Ngày...tháng...Năm


Em nói với anh là em sẽ có những quyết định riêng của mình. Công việc mới những mối quan hệ mới. Tuy nhiên em nghĩ rằng quyết định đó không thế thiếu vắng anh, chỉ mình em nghĩ vậy thôi và anh không hề biết. Anh cứ nghĩ rằng: nếu không lấy được nhau em sẽ chọn cho mình 1 người khác. Không phải thế! Em đâu dễ dàng được đến thế vì thân em "trót" trao anh rồi.


Ngày...tháng...năm


Đúng là có nhiều người theo đuổi em, em cũng lấy làm tự hào lắm nhưng với anh em vẫn là 1 đứa nhiều thiếu xót, nhiều lỗi lầm và anh đang thứ tha, bao dung cho em. Em cũng nghĩ thế, nhân vô thập toàn, em ko thể hoàn hảo như người khác nhưng em có 1 tình yêu nồng cháy với anh.


Em: Anh có nhớ em ko?


Anh: Bình thường


Em: Anh có yêu em ko?


Anh: Không, bình thường lắm


Khóc hay cười? Hay nghe quen tai với 1 người quá kiệm lời như thế!


Ngày...tháng...năm...


Hôm nay bố anh, 3 anh chị anh và anh tới nhà em chơi, từ xa lặn lội lên HN khám bệnh và rẽ qua nhà em. Trời nắng gắt, em đi xe máy ra Hàng Đường mua cốm tươi, ra Hàng Than mua bánh cốm, sáng sớm em dậy đi chợ mua hoa quả và chuối tiêu để bố anh thưởng thức "chuối chấm cốm" cho đúng vụ Hà Nội.


Em gọi cho bố em về, bố em ít học nên ăn mặc lôi thôi (quần soóc áo phông do trời quá nóng), ăn nói thì ậm ừ. Em và anh nhìn nhau ko nói gì. Em biết anh ngượng, em cũng thế! Tối đó em khóc...


Ngày...tháng...năm...


Em: Bố và anh chị từ hôm đó có nói gì không anh?


Anh: im thít


Ngày hôm đó anh nói: anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em trước gia đình anh. Và ngày hôm đó em lại suy nghĩ khác. Em bỏ thuốc TT được 2 tuần và em lại muốn uống tiếp để "được" anh bảo vệ và em sẽ đường đường chính chính bước vào nhà anh. Em đã nghĩ thế!


Ngày...tháng...năm...


Bống nhiên thấy người khác khác, em mua que thử thai về thử, tổng cộng là 4 que, em thấy lên 1v đậm và 1v mờ, linh tinh cho em biết: em sắp làm mẹ. 1 Bà mẹ chưa chồng. Em vẫn kín đáo chưa nói với anh, và em bí mật lên wtt để xem tư vấn.


Ngày...tháng...năm...


Trên đường đi làm, em vừa khóc vừa thề với trời đất: Nếu con có mặt trên đời này thì mẹ xin thề với trời đất mẹ sẽ bảo vệ con, cho dù có chuyện gì xảy ra. Mẹ xin thề, mẹ không bao giờ bỏ con...


Ngày....tháng...năm...


Sau bao nhiêu lo lắng, bồn chồn, tối hôm nay mẹ đã đi thử máu, xem chỉ số beta HCG ra sao. Tan sở mẹ lập cập đi, bụng đói meo vì phải nhịn ăn nhịn uống từ lúc đầu giờ chiều. Sau 1 hồi chờ đợi, nhận được kết quả trong tay mẹ ko nói thành lời, chỉ số beta HCG là 363.0 . Vậy là mẹ đã có thai thật. Nhưng lúc đi siêu âm người ta nói chưa thấy con đâu cả. Mẹ sẽ chờ vài ngày nữa.


Trên đường về, mẹ cười và oánh chén: 1 bát phở Cồ, 1 quả trứng trần, 2 cái quẩy và về mẹ nằm ngủ 1 mạch.


Ngày...tháng...năm


Mẹ nói chuyện mẹ có thai và trình bày quan điểm của mẹ là sẽ giữ con lại.


Hắn ta: Em ơi, em là vết nhơ của đời anh. Em là nỗi nhục của đời anh.


Mẹ:........


Hắn: tôi hận cô, cô có biết cô giết bao nhiêu người không? Cô nhảy xuống vực và cô kéo theo cả tôi nữa. Rồi mẹ cô, rồi gia đình tôi, rồi tôi sẽ ra sao?


Mẹ: Em biết mình làm thế không đúng (nhẫn nhục) nhưng em ko thể bỏ con được, đau đớn lắm! Em mong anh suy nghĩ lại và hãy hiểu cho em. Cho em 1 cơ hội để em chứng minh là em ko như anh nói.


Hắn: Mày im đi. Đồ ngu, đồ điên.Tự giết mình và giết cả người khác. Cô quá ác độc vì sự ngu dốt của mình. Chúng ta chia tay. Tôi sẽ có trách nhiệm với con, còn cô thì tôi ghê tởm cô.


Mẹ:...


Hắn: Tôi thương con và tôi hận cô. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình tôi và tôi sẽ kiên quyết ko nghe theo gia đình, vì gia đình tôi sẽ ép tôi lấy cô. Nhưng không, tôi sẽ khổ gấp 1000 lần nếu lấy cô.


Mẹ: Anh hãy thương mẹ em, thương lấy gia đình anh,thương lấy con mà suy nghĩ lại. Thân em sao cũng được. Em bị trừng phạt thế nào cũng được.


Hắn: Không có gì để nói nữa. Tôi ghê tởm cô. tôi hận cô suốt đời


Ngày...tháng...năm...


Mẹ:Em cần gặp anh để nói chuyện


Hắn: Còn gì để nói? Nói hết hôm qua rồi, cứ thế đi. Anh đang rất bận


Mẹ: Em muốn nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với anh 1 lần nữa.


Hắn: Gặp để làm j nữa?


Mẹ cứ đi gặp hắn.


Hắn: Em ăn gì chưa?


Mẹ: Em no rồi ko ăn nữa.


Hắn: Không đói ah?


Khi về KS mẹ khóc rất nhiều, mẹ gần như cầu xin hắn để con có cả cha lẫn mẹ. Hắn cũng khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông. Mẹ khóc như mưa, ướt hết cả vai hắn.


Mẹ: anh hãy cho em 1 cơ hội để làm con, làm vợ và làm mẹ nhé!


Hắn: Chưa biết được (tốt hơn rồi đấy chứ)


Đêm hôm đó hắn quàng tay vào mẹ, tình cảm vẫn thế.


Mẹ: Em thèm ăn phở quá!


Hắn: Em có đói không?


Mẹ: Em không nhưng thèm thôi. Ko sao.


Hắn: Nếu không đói thì để sáng mai anh đưa đi ăn. Giờ muộn rồi. Em ngủ đi.


Mẹ hôn hắn và hắn nói: Anh mệt lắm, để anh suy nghĩ nhé! Rồi kéo mẹ lại gần rồi ôm.


Mẹ ngủ khò khò và hắn thức trắng cả đêm.


Động lực nào để mẹ buồn nhưng vẫn vô tư đến thế? - Là con chăng?