Nghe tưởng chừng nực cười nhưng đúng là như vậy. Đã trải qua một sự đổ vỡ đầy day dứt để bứt ra sống 1 cuộc sống chỉ có mẹ và đứa con bé bỏng chưa hiểu được sự đời. Thương con gái lắm nhưng vẫn phải cố gắng rất nhiều để 2 mẹ con được sống vui vẻ, đủ đầy.
Thật ra, Anh đã đến từ trc khi mình ly hôn, anh mang nguồn ánh sáng và năng lượng diệu kỳ sưởi ấm tâm hồn người đàn bà lạnh lẽo bấy lâu nay, để rồi mang đến cho họ sự quyết tâm bứt ra khỏi csong hôn nhân không mong muốn.
Đã hy vọng nhiều lắm, một người đàn ông ấm áp, hiểu chuyện và rất tinh tế. Thời gian đầu những tưởng là một câu chuyện diệu kỳ đầy hạnh phúc. Cũng nhiều lời dị nghị, lời lẽ không hay vì một trai tân lại gặp gỡ phụ nữ hơn tuổi, 1 đời chồng và đang sống cùng con gái, em thương anh và không biết phải nói gì để anh hiểu em cũng đau khi nhìn anh buồn phiền lắm. Nhưng anh đã nói với em rất nhiều, nó không quan trọng bằng việc mình ở bên nhau.
Em dù hơn tuổi anh, nhưng kinh nghiệm sống không nhiều cùng với tính tự cao, tự ái và ngang bướng luôn làm anh bực bội. Có những thứ anh nghĩ là phải làm nhưng chắc anh ko thể là em, nên em không trách anh. Và rồi mâu thuẫn cứ lớn dần, tình cảm có lẽ vì thế mà phai nhạt, và cái điều em lo sợ cũng đã đến. Anh đã bắt em lựa chọn rất nhiều điều, nhưng việc anh muốn em phải từ bỏ đứa con gái vốn đã thiệt thòi của mình thì mới chấp nhận đến với nhau, liệu có phải do anh đã ko còn yêu mà gây áp lực cho em bắt em phải chia tay. Hay những gì anh nghĩ trước đây không phải là vấn đề, giờ mới là vấn đề chính khi yêu thương nồng nàn bất chấp mọi thứ đã qua, giờ thế chỗ cho chút suy tính thiệt hơn về cuộc sống sau này, giữa quyền lợi và trách nhiệm. Anh cũng nói trẻ con không có tội, sao giờ mọi thứ lại trở nên thế này. Em biết phải làm thế nào đây anh???
Em đã sai khi phản ứng về những điều em nhận thấy, nhưng không có nghĩa em không cần anh. Em cần anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, nhưng nếu anh không chấp nhận được ngay từ đầu có phải mình không đau đớn như vậy không anh. Em biết có những điều không dành cho mình, nhưng vì sự chân thành của anh, em đã gạt đi tất cả, cả những lo sợ rất rõ ràng và mong manh, rất nhiều, anh có hiểu không.
Anh đã cầu hôn em. Em vui lắm và cả đêm không ngủ được. Em cũng muốn hét lên như một đứa trẻ nhưng có lẽ một lần vấp ngã khiến em trầm lắng hơn 1 chút, vì em cũng nhìn thấy những gì khó khăn khi 2 đứa muốn chung sống với nhau. Trước đây rất nhiều lần em đã nói không phải em không muốn ở bên anh vì nếu không em đã không như thế, nhưng những điều em lo sợ duy nhất chỉ vì đứa con gái riêng của em thôi, anh nói nếu muốn sống với anh thì em phải biết làm gì. Nhưng khi yêu và chấp nhận em, anh biết rất rõ về quá khứ của em, tại sao anh còn yêu và giờ anh lại bắt em phải lựa chọn như thế. Đó là nỗi sợ lớn nhất mà em luôn mang theo mình, nó khiến em ngập ngừng khi anh nói về tương lai, nó làm em day dứt lắm anh biết không.
Mình yêu nhau, sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng anh cũng nhận thấy vì hoàn cảnh mà mọi thứ ra như thế này đúng không anh. Em chỉ nghĩ vì hoàn cảnh của mình mà bắt anh phải khổ, em không làm được, và nhiều lần em chọn cách từ bỏ, anh đã nghĩ em không cần anh, nhưng anh không biết em đã phải khó khăn như thế nào đâu anh à...
Còn giờ đây thì sao, anh vì những nỗi buồn, sự không thoả mãn về cuộc sống đẩy anh đến với một người con gái khác chỉ cách vài ngày trước khi mình kỷ niệm 2 năm yêu nhau với một ng anh mới quen vài lần trong thời gian mình giận dỗi. Và anh quay lại oán trách vì những gì em đã gây ra cho anh. Em không trách anh vì em biết em đã sai nhiều, anh cũng thấy có lỗi nhưng đang tìm những gì tồi tệ để phủ lấp những day dứt trong lòng, và để quên em đi. Mình đã làm nhiều điều có lỗi với nhau, và cuối cùng anh cho em một cú trời giáng. Ngay cả khi anh biết em có bầu, anh vẫn lạnh lùng vô tâm nói anh sẽ không bỏ ng con gái đó, em muốn làm gì em làm. Và em đã chọn cách tự mình chịu tổn thương để dứt bỏ mối liên hệ máu thịt giữa 2 đứa mình, điều mà cách đó vài tuần cả 2 còn đang hy vọng sẽ có con để quyết tâm hơn đến với nhau, em làm điều đó là vì duy nhất 1 điều, là vì anh, nhưng điều đó cũng không làm anh thấy có lỗi hay anh tự gồng mình lên bằng một vỏ bọc cứng rắn vậy anh? Em phải nghĩ gì khi một người đàn ông em muốn nương tựa muốn được yếu đuối, người đã nói sẽ là chồng em bằng mọi giá lại quay lưng đi bỏ mặc em lại giữa cuộc đời lẻ loi này. Rồi nói anh là thằng tồi, hãy quên anh đi. Em có lỗi nhưng có đáng bị như thế này không anh? Em phải làm gì để chấp nhận sự thật này!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi thấy bạn aya thôi mây gió được rồi đấy, thằng đàn ông đã nói...