chạy nhảy như em tôi ở nhà. Những em trai 13 tuổi bị chậm phát triển mà cả năm đi học chỉ viết được chữ O. Hay những em bé bị khiếm thính, hàng ngày chỉ giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ cơ thể. Nhưng khi được nói chuyện thì bên trog đó là cả một thế giới nội tâm sâu sắc. Đó là cảm giác sững người khi một cậu bé khiếm thính chơi cùng tôi cả ngày và trước khi về khẽ kiễng chân thơm vào vá tôi. Tôi thật xúc động khi thấy cảnh các em bé trong trung tâm giúp đỡ nhau, động viên nhau trong ngôi nhà chung ấy.Hay cụ thể là em- người tôi chọn để áp dụng những bài học, tôi rất thích em ở cách nói chuyện cởi mở và hiền lành. Em không có ước mơ - vì em là người khuyết tật, bất cứ việc gì với em cũng đều khó khăn và hàng ngày em phải mất rất nhiều thời gian cho việc sinh hoạt cá nhân. Còn tôi, tôi không có ước mơ- cũng chẳng tìm ra được niềm đam mê cho bản thân mình - tôi nhút nhát, tôi thiếu kiên định!


Tôi đã từng có 3 người bạn thân chơi từ ngày nhập học ĐH, đến nay có lẽ thời gian cũng đủ dài để chúng tôi hiểu và trân trọng thứ tình cảm ấy. Nhưng cuộc sống cứ diễn ra với những việc riêng của mình. Những tin nhắn gửi cho nhau ít đi, những cuộc trò chuyện thưa dần và giờ đây chúng tôi chẳng còn liên lạc...


Những năm tháng học cấp 3, tôi từng mơ ước một tình yêu sinh viên với thật nhiều kỉ niệm, đầy lãng mạn. Rồi 4 năm ĐH qua đi và cũng chưa có một người nào ở lại bên tôi để được gọi là tình yêu.


Những người đến và đi trong cuộc đời, tôi thường nghĩ đó là cái duyên. Cái duyên được gặp nhau, được nhớ nhau trong đời. Cũng bởi tôi không khéo léo để níu giữ bên mình trọn vẹn yêu thương. Bởi tôi vụng về trong cách thể hiện sự quan tâm với ngươi khác.