Quán không vắng nhưng mình tôi....


Có những ngày tôi trống rỗng đến chán nản, cả ngày tôi nhìn vào cái màn hình máy tính và điện thoại, chúng tôi được bảo vệ bởi những bức tường sạch sẽ trắng tinh tươm đầy tĩnh lặng xung quanh tôi. Có lẽ, ak, mà chính xác là tôi chờ đợi những âm báo từ chiếc điện thoại mà tôi luôn cắm sạc đầy pin sẵn sàng, rồi tôi cũng có cái tôi chờ, nhưng nó lại không như tôi mong đợi, cuộc nói chuyện kết thúc vỏn vẹn trong vài câu ngắn ngủi , tôi quay lại nhìn những bức tường và nó vẫn ở đó, vẫn bên tôi.


Ngày dài rồi cũng điểm, nhưng hôm nay tôi lại không muốn về nhà sớm. Thế rồi tôi ghé quán cafe tôi vẫn hay ngồi, một quán nhỏ nằm ở đoạn giữa từ tiệm về nhà, tôi thích quán này vì quán ít khi mở nhạc, tôi thích sự yên tĩnh đó. Như thói quen tôi gọi một ly cafe đen, đường cũng chẳng buồn bỏ vào(tôi uống rất ít khi bỏ đường),mọi ngày quán cafe này đã đắng, nay cộng với cái đắng trong tôi sao nó lại đắng đến thế này, đắng đến nghẹn cả cổ họng...đắng. Nhìn quanh cả quán thì cũng có vài người khách, nhưng có mỗi tôi là ngồi một mình trong góc của quán... để tránh bị phát hiện bởi người quen, hôm nay tôi không có hứng nói cười vô vị nên né thì tốt hơn.


Cầm ly cafe lên lại thì nó đã lạnh ngắc, chiếc cốc sứ dày cũng đã lạnh. Một