Ngày mùa đông, nơi đây một tia nắng cũng thật quý giá. Bầu trời chỉ là màu xám ảm đảm, giống như bầu trời trong lòng em. 4 tháng xa nhà, dù không phải lần đầu đi lâu như thế, nhưng sao lần này em lại cảm thấy thời gian trôi chậm quá, lê thê quá. Một danh sách dài công việc chưa hoàn thành, ngồi trước laptop cả ngày trong phòng mà chẳng thể nghĩ được gì. Mọi suy nghĩ như đều hướng hết về anh - người mà em gọi là ông xã...


Sau một năm tìm hiểu, một đám cưới diễn ra trong niềm vui mừng của 2 họ, Em cứ nghĩ cuộc đời mình thật hạnh phúc, thật may mắn khi gặp anh. 4 năm chung sống, vc mình có cô công chúa nhỏ xinh, thông minh, nhanh nhẹn, ngoãn ngoãn. Em có ông xã đẹp trai, với công việc nhiều người mơ ước. Và em biết, có nhiều ánh mắt ghen tỵ nhìn em mỗi khi em sánh bước bên anh. Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi, nhưng mọi chuyện vốn dĩ chả ai đoán trước được. Sau hôn nhân người ta thường sống thật hơn khi còn đang yêu, và thay đổi nhiều hơn... Anh từ một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ biết đến hoc hành, chiều chuộng chăm sóc người yêu đến mức nhiều người ao ước được như em, trở thành người đàn ông gia trưởng, sống ích kỷ, và chỉ muốn hưởng thụ. Sau 2 năm công tác anh đi học tiếp, tiền lương ít ỏi của anh không đủ chi tiêu cho cuộc sống ở thủ đô, em vừa nuôi con, vừa cóp nhặt từng đồng, cố gắng tìm thêm việc để anh có cuộc sống không quá thiếu thốn khi đi học. Em muốn anh chuyên tâm vào việc học, không nghĩ gì đến kinh tế, muốn anh giữ tâm hồn trong sạch, lương tâm thánh thiện khi làm công việc nhạy cảm, dễ đẩy người ta đến chỗ từ làm việc có đức thành kẻ vô lương tâm. Em muốn anh trở thành hình tượng sáng ngời và là niềm tự hào của con gái. Vì thế em cố gồng người để anh được thảnh thơi. Có phải em nghĩ sai rồi phải không???


Anh không còn phải lo lắng chuyện tiền nong. không cần biết môt tháng phải chi tiêu những gì, bao nhiêu. Học xong anh quay trở lại công việc, nhưng vẫn chẳng thể nuôi con bằng lương mình kiếm. Không phải lương ít, mà vì anh chi tiêu quá nhiều cho bản thân mình. Không biết từ bao giờ, anh trở nên có niềm đam mê với những thứ đắt tiền, hàng hiệu. Em cứ nghĩ đáng lẽ cái niềm đam mê ấy phải là em nên có mới phải, đằng này lại là anh. Kinh tế gia đình mình không phải quá khó khắn, nhưng cũng không phải dư dả để tiêu xài vào những thứ đồ như thế. Trong khi đó, anh lại chỉ đúng là con mọt sách, 2 năm học ở thành phố, anh không quan tâm gì ngoài việc học trong sách vở, còn học ngoài xã hội anh không bao giờ thèm để ý. Tính khí bất cẩn nên không bao giờ giữ được đồ có giá trị quá 1 năm, không rơi thì quên, bị giật... một cách ngớ ngẩn đến không thể tin được. Mỗi lần góp ý là mỗi lẫn vc cãi nhau, là mỗi lần anh ném vào mặt em những ngôn từ chỉ của kẻ vô học. Hình ảnh anh trong em cứ thể sụp đổ dần, đổ dần...


Em quá mệt mỏi với cuộc sống lo toan mà không hề nhận được sự thông cảm của chồng. Quá mệt mỏi khi anh luôn ý lại vào gia đình, không chăm lo cho gia đình mà chỉ mải mê tìm kiếm thú vui vô vị. E quyết định đi học để rời xa anh, để mong anh suy nghĩ và trở thành người đàn ông biết lo toan, trưởng thành. Nhưng mọi thứ lại tệ hại hơn từ ngày em ra đi. A luôn lôi cái cớ em ra đi để mang ra hằn học với em, rồi vẫn càng ngày càng sa đà vào thú vui vô vị với đồ công nghệ đắt tiền. Lời nói của anh càng ngày càng trở nên vộ học hơn. Đến cả đứa cùng phòng em cũng không tưởng tưởng được là anh có thể thốt ra những lời như thế, trong khi anh là người học cao, hiểu rông, làm cái nghề mà xã hội cực kỳ côi trọng. Anh bây giờ là một người hoàn toàn khác lạ, em không còn nhận ra anh nữa. Em chới với, hụt hẫng, và hoang mang, phải chăng mình làm sai? Mình phải làm gì với cuộc hôn nhân này?