Đây là lần thứ 2 chuyện tình cảm của tôi lại thất bại,tôi cứ nghĩ rằng nếu mình yêu thật lòng thì người ta cũng sẽ yêu tôi thật lòng nhưng tỗi đã lầm.Qua 2 lần thất bại tôi thật không còn dám tin vào cái gọi là tình yêu nữa,phải chăng tình yêu bây giờ cũng giống như một món đồ,khi mới thì ta nâng niu giữ gìn nhưng khi đã cũ thì có thể sẵn sàng vứt bỏ.


Anh là tình yêu thứ 2 của tôi nhưng tôi còn yêu anh nhiều hơn người yêu đầu tiên,tôi biêt anh khi bắt đầu học đại học,chúng tôi quen nhau vì ở cùng một xóm trọ.và một tình yêu sinh viên đã bắt đầu.Tôi một sinh viên kế toán và anh một sinh viên công nghê thông tin.Chúng tôi cũng bắt đầu tình yêu như bao sinh viên khác,bắt đầu có số điện thoại và làm quen.Mọi người chắc đều đoán là anh làm quen với tôi trước đúng không nhưng sự thật thì không phải như vậy.Thực sự khi mới chuyển đến tôi là người có cảm tình với anh trước,tôi thích anh.Tính cách tôi là như vậy,thích ai đó tôi không để trong lòng tôi đã xin số điện thoại của anh và bắt đầu tán tỉnh anh :p.Lúc đầu tôi cũng giả vờ hỏi han đủ các loại truyên trên đời đến khi tôi và anh có thể tâm sự với nhau tôi mới bày tỏ tình cảm.Tôi thật không ngờ anh đã đồng ý và nói cũng thích tôi.cứ nghĩ rằng bây giờ tôi đã tìm được tình yêu của mình nhưng mọi chuyện đâu có đẹp như tôi nghĩ,khi yêu nhau được hơn một năm tôi dần iểu ra một điều,an không yêu tôi như tôi từng nghĩ.Nhưng tôi vẫn kiên trì,chỉ cần anh bên cạnh là đủ,tôi sẽ là ngươi ôm anh,sẽ là người yêu anh.