Nhật ký tình yêu .



Ngày …tháng …năm…



Anh !


Gìơ này trong lòng em đang chất chứa biết bao nỗi niềm không thể chia sẻ được với anh,càng không thể chia sẻ được với người khác.Có lẽ tình yêu của mình bắt đầu đã không mấy suôn sẻ nên giờ mới nhiều khó khăn,trắc trở như thế.Những ngày này em thấy mệt mỏi,căng thẳng quá,không biết anh có thấy thế không ?


Ước gì có thể quay trở lại những ngày đầu khi mới yêu nhau.Những ngày đó anh đâu có như thế này…Chuyện tình của mình bắt đầu vào một ngày trời mưa tầm tã.Hai đứa che chung một chiếc ô đi lang thang khắp Hồ Gươm.Trời mưa mỗi lúc laại nặng hạt hơn,ai ai cũng tất tả trở về nhà hoặc nhanh chân tìm chỗ trú mưa,chỉ có hai kẻ ngốc cứ bước đi lặng lẽ dưới trời mưa,chốc chốc lại trộm nhìn nhau chẳng ai muốn về cả.Có mỗi chiếc ô bé xíu ai cũng mong sao cho người kia đừng bị ướt,thế mà vẫn vui vẫn hạnh phúc.Cái giây phút đứng trên cầu Thê Húc em đã nghĩ có lẽ anh là người mà em sẽ gắn bó suốt cuộc đời này,chúng ta sẽ bảo vệ và vun đắp cho tình yêu đó.


Cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ,cứ ngỡ rằng mọi việc mở đầu vào ngày mưa thì đều thuận lợi nhưng không ngờ tình yêu của em và anh cũng gặp không ít song gió. Đôi khi tự hỏi dường như yêu nhau cũng là một cái tội khi không dám công khai,khi người ta cứ đem lên bàn cân để soi mói,dèm pha.Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được,có những lúc cả em và anh đều muốn buông xuôi tất cả trước những ánh mắt dò xét,soi mói của mọi người.Nhưng có ai nghĩ rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.Tình yêu mới nhen nhóm đã gặp không ít trở ngại. Đến khi mọi người hiểu và ủng hộ chuyện tình đó thì anh lại có lỗi với em.Một người con gái có long tự trọng cao như em không thể chấp nhận được chuyện đó.Lấn đầu tiên trong đời bị tổn thương như thế,cảm giác thật đau đớn.”con đĩ”! Yêu anh ,em không đáng bị gọi như thế.Từ đó với em nghe thật ghê sợ.Em có làm gì sai đâu mà bị người ta gọi như thế,em cũng chẳng làm gì có lỗi với ai cả.Người ta nói anh yêu người ta và chửi em đi cướp mất tình yêu của họ.Chẳng biết anh đã làm gì để người con gái đó nói em như thế,trong khi đó người con gái đó anh mới quen được mấy ngày.Không biết vì sao lại như thế nhưng rồi em đều bỏ qua hết và tha thứ cho anh.Rồi mọi chuyện cũng qua,giờ đây khi nghĩ lại em thấy lúc đó mình thật mạnh mẽ.


Gìơ này tình yêu chúng ta đã đi được một đoạn đường khá xa,khá dài em mới nhận thấy anh khác xưa nhiều quá.Nếu như ngày xưa anh nhẹ nhàng,chu đáo,quan tâm chăm sóc em bao nhiêu thi giờ đây anh vô tâm, lạnh lung bấy nhiêu.Mặc dù sự quan tâm của anh ngày xưa ấy dành cho em chẳng thấm vào đâu so với sự quan tâm,chăm sóc của những người con trai khác dành cho người con gái mình yêu.Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì mình được chăm sóc, được yêu thưong.Anh của ngày xưa đã đâu mất rồi,thay vào đó là người đàn ông lạnh lung,nóng nảy.Phải chăng những lo toan, bon chen trog cuộc sống đã làm anh thay đổi,nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết tâm trí khiến anh không còn chỗ dành cho em nữa.Biết rằng anh muốn cho em một cuộc sống sung túc,nhưng anh à,như thế em cũng không thấy hạnh phúc đâu.Em cần một cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười chứ không phải một cuốc sống cứ âm thầm,lặng lẽ như thời gian qua đâu.Một gia đình có hai người,một người lặng lẽ đi,người lặng lẽ về,một người âm thầm ngủ,người âm thầm khóc,căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo.Em them được quay lại ngày xưa quá.


Anh của ngày xưa ơi !