Mình đến với anh ấy khi đó đã biết anh là một người rất đào hoa. Em cứ tự nhủ rằng không được xiêu lòng, vì chắc chắn mình sẽ khổ. Nhưng em không vượt qua được lí trí của mình và chấp nhận yêu anh. Tình yêu lúc đầu như màu hồng vậy, vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy tán tỉnh đủ cô. Em không chấp nhận được nên đòi chia tay thì anh nhất quyết không chịu. Anh bảo là " dù anh có làm gì hay đi đâu thì anh cũng về với em ". Nhưng ăn năn, những lời nói ngọt ngào làm em không kiên định được. Bạn bè thì nói sao mày ngu thế? Đàn ông như vậy không tin tưởng được đâu. Lúc anh gặp khó khăn thì lại tìm em, em chạy cả ngày ngoài đường đội nắng mưa để lo cho anh. Còn lúc anh ổn thì những cô gái kia lại được anh nhớ đến. Rồi em có thai, anh bảo là mẹ anh không đồng ý chuyện có con trước khi cưới. Anh sẽ lo cho em hết, khi sinh con xong sẽ về thưa với gia đình. Em hết đường rồi nên đành chấp nhận ý kiến của anh. Em làm tất cả vì anh mà sao anh lại tàn nhẫn với em vậy? Trong lúc em đang mang thai còn nhỏ, anh thản nhiên đi du lịch với người khác. Em uất ức và bị xuất huyết, em điện thoại báo cho anh thì anh bảo đợi hôm sau anh về dẫn em đi khám. Một mình phải tới bệnh viện để khám và bác sĩ nói là bị sẩy con rồi. Từ đó, một lời hỏi thăm cũng không có, lúc em mang thai và đến lúc mất con tất cả là tiền của em bỏ ra hết, anh chưa lo được gì mà chỉ nói cho qua chuyện. Anh nói anh không yêu em như trước nữa, hai đứa khác biệt nhau quá. Hai đứa quyết định chia tay nhau, em thì đau khổ, vừa mất con vừa mất công việc. Anh thì tiếp tục tán tỉnh những cô gái khác. Bây giờ anh lại đòi gặp em, lại muốn làm bạn với em. Em sợ....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meemtun2015