Đêm nào cũng vậy nằm một mình trong phòng tôi luôn nghĩ về quá khứ. Quằn quại trong tâm hồn,cắn rứt lương tâm. Cũng may còn lương tâm... Hội hận vì những gì mình đã làm,hối tiếc vì những gì mình đánh mất. Thôi viết ra cho nhẹ lòng và cũng để nhắc bản thân rằng mình vẫn đang sống,vẫn còn cơ hội,sống sao cho ra sống,báo hiếu và trả thù.. và cũng là lời nhắn gửi cho những ai lỡ có máu cờ bạc như tôi. Ma túy tôi còn bỏ được chứ cờ bạc tôi mất 10 năm hoặc không bao giờ nữa.
Hồi cấp 2 tôi học khá,lớp 8 bố mẹ chuyển t vào trường chuyên của huyện. Ngày đầu đi học t đã dc các bạn nữ để ý. Ngày thứ 2 thì bọn đầu gấu gửi t một con dao lam bảo cắt tóc đi. Định ko nghe nhưng nhìn nó đánh thằng lớp mình máu me be bét mà hốt. Thôi nhịn sau bố mày làm đại ca chúng mày chết, đại ca phải có tiền nuôi quân, vậy làm sao có tiền ???
Vì nhà xa nên hồi đó ở nhà bác ruột. Nhưng lúc ấy mới thấy một giọt máu đào ko bằng ao nước lã. Là con người chỉ biết có tiền.
Hết cấp 2 trong đầu luôn nghĩ phải có tiền nhưng không dc sống vì tiền,tình anh em là trên hết. Mà vội quên đi việc học. Đang là thằng học sinh giỏi giờ chả biết gì. Haha ko sao vẫn đẹp trai là dc rồi. Trẻ con chỉ nghĩ có thế..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1