Tôi được nghe một câu nói rằng " Vui nhiều buồn nhiều, vui ít buồn ít". Khi còn bên nhau, những khoảng khắc vui vẻ bên nhau càng nhiều bạn như càng muốn khắc cốt ghi tâm từng chút vào tim nhưng đến khi buộc phải chia xa, bạn nhổ chúng ra mãi mà không được, không có cách nào được. Bất lực, mệt mỏi, bạn để nó giết chết bạn từng ngày. Không còn gì đau đớn hơn khi cả 2 còn yêu nhau rất nhiều nhưng không đến được với nhau, không thể vượt qua hoàn cảnh vì tình yêu không phải là thứ duy nhất trong cuộc đời này mà còn nhiều vấn đề khác cũng nặng nề mà bạn cần ưu tiên hơn tình yêu của bạn. Khi còn nhỏ, tôi nghe những câu chuyện tình yêu như vậy thì cho rằng như vậy tình yêu không đủ lớn để vượt qua sóng gió, như vậy chưa được gọi là tình yêu....Thế nhưng giờ đây khi hiêu được rằng tình yêu quá mong manh, 2 chúng tôi ôm nhau khóc rồi không làm gì được ngoài buông xuôi. Dù lý do là gì, dù ai mệt mỏi trước thì kết quả cũng là chúng tôi đã mất đi một tình yêu. Không ai nói chia tay nhưng tự hiểu, nó còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, thà có 1 người hết yêu trước, 1 người phản bội trước thì đỡ đau biết mấy. Có người nói biết thế thì đừng vui nhiều để bây giờ không buồn nhiều, yêu ít thôi nhưng trong tình yêu làm sao bạn nói được con tim yêu ít thôi hay yêu nhiều đi được. Với tôi, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Nỗi đau trong tim vẫn nhức nhối mỗi đêm, kinh hoàng nhất là khi ở 1 mình, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy ác mộng, cảm giác sợ hãi cô đơn. Nếu bắt đầu 1 tình yêu, bạn sẽ chọn vui nhiều hay vui ít đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1