Đình huy yêu của mẹ ! vậy là một ngày nữa lại trôi qua kể từ khi con rời xa mẹ mãi mãi, ngày hôm nay cũng giống như bao ngày trước đó mẹ ngồi đây và luôn nhớ về con thiên thần bé nhỏ của mẹ, chỉ có điều đó là ngày hôm nay mẹ thấy nhớ con nhiều hơn ngày hôm qua...
Ngoài trời hôm nay mưa rất to, tiếng mưa rơi như xiết chặt lòng mẹ. Như một thói quen mẹ đưa tay lên, xoa xoa chiếc bụng lép quẹp rồi giật mình tự nhủ con đã rời xa mẹ thật rồi, mẹ thầm nghĩ không biết giờ này con đang nơi đâu, ở nơi đó con có lạnh lẽo và cô đơn không?
Đáng lẽ ra thời gian này sẽ là thời gian mà mẹ rất hạnh phúc, nếu con còn bên mẹ thì giờ con đã được 38 tuần rồi đấy con yêu à.
Còn nhớ ngày hôm đó khi đang nằm nghỉ mẹ bỗng thấy đau bụng, mẹ nghĩ là do con đạp mạnh quá nên mẹ đau, đưa tay lên xoa nhẹ bụng, mẹ mắng yêu : (con trai mẹ nghịch quá ) nhưng cho đến khi mẹ đi vệ sinh và phát hiện mẹ bi ra chút máu đen, mẹ lo lắng gọi điện cho ba con về cũng may lúc đó ba cũng đang trên đường đi làm về, mẹ nằm nghỉ một lúc thì thấy ba con về cùng với các bác con lên thăm mẹ nữa, các bác nói mẹ mau chuyển bị vào viện vì ra máu như vậy là rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ sinh sớm. Lúc này mẹ cảm thấy rất sợ hãi bởi vì con mới được 33 tuân mà , chuyển bị vội vài bộ quần áo thế là ba đưa mẹ đến bệnh viện, đến nơi mẹ được bác sĩ đưa vào phòng khám, khám song bác sĩ nói vói ba làm thủ tục cho mẹ nhập viện vì thai nằm quá thấp kèm theo nằm sai vị trí, mẹ phải nằm viện để tiêm thuốc dữ thai, kéo dài thời gian cho con đủ 37,38 tuần. Mẹ thở phào nhẹ nhõm may là không sao, vậy là mẹ yên tâm nằm trong viện ,mọi việc đều rất bình thường cho đến 2 hôm sau mẹ lại bị ra máu và ra rất nhiều mẹ sợ quá liền đi tìm cô y tá trực , các cô chuyển mẹ đến phòng theo dõi truyền nước và tiêm cho mẹ , các cô cũng đo nhịp tim cho con, thấy tim con đập khỏe mạnh mẹ cũng yên tâm được phần nào , các cô nói mẹ nên chợp mắt một chút vì lúc đó đã là 3 giờ sáng rồi, mẹ nằm nhắm mắt lại và lại nghĩ linh tinh, mẹ nghĩ nếu con sinh ra lúc này thì sẽ thiệt thòi nhiều lắm...thương con nước mắt mẹ lại rơi ,mẹ chìm vào giấc ngủ với những dòng suy nghĩ linh tinh đó.
Đến 6 giờ sáng bác sĩ đến khám cho mẹ rồi chỉ định mổ trong ngày hôm nay, nước mắt mẹ lại rơi vậy là điều mà mẹ lo sợ lại đến, bác sĩ và cô y tá động viên mẹ rằng sẽ chẳng có điều gì sảy ra vì có nhiều mẹ còn sinh con ở tuần 28 mà em bé vẫn khỏe mạnh đấy thôi.
Sau 2 tiếng nằm chờ cuối cùng họ cũng đưa mẹ đến phòng mổ , bác sĩ tiêm thuốc tê vào tủy sống của mẹ sau vài giây từ phần bụng dưới cho đến chân của mẹ dần mất cảm giác mặc dù mẹ vẫn đang rất tỉnh táo. Bác sĩ che một tấm vải trước mặt mẹ, dù không có cảm giác những mẹ vẫn nghe thấy các bác sĩ đang dạch trên bụng mẹ, sau vài phút mẹ thấy bác sĩ ấn mạnh phần bụng trên mẹ rồi đẩy xuống dưới và cũng là lúc mẹ nghe thấy tiếng khóc chào đời của con ,mẹ thấy tiếng con khóc rất to và rồi mẹ cũng bât khóc thật to, mẹ khóc vì thấy con mẹ khỏe mạnh, các cô y tá lau chùi cho con rồi bế con qua phòng chăm sóc vì con đẻ thiếu tháng mà, sau khi vết mổ của mẹ khâu song thì mẹ được chuyển đến phòng hồi sức nhưng lúc này mẹ vẫn chưa được nhìn thấy con trai của mẹ đâu.
