Chào cả nhà, em cũng theo dõi webtretho từ rất lâu và nay mới dám đăng ký làm thành viên, vì em đang gặp một chuyện cực khó khăn và muốn nhờ mn tư vấn giúp cho em với ạ..


Chả là chuyện như thế này...


- Em là một cô gái có thể nói là cá tính, ngoại hình ổn, trước tới nay có rất nhiều người để ý nhưng em thì không quan tâm cho lắm, vì chỉ tập trung học hành, tương lai sự nghiệp. Tất cả cứ thế trôi nhanh cho tới khi em ra trường và tìm được công việc yêu thích, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không phải tình cờ môt ngày, em bắt gặp có ánh mắt cứ len lén nhìn trộm em... Và rồi em để ý tới họ, mới đầu cũng chẳng có gì đặc biệt hết, nhưng rồi thời gian làm việc chung với nhau lâu, em nhận ra anh ấy thực sự rất duyên và tính tình cũng cực kỳ tốt.. :-*, giúp đỡ em rất nhiệt tình. (Khổ một nỗi là anh ấy đã có vợ và 2 con, em biết điều này ngay từ đầu rồi ạ. :-S... ).


- Và rồi từ sự không quan tâm ban đầu, em bắt đầu quan tâm tới anh ấy nhiều hơn, thích được gặp, được nói chuyện cùng anh ấy, (có một điều nữa là dù em biết anh ấy thích em nhưng chưa bao h anh ấy có thái độ này khác và nói chuyện không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em nói.), điều này dường như khiến e phát điên lên, vì từ trước tới nay, ai thích em cũng không hề có thái độ như vậy. Em biết là anh ấy đang tạo khoảng cách với em, vì sợ điều tiếng hoặc này khác, mà bản thân em thì cũng không mong chờ có kết quả ở cuộc tình này, cái em cần chỉ là mong anh ấy có thể đối xử với em như những người bình thường và đừng quá khoảng cách như vậy...


- Nhưng, hình ảnh anh ấy ngày một ăn sâu vào tâm trí em khiến e không thể tập trung làm việc, em lơ là công việc, bị sếp nhắc nhở, em giận dỗi, từ bỏ công việc mình yêu thích... Anh biết, khuyên em đủ điều. Với cái tính trước h của em, đã không cần em cho next hết, chả thèm quan tâm nữa.. Nhưng khi nghe a nói vậy, em đã suy nghĩ và quyết định ở lại làm việc cho tốt hơn và thay đổi. Em đứng trước quyết tâm thì làm việc trên tinh thần lắm, có hiệu quả công việc ngay (dù trong đầu thi thoảng vẫn bị hình bóng đó vây kín).


- Đang vui tươi, tưởng đâu sóng gió đã qua, thì Anh thú thực thừa nhận với em "Anh thích em" (hôm đó a say xỉn mới nói ra điều này)... hình như con tim lúc đó nó bị dồn nén bao ngày ấy các chị ạ, cứ loạn nhịp hết cả lên, khiến e thở cũng không đều hơi nữa... :((


- Ờ thì thích thì thích, nhưng kết quả đi được đến đâu đâu, e không thể làm tội nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được, em còn mắc cái bệnh cổ hủ ngày xưa, thứ đáng quý nhất phải dành cho chồng cho con nữa. Dĩ nhiên em im lặng không phản ứng, nhưng thực là trong lòng dậy sóng cảm giác vui lắm, hạnh phúc lắm các chị ạ.... :((:((:((


- Anh xin lỗi và hứa ko bao giờ như vậy nữa, rồi anh quay về đúng bản chất con người ngày xưa, kiểu âm thầm quan sát, nhìn trộm và không hề nói chuyện... Kiểu đó lại khiến lòng em dậy sóng các chị ạ, (điên cái đầu)...


- Em không thể điều khiển được con tim mình các chị ạ, nó đang đi sai hướng, lỗi nhịp đến thế này, mà kết quả em biết chắc chắn là con số 0, mà e không thể, bất lực không thoát ra được... Em đang rất đau khổ, e không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nó, các chị cho em lời khuyên với ạ...