27 tuổi, thông thường cũng là lứa tuổi đang dần ổn định và cũng là lứa tuổi khá đẹp của cái mốc trưởng thành đúng không các mẹ? Vậy mà chẳng biết thế nào, sao cuộc sống tình cảm của mình lại gặp quá nhiều buồn khổ và trắc trở. Mình thi thoảng cũng hay vào webtretho theo dõi những tâm sự của các chị em, nhiều chuyện buồn mà chảy nước mắt nữa. Phụ nữ đúng là khổ phải không các chị? Em lúc này chẳng còn ai chia sẻ những tâm sự giấu kín nữa, nên chọn cách viết ra, viết để thỏai mái nỗi lòng, viết để biết đâu chia sẻ được với mọi người, mọi người ngoài cuộc sẽ có những cái nhìn đa chiều hơn, giúp mình hiểu rõ mình hơn chẳng hạn. Giờ mình buồn lắm, nhưng cũng đã bình tâm chấp nhận mọi thứ rồi. Mình xin kể từ mối tình đầu trở đi cho đến hiện tại nhé. Chỉ là mình kể lại chuyện của mình thôi, viết ra cho khuây khỏa, sẽ có những chuyện xa tít rồi cũng chẳng nhớ được. Mình viết đời thực, nếu có chỗ nào không ổn, mong mọi người chiếu cố.
Phần 1: Mối tình đầu của tôi.
Tháng 9/2006, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên ở trường Đại học N. Trước đó, tôi là một cô gái hiền lành, đậm chất quê mùa, trầm tính ít nói, mang tiếng nông thôn nông nghiệp nhưng tôi ít phải làm phụ giúp gia đình, gọi là biết làm những việc của nhà nông thôi chứ không thạo. Tôi được gia đình bao bọc hơn những người khác nên có phần cũng không năng động lắm. Thời gian đầu tôi khá khó khăn để hòa nhập với cuộc sống tự lập. Tôi ở ký túc xá 2 tháng rồi chuyển ra ngoài ở cùng 2 bạn cùng phòng ký túc với tôi luôn. Chuyển chỗ ở thêm 2 lần nữa thì chuyện tình cảm của tôi bắt đầu. Ngày ấy tôi quê mùa lắm, vì đúng là quê mà, da ngăm đen, người đậm đậm, nói chung vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt. Cậu học cùng lớp với tôi. Lớp tôi đông sinh viên nên có vài môn học chia làm 2 nhóm, cậu ở nhóm 1, tôi ở nhóm 2. Nhưng cứ học Tiếng Anh với Thể dục là tôi thấy cậu đi cả 2 nhóm luôn. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Cậu ngồi trên tôi mấy bàn, ngồi học thi thoảng hay quay lại phía tôi ngồi nhìn gì đó rồi lại quay lên. Tôi không nghĩ là cậu ta nhìn tôi nhưng nhiều lần như vậy tôi bắt buộc phải nghĩ là cậu ấy nhìn tôi. Tôi cũng thấy bình thường và không nghĩ gì cả. Cậu thì tôi gặp lần đầu khi chưa biết chúng tôi cùng lớp cơ. Vì cậu khá mập mạp, hôm đó đi khám sức khỏe khi mới vào trường cho sinh viên mới, cậu đi cùng 1 bạn nữ nữa, cậu thì béo (1m76, nặng chắc khoảng hơn 80kg) còn bạn kia thì đối nghịch lại, chắc cao hơn 1m50 xíu, nặng chưa đầy 40kg. Tôi ấn tượng vì thế, tôi còn nhớ là nghe thấy số đo vòng ngực của cậu là 101 mà "hết hồn". Không ngờ sau này đi học, cậu lại cùng lớp với tôi. Sau tôi mới biết, cậu và bạn nữ kia chơi thân với nhau, cùng học lớp chuyên X ở Hà Nội. 1 lần đi học Toán, cậu đã xin được số điện thoại của tôi. Nhưng lúc ấy cậu không khi nào liên lạc cả, lúc xin cậu chỉ nói, ấy cho tớ xin số điện thoại, có gì liên lạc. Cậu chơi với 1 nhóm 3-4 người bạn cùng lớp, thời gian ấy cậu hay lấy máy của họ nhắn tin 9119 cho tôi (ngày ấy 9119 được nhắn 3 tin 1 ngày, không quá 10 ký tự hay sao ấy). Nội dung thì đại loại như:
"ngungon.toveHN"
"missU"
MissUsomuch"
Tớ hình như chẳng trả lời, đôi khi khó chịu vì nhiều khi đêm 12h cậu cũng nhắn, mà lại không dùng số của mình, đã thế còn nhắn 9119, kiểu tin nhắn miễn phí, mình hỏi tại sao cậu cứ nhắn linh tinh thế, cậu nói cậu thích thế. Tớ chịu.
Cứ như vậy một thời gian dài đến 3 tháng sau thì cậu mới dùng số của cậu nhắn cho tớ.
Đợt ấy mình chuyển nhà, cần nhiều người giúp chuyển đồ, mình lại chơi thân với nhóm 3-4 người mà cậu cũng chơi. Mình có nhờ họ chuyển đồ giùm mình. Chuyển đến nhà mới mình ở 1 mình, trên gác 2 của một gia đình có 2 vợ chồng và 1 đứa con gái nhỏ. Đi lại rất bất tiện, sinh hoạt nữa, vì như vậy coi như mình ở chung với họ mà: dùng chung phòng tắm và vệ sinh, đi chung của vào nhà luôn. 9h thì họ đã đi ngủ, bạn nào là sinh viên cũng biết đôi khi sinh viên đi chơi về muộn hơn thế hoặc cũng có khi 9h mới bắt đầu đi, bạn bè đến chơi như vậy mình cũng ngại.
Hôm ấy mình đang giặt quần áo trên gác thì có tin nhắn, mình vẫn nhớ đó là 31/3/2007, tay mình đang bẩn nên tất nhiên chưa đọc tin nhắn ngay, nhưng sau chuông tin nhắn mấy phút thì mình thấy có cuộc gọi nên mình chạy vào xem thì là số của cậu, mình hơi bất ngờ không biết cậu gọi có chuyện thì, nhưng mình bắt máy "alo" một cái là cậu tắt cái rụp, mình chưa hiểu chuyện gì. Tiện tay mình đọc tin nhắn luôn, thì ra là tin nhắn của cậu, là cậu nhắn cho mình nhưng chắc không thấy động tĩnh gì từ mình nên nháy máy xem thế nào đây:
"Ấy ơi, tớ thích ấy lắm, ấy có biết không?"
Vậy là cậu đã tỏ tình.
Tớ im lặng và vẫn bình thường. Chỉ khẳng định thêm là cảm giác của mình đã đúng, vì nhiều khi mình hỏi tại sao cậu ấy cứ nhìn mình trong lớp, rồi còn nhắn tin linh tinh 9119 nữa chứ.
Ngay hôm sau là ngày nói dối, cũng là ngày lớp mình đi lao động. Làm xong thì cậu về phòng nhóm 3-4 người bạn kia chơi, mình cũng nhắn trước với mấy người bạn là mình và bạn mình qua đó chơi (mình không biết cậu cũng ở đó), hôm ấy trời nắng nóng cực kỳ, chắc 36-37 độ luôn. Mà cậu chắc hôm tỏ tình xong xấu hổ, nghe tin mình đến cậu trốn trong chăn bông coi như không có mặt ở đó. Lúc đầu mình không biết, sau cậu bị mấy người kia trêu quá nên lộ diện. :D.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình và cậu vẫn luôn liên lạc, vào những khung giờ nhất định. Cậu luôn là người nhắn tin trước. Sau khi mất điện thoại, cậu có luôn 1...