Chiều mẹ thấy ba vào thăm mẹ, ba nói cho mẹ biết con được 2kg rất khẻo mạnh , ba nói con có cái mũi cao cao , có đôi mắt to . Ba còn nói con không phải nằm lồng kính mà chỉ cần tiêm 2 mũi trợ phổi sau hai ba tuần mà phổi con hoạt động bình thường và con có thể tự bú mẹ thì con sẽ được về với mẹ. Mặc dù mẹ đang cảm thấy rất đau ở chỗ mổ khi thuốc tê đang hết dần nhưng khi nghe ba nói mẹ lại quên mất cái cảm giác đau đó bởi vì mẹ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc là một cái gì đó thật to lớn con nhỉ. Đến tối mẹ được chuyển về phòng riêng, đêm đó mẹ và ba đã tâm sự rất nhiều, mẹ nói với ba là chăm con thiếu tháng là sẽ rất vất vả, khi về mẹ sẽ lên web sẽ vào diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ cũng sinh non, ba nói mẹ không nên nghĩ nhiều vì con rất khỏe mạnh.
Ngày hôm sau mẹ rất muốn đi thăm con nhưng vết mổ của mẹ rất đau và mẹ chưa thể đi lại được nhiều vả lại ba nói hôm nay các bác sĩ sẽ đưa con đi kiểm tra toàn thân vì con là trẻ đẻ non nên được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo. Đợi mãi không thấy ba con điện cho mẹ đến tối mẹ điện cho ba để hỏi về con, ba nói bác sĩ bảo con mọi thứ đều ổn cả nhưng sao mẹ thấy ba hơi khác , hình như ba con đang khóc mẹ gặng hỏi thì ba nói bác sĩ bảo tim con có vấn đề cần được phẫu thuật, nghe ba nói mà tim mẹ như quặn thắt mẹ bật khóc mà không thành lời , con trai mẹ bé bỏng vậy mà phải phẫu thuật sao . Ba động viên mẹ rồi con sẽ không sao, con sẽ khỏe mạnh , biết bao trường hơp cũng bị tim bẩm sinh mà sau khi được phẫu thuật vẫn rất khỏe mạnh đấy thôi. Mẹ biết ba con cũng đang rất lo lắng và buồn phiền , ba chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để chấn an mẹ thôi, thật ra ba con cũng rất yếu đuối.
Cả đêm mẹ nằm và suy nghĩ lung tung rồi mẹ lai bật khóc ,chẳng phải là tim con đập rất mạnh đó sao? rằng tuần nào mẹ cũng đi khám thai đó sao? có lẽ lỗi là do mẹ, là mẹ không tốt.. mẹ thương con trai mẹ lắm, chợp mắt trong sự mỏi mệt mẹ chợt mơ thấy con đang gọi mẹ, mẹ tỉnh dậy lúc này là hơn 3h sáng rồi mẹ cứ như vậy thức cho tới sáng . 6 giờ sáng mẹ thấy ba gọi cho mẹ ba nói ba đang vào viện ba sẽ đưa mẹ đi thăm con, nhìn ba con lúc này hình như rất mệt mỏi , đôi mắt ba đỏ hoe mẹ chợt có linh cảm gì đó nhưng mẹ chẳng dám nghĩ nhiều , mẹ nghĩ là ba đưa mẹ đi thăm con là để họ sẽ đưa con đi phẫu thuật vào ngày hôm nay. Ba dìu mẹ từng bước vì vết mổ mẹ vẫn rất đau, mẹ chưa thể tự đi .
Con được nằm ở tầng 2 của bệnh viện ,còn mẹ nằm ở cuối tầng 1 , đến trước cửa phòng con nằm, ba năm chặt tay mẹ và nói: (dù có chuyện gì sảy ra em cũng phải thật bình tĩnh ) ba con sao lại nói linh tinh thế chứ, những dòng suy nghĩ không đâu lại chảy quanh đâu mẹ nhưng mẹ đã chặn nó lại mẹ không cho nó xuất hiện hay đúng hơn là mẹ không dám suy nghĩ nhiều.
Đẩy cửa phòng bước vào cô y tá chạy đến và nói mẹ mau vào thăm con, kèm theo sau đó cô còn nói : ( thằng bé mất rồi)...Mẹ như chết lặng rồi gục vào ba con mà khóc thét trong đau đớn, có lẽ đó là giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời của mẹ, cái đau lớn hơn gấp ngàn vạn lần so với vết cắt trên da thịt kia.
Thấy mẹ như vậy các cô y tá nói ba nên đưa mẹ về phòng nhưng mẹ không chịu, mẹ cố níu tay ba, nói cho mẹ được nhìn con, ba dìu mẹ tới nơi con nằm, nhìn thấy con trai bé bỏng của mẹ nằm đó mà mẹ không thể đứng vững mặc dù có ba con đang đỡ bên cạnh, mẹ đưa đôi tay muốn ôm con vào lòng nhưng bất lực, mọi người sợ mẹ như vậy sẽ ảnh hưởng tới vết mổ mà nhẫn tâm đưa mẹ ra ngoài khi mà một lần ôm con mẹ cũng chưa được.
Lần đầu nhìn con cũng là lần cuối,lần đầu nghe tiếng con khóc cũng là lần cuối.Có lẽ 33 tuần khi con bên mẹ đó là thời gian mẹ hạnh phúc nhất, được ngắm nhìn con đang lớn dần trong bụng, được cảm nhận từ cái đạp đầu tiên, được vuốt ve khi mỗi đêm con quậy, mẹ ước chi đây chỉ là một giấc mộng để khi tỉnh dậy mẹ vẫn còn có con kề bên.
Đình huy! thiên thần bé nhỏ của mẹ, con đang nơi đâu có nghe tiếng mẹ gọi...ở nơi này mẹ vẫn luôn thầm cầu chúc ở xa xăm nơi nào đó con luôn được bình an.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1