23 tuổi! Nhiều lúc cũng muốn yêu bừa một anh nào đấy để cho đỡ cô đơn. Nhưng không làm được vì không muốn làm khổ mình hay làm khổ người ta. Công việc cũng gọi là ổn định và phù hợp, thời gian thoải mái. Mình là người tham vọng có quá nhiều dự định muốn đạt được . Như người ta nói muốn thứ gì thì phải đánh đổi, có lẽ như vậy nên mới không có ai nhòm ngó chăng :). Hoặc nói đúng hơn tiêu chuẩn của mình cao quá nên không có ai lọt vào mắt ? Mình thực sự ghen tỵ với cô bạn cùng phòng. Không cần người yêu nhưng cuộc sống của cô ấy có thể nói là hoàn hảo. Một công việc nhẹ nhàng, đi làm về luôn được chăm sóc bởi những người bạn thân ( con trai). Mình thực sự ghen tỵ. Nhiều lúc nghĩ mình quá độc lập nên con trai k thích cũng đúng. Lúc nào mình cũng lao đầu vào công việc. Hiện tại mình đang làm cho một doanh nghiệp xã hội người nước ngoài nên cần phải biết tiếng anh. Nhiều lúc đi làm áp lực kinh khủng khi quanh mình mọi người đều nói tiếng anh mà mình chẳng biết chữ gì. Như vậy áp lực đã đành nhưng còn áp lực hơn khi lấy lương mà mình không làm được gì cho họ. Những lúc đó chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô bạn cùng phòng thì cũng chẳng quan tâm vì cô ấy còn mải vui cùng những người bạn của cô ấy.Buổi tối đi làm về cũng chẳng nói chuyện được mấy câu thì cô ấy đã sang phòng bạn. Rồi thành thói quen, mình ở lại chỗ làm muộn hơn vì về nhà cũng có ai đâu. Bây giờ có gặp nhau cũng chẳng biết nói với nhau gì dù là cùng phòng. Cuộc sống của cô ấy luôn vui tươi còn mình chỉ thui thủi. Ai nhìn vào cũng thấy mình năng động lắm biết gì cô đơn đâu nhưng mà có ai biết bên trong là con người hèn nhát, ích kỷ, cô lập.
Luôn động viên mình phải cố gắng hòa nhập, phải sang cùng nói chuyện với họ nhưng biết nói gì khi những câu chuyện của họ mình không hiểu và không biết. Hiện tại chỉ biết cố gắng học tiếng anh, trau dồi kiến thức. Nhưng tiếng cười nói của bọn họ cứ văng vẳng chẳng thể tập trung được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1