Ngày,


Chả biết bắt đầu mọi việc từ đâu, chỉ biết là chồng ngày càng có thái độ rất lạ: Không còn thích ăn sáng cùng vợ cho dù vợ thiết tha đề nghị, thay vào đó chồng tỏ thái độ khó chịu khi bị làm phiền. Chúng ta đi đến cơ quan cùng hướng, người ở Quận 3, người Quận 1, nhưng số lần đi cùng nhau rất hiếm.


Tuần nào chồng cũng về nhà muộn vào các tối, Thứ 2 và Thứ 4. Vợ có thắc mắc thì chồng bảo kỳ này anh bận trực buổi tối. Còn các tối khác về sớm thì cũng phải 8h mới về đến nhà, nên ngày nào vợ cũng cho con ăn rồi ngồi đợi. Nhưng quả thật một bữa ăn cùng sao lại khó khăn đến thế?


Thắc mắc ư? Anh mệt lắm không muốn ăn, em cứ ăn trước đi không phải đợi anh. Ừ, vậy là từ nay khỏi cần đợi, đói mình ăn vậy. Nhưng sao nước mắt cứ chan hòa, quanh năm suốt tháng hai mẹ con cứ lủi thủi cùng nhau. Ngày lễ tết, vợ chồng con cái người ta rồng rắn đưa nhau đi chơi, còn hai mẹ con lại tự chăm sóc nhau ở nhà vậy vì “công việc của anh nó thế, không giống của em và của mọi người”.


Chiều 30/4 vợ điện thoại đến cơ quan chồng thì được thông báo “anh ấy đã về từ 2h30 rồi chị”, vậy chồng đã đi đâu?


Chiều 1/5 nói mãi chồng mới về sớm đưa 2 mẹ con ra ngoài ăn tối, con không chịu ăn và đòi điện thoại của ba. Vợ bảo chồng chụp hình cho con đi, chồng chụp cho con và chỉ cầm để 2 mẹ con nhìn thôi chứ đừng sờ vào điện thoại của ba.


Ah, nhắc đến cái điện thoại vợ mới lại nhớ là sao kỳ này chồng cẩn thận thế nhỉ, đi làm về là cứ giấu tiệt cái điện thoại đi, cấm có tìm ra ở đâu. Chính hành động này của chồng + thái độ kia đã khiến vợ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi rồi nhé, vợ đã phải để ý rồi đấy nhé.