Chào cả nhà, e tâm sự chút thôi, vì có lẽ e đã thấy cái khủng hoảng của cuộc sống hôn nhân, e lo và sợ rằng nó sẽ ra sao.


Em, mới lấy chồng 7 tháng, 2vc trẻ chưa có vướng bận con cái. Trước kia khi nghe đứa bạn kể về cs vợ chồng nó thì e luôn từ hào vì mình đang hạnh phúc hơn nhiều người, ví dụ là nó. Chồng e rất hiền rất chiều em, 2 vc mới cưới kinh tế chưa ổn định hầu như là phụ thuộc vào bố mẹ (đang sống ở gần nhà em).


Cuộc sống cứ thế diễn ra, đều đều, vc trẻ nhưng đang cố gắng mong con, e thì kn ko đều nên em tìm rồi khám để thuốc thang mong sớm có tin vui, và có lẽ e luôn đòi hỏi chuyện đấy (cách 1 ngày 1 lần có nhiều ko các c) . Đã có lúc chông e nói e làm chuyện đáy chỉ vì mong con nên a ko thấy thoải mái. Nhiều lúc c e quên, 2,3 ngày mới 1 lần rôi toàn em là người bắt đầu --> lúc này e đã thấy nản, ko biết có ai hiểu cả giác của em ko ? :(


Và dạo gần đây 1 tuần ko có j, chồng e cũng luôn ủ rũ, e có hỏi thì nói ko sao, vẫn yêu chiều em nhưng cứ tối đến là lại đi ngủ sớm kệ e muốn làm j thì làm. Có những đêm e luôn nghĩ tsao chồng m lại như thế, có lẽ là chán mình rồi ?. E luôn cái j mới mẻ để ko bị nhàm chán, e đã cố gắng rất nhiều nhưng ck em hình như ko đoái hoài. Thực sự e nản nản lắm các chị ạ. Cs vẫn tốt, hàng ngày vẫn diễn ra vui vẻ nhung e lại thấy đã bị xa cách. Tự nhiên có 1 cái cảm giác làm mình tháy chán.


Vãn còn trẻ chưa con cái chưa suy nghĩ nhiều sao e đã tháy sợ hôn nhân thế này. Có lẽ ai nhìn vào cũng nói em dửng mỡ, được c yêu chiều mà vẫn kêu than. Nhưng đúng là mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có nỗi niềm riêng. Và đây phải gọi là gì đây ạ, Ai cho e lời khuyên với ạ, e phải làm j đây, hay đó chỉ là cảm giác nhất thời :(