Mỗi lần nhớ anh quá nhiều em hay tự nhắc đi nhắc lại câu anh từng nói: "Chỉ là nhớ thôi mà" để mà hận, để mà ghét và để mà quên.
Anh - người đàn ông làm trái tim em rung động sau 5 năm mối tình đầu tan vỡ. Em tự chạy trốn đời, chạy trốn tình để giữ cho con tim mình không đau, không hận và cũng chẳng mang màu cảm xúc. Em tự trói buộc mình với những kỷ niệm đẹp của người cũ, hờ hững và chạy trốn những ai tốt với mình bằng chính những kỷ niệm đau buồn mà người cũ gây ra.
Ngày đầu tiên gặp anh, em cũng chẳng ấn tượng gì, chẳng cảm xúc và có phần chảnh chọe. Anh cũng thế, một người con trai hơi ngạo mạn và " dở hơi", chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng cười. Thế mà cũng có ngày hai đứa lại nói thích nhau. Em vẫn nghi ngờ những cảm xúc của mình, nghi ngờ cả cảm xúc của anh. Nhưng chớ trêu thay em lại yêu anh thật, yêu hơn những gì em từng nghĩ, hơn cả người em đã từng yêu và giờ đây cũng buồn hơn những ngày xưa rất nhiều. Thời gian giúp em trưởng thành hơn với những hành động của mình, em không khóc cũng chẳng biểu hiện gì khi anh không còn bên em nữa. Em vẫn ngày đi làm, tối vè phòng ôm máy tính và lâu lâu gặp gỡ bạn bè vui cười. Có điều, con tim em luôn trống trải và nhớ anh da diết. Em vượt qua nó bằng suy nghĩ: anh chưa bao giờ yêu em, anh ích kỷ chỉ yêu bản thân mình, anh là con người thực dụng, anh tồi tệ..... trong giây lát e cũng quên được anh. Và giờ em lại đang nhớ anh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1