Trước ngày nhập viện e hoang mang lắm vì tưởng tượng cảnh đau đẻ nó tê tái như thế nào, rùi e lấy lại phong độ, 10h đêm hum trước còn đi mua nước mía, ăn kem rùi véo von dọn tủ lạnh nữa í :D.


Sáng hum sau xã e đưa 2 mẹ con nhập viện, bác sĩ báo e nhịn ăn để khám xét này nọ, tới viện là e mắt vàng mắt xanh vì đói rùi :(. Sau đó thì chú nhà e quen ở viện bảo xã e và chị gái e ngồi đợi để đưa e đi khám xét, cái cảm giác đi vào phòng kín rùi nta đóng cửa lại mà e hãi hùng lắm các bác ợ! Bên trong phòng khám là 2 cô y tá, các cô ấy khám trong khám ngoài cho e mà e kêu gào thê thảm, nta thì cứ cháu ráng chịu nhé, còn e thì cứ cô ơi cháu k chịu nổi nữa đâu, k phải khám cho cháu nữa đâu ạ, e càng nói nta càng vỗ bụng mạnh rùi khám càng sâu:((.


20p sau e ra ngoài mà vẫn đầm đìa như mưa, e xin chú đó cho chồng cháu đi cùng cháu, chú đó cười bảo có thấy ai bảo ck đi khám cùng đâu, nhìn e thê thảm rùi chú đó đồng ý. Lúc gọi cho ck mà e mếu máo k thành câu, chả bit có phải làm nũng k cơ mà đau thật, chả cả nói lên lời. Xã nhà e thấy e chưa cả đẻ mà đã thê thảm ntn rùi nên tranh thủ cho e ăn bánh và sữa, cơ mà e chịu thui, lần này cho tiền e cũng chả ăn j được, vừa đau vừa sợ.


E thấy e cũng là có 1 không 2 có chị gái đi cùng mà để chị gái giữ hành lý còn ck thì túc trực vk vào các chỗ khám, toàn bà chuẩn bị đẻ, tông hông luôn. :))


Xong hết mọi thủ tục e được thay bộ quần áo đúng chất bà đẻ, nhìn mình đúng điệu cái thùng phi luôn, rồi e được vào phòng riêng để chờ đi mổ đẻ. Ngồi 1 mình e sợ lắm, thế là thi thoảng lại lon ton ra ngoài hóng chuyện với bố mẹ ck, cô, chị gái e và nhìn a xã cái cho lấy lại tinh thần. E cười giòn tan như địa chủ được mùa khi nói chuyện, thành thử mà nói e giả vờ cho cả nhà an tâm thui chứ e sợ phát khiếp đi ý. hự hự. Rùi tới gần 3h chiều thì cô y tá gọi bệnh nhân Lụa đâu, e giật mình chạy vào, cô ấy bảo là đi vào phòng mổ đi, e tịt cười luôn, ấy thế mà e vẫn quay lại cười tươi mí mẹ ck e và ck e 1 cái đó, kiểu j ổng xã cũng biết e giả tạo cho mà coi. :p


Xác định là đau rùi nên e cứ nằm im như con lợn cạo,rùi y tá bảo j e làm đó, phê nhất là khoản gây tê tủy sống, e bất động luôn, nghe thấy a zai bác sĩ bảo chưa thấy phòng mổ nào mà bệnh nhân nằm im re bất động khi chưa mổ ntn=P~. Được cái dẻo mỏ nên sau đó e vẫn tán chuyện mí các anh chị trong phòng 1 tẹo, còn dũng cảm khen a bác sĩ đẹp zai, dù cho nta đeo khẩu trang kín mít :v, e nghe ê kíp mổ cười to rùi bảo cô này được đó, và rùi e tê toàn tập từ ngực xuống , chỉ nghe tiếng dao kéo loẹt xoẹt. Bụp cái e thấy người e nhẹ tõm đi, thằng cò nhà e khóc lớn, cảm xúc lúc đó tuôn trào, e cũng khóc nấc lên, y ta báo nhịp tim e tăng cao và yêu cầu e không khóc nữa để k ảnh hưởng đến ca mổ. Rồi y ta cho e nhìn thằng cò nhà e, e vẫn kịp hôn con 1 cái vào má, trong đầu lúc nào cũng nghĩ: "Boo ơi,mẹ nè, 2 mẹ con mình làm được rồi nhở".


5 ngày ở viện mà e sợ toàn tập, e nhịn đói tổng thể là 2 ngày liền vì khó đánh hơi, uể oải vì ngày nào cũng tiêm mí chọc, thế mà giờ nhìn thằng cò con ngủ ngon lành mà e đã nghĩ tới tập 2 rùi đó các mẹ ;)


Nhật ký vượt cạn cho e thấy sức mạnh của tình mẫu tử, gia đình có ý nghĩa thế nào nữa!


Đây là món quà e dành cho cò con Boo nhà e, để khi nào cháu biết đọc sẽ thấy mẹ cháu vĩ đại ra seo cả về thể chất lẫn tinh thần các mẹ ạ! hí hí :x