Ký ức tuổi thơ chợt ùa về như 1 thước phim quay chậm !
Hồi ấy nhà nó nghèo lắm. nghèo đến mức gạo không có mà ăn. Nó nhớ như in những bữa ăn cháo, bữa khoai, bữa sắn độn cơm của gia đình nó. Trẻ con mà, ko hiểu chuyện nên chỉ thấy ăn nhiều là ngán. vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy chỉ vào những miếng sắn trong bát cơm:" con không ăn cái này đâu". Thế là bố lại cặm cụi nhặt và ăn hết các miếng sắn thái nhỏ rồi đưa lại bát nguyên cơm trắng cho đứa con gái bé bỏng. Bỗng dưng nước mắt nó trào ra khi nghĩ lại hình ảnh của bố nó khi ấy.
Nhà nghèo đồng nghĩa với việc bị khinh miệt. bạn bè,anh em họ hàng, ngay cả ông bà nội, các cô chú ruột của nó cũng vậy. Mẹ nó, từ khi nó bắt đầu lưu giữ đc ký ức cho đến ngày nó học xong ĐH, chưa 1 lần được bà nội nó và các cô chú mời 1 bữa cơm cho tử tế. Các cô chú hay về và ông bà giết gà, bắt cá trong ao đãi cỗ linh đình. Nhưng tuyệt nhiên mẹ nó chưa bao giờ được 1 câu mời xã giao. thậm chí chẳng may vô tình đi qua hoặc xuống có việc gì đó còn bị nói móc mói như xua đuổi.
Còn nhớ như in cái lần nó chơi ở dưới ông bà. khi đó nó chỉ 5,6 tuổi thôi. Cô nó đi lấy chồng về thăm ông bà có mua cho ông bà mấy chiếc bánh rán. Với nó được ăn 1 chiếc bánh khi ấy là sung sướng lắm và nó cũng được cho 1 cái thật. Nó đang ăn rất chậm như sợ ăn nhanh sẽ hết mất thì chợt cô nó cất tiếng:" ăn nhanh lên , liếm láp cái gì. nhìn đã ngứa mắt rồi " hix. 1 đứa bé 5,6 tuổi thì làm gì lên tội để cô thấy NGỨA MẮT kia chứ. là CÔ RUỘT của nó đấy ah. Đến tận bi giờ những câu nói đó vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu nó như 1 sự ám ảnh.
Hồi học cấp 1, bạn bè nó hay có tiền mua quà vặt lắm. nó nhà nghèo, cơm còn ko có ăn thì lấy đâu tiền mua quà?! Các bạn biết điều ấy nên mỗi khi ăn bánh kẹo trước mặt nó là hay cùng nhau cất lên câu nói quen thuộc: " Nhem nhem nhem, có đứa chết thèm" hix. nó biết là nói nó, nó lặng lẽ đi chỗ khác. Cũng có bạn thì bảo nó ăn cùng nhưng nó ko ăn vì còn bé nhưng nó hiểu nó sẽ ko có tiền để mời lại bạn.
Năm học lớp 5, trong buổi chiều đi học về. mấy đứa trẻ con trêu nhau. 1 gã anh họ học cùng lớp với nó nói rất to trước tất cả các bạn cùng làng:" còn hơn cái loại nhà không có gạo ăn". Bạn bè nhìn nó, nó ko nói gì, lặng lẽ cầm túi đựng sách vở đi về trước trong đầu hiện lên ý nghĩ:" Mày hãy đơi đấy, tao chờ xem đời tao và đời mày ai hơn ai". Thật là khủng khiếp khi cái suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu 1 đứa bé mới có 11, 12 tuổi. Sau này nó vẫn không hiểu được tại sao khi ấy nó lại nghĩ như vậy? phải chăng sự nghèo khó của gđ nó, sự khinh khi của mọi người xung quanh đã cướp mất sự hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ trong quãng đời tuổi thơ của nó?! Uk, nhà nghèo nhưng nó học cũng đc lắm. đại loại là bố mẹ nó chưa bao giờ phải buồn về điểm số của nó. Thế là trước tiên nó đã hơn thằng anh họ kia rồi đấy. hơn đứt luôn ! Có điều hồi học TH, THCS chưa bao giờ nó đc cầm vào cái giấy khen. không phải vì thành tích của nó mà vì chưa năm nào nó đóng học đủ nên nhà trường ko phát giấy khen cho nó.
Lớn lên chút nữa, bà nội nó vẫn ko quý chị em nó thêm tí nào. Nó còn nhớ cô nó nhờ nó đi xe máy của cô sang nhà ông bà lấy giúp cô ít đồ. nó sang tới cổng đã thấy bà nó đứng ở sân hớn hở đón nó. nó thấy lạ. ai nhờ vừa vào đến nơi bà đã nguýt 1 cái dài rồi bỏ đi . ah, thành ra nó đi xe của cô nên bà tưởng nó là đứa em con nhà cô nên mí mừng vui đón nó như thế. sax!
Thế rồi nó cũng học hết lớp 12, mong muốn của nó là đc đi học, cho dù TC thôi cũng đc vì nó hiểu chỉ có học mới giúp nó ngẩng cao đầu đc với cái xh này. bố mẹ nó anh chị nó ủng hộ nó đi học nhưng ông bà nó các cô nó thì cùng nhau bảo gđ nó ko cho nó đi học với lý do nhà nghèo. hix! hay thật ! Nhưng gđ vẫn quyết định cho nó đi học. Đến khi nó học năm 2 thì em trai nó cũng ra HN học đh. 2 chị em đi học, vai mẹ lại thêm gánh nặng. Mẹ phải vay mượn khắp nơi , làm lụng để có tiền cho 2 chi em. ấy vậy mà ko 1 ai từ ông bà nội,các cô các chú cho mẹ nó vay lấy 1 đồng. có cho vay 1 lần 2 triệu nhưng là vay lãi ah.
Không vấn đề gì, trải qua bao khó khăn, khổ sở, hiện nó và em trai đã học xong ĐH đc vài năm , tuy cũng chưa khấm khá gì nhưng cũng đủ để nhìn thẳng vào những người xung quanh, những người đã khinh thường gđ nó bao năm qua. Đúng là cũng khác hắn. thái độ thờ ơ, coi rẻ của bà nội và các cô chú đã không còn nữa( hoặc là ko thể hiện ra mặt)hix. Nó cũng chả quan tâm đến thái độ của họ bi giờ. Có điều những tổn thương trong ký ức tuổi thơ nó thành những vết sẹo theo nó mãi mãi. Những vết sẹo ko nên có trong tâm hồn của 1 đứa trẻ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1