Tôi đơn giản chỉ muốn tìm nơi có thể trút bớt những nặng nề trong những ngày mà dù trời có nắng gắt thế nào tôi vẫn luôn có cảm giác mù mịt như đi giữa cơn giông, mệt lắm, nản lắm nhưng tôi biết chỉ có 1 cách để đến với những ngày nắng là đi qua hết những ngày mưa, cố gắng ko than phiền ko bi luỵ, bởi tôi tin ngày mai trời lại sáng và cứ đi sẽ tạo thành đường...
12/10/2013
bây giờ mỗi lần ra đường nhìn thấy bồ bịch chở nhau đi mình ngưỡng mộ gì đâu, hehe, mình chẳng được vậy nữa rồi, buồn lắm chứ, có chuyện đơn giản vậy thôi, bao người coi là bình thường mà với mình suốt hai mươi mấy năm mới có người thật sự khiến mình yêu thương tin tưởng, chở mình đi trên đường còn mình ngồi sau ôm eo trò chuyện hay đơn giản chỉ là im lặng, khi dừng đèn đỏ sẽ có bàn tay nắm lấy tay mình. Vậy mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng ngắn ngủi, chỉ được chưa tới 7 tháng, đến nay ký ức đó vẫn rất đẹp và là khao khát của mình... mình ko dám nói với a đâu, a sẽ buồn lắm, có hôm a nắm tay mình nói xin lỗi, ko chở e đi được nữa rồi, mình cười nói ko sao nhưng đau nhói
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất suốt 1 tháng qua, a nói a phấn chấn hơn vì hiểu rõ tình cảm của mình, mình cũng ko nhớ...