6 năm trước, tại cổng thư viện của một trường đại học vào buổi chiều mặt trời vừa khuất, tôi ngồi cùng cô bạn mới quen. Cô bạn trông có vẻ tâm tư già hơn tôi mặc dù chúng tôi bằng tuổi, chúng tôi nói chuyện khá lâu, trong câu chuyện bạn ấy có nói rằng: "đời có bao nhiêu lâu đâu, cứ yêu đi, người đời thường hay nói "yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ", tui thà chịu khổ để được nếm trải cảm giác yêu và được yêu, vì cái khổ đó xứng đáng với những gì mình nhận được trong tình yêu". Sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó, lúc ấy tôi ngưỡng mộ cá tính và quan điểm về cuộc sống, về tình yêu của cô gái mới 18 tuổi như mình. Tôi thay đổi suy nghĩ, tôi không nên sợ tổn thương nữa, cứ sống hết mình và yêu như tuổi 18 hừng hực vào đời chứ đừng rụt rè sợ hãi. 5 năm sau, tôi không còn sống nữa mà chỉ tồn tại, tồn tại theo đúng nghĩa của từ ngữ đó. Tôi rơi vào hố sâu đau thương thăm thẳm mà không cách nào thoát ra được. Và bây giờ thì.......tôi đang cố moi móc lại những mảng ký ức mà tôi đã cố hết sức để xóa đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Anh đi chưa?
- Anh đang đi, em đang ở đâu?
- Em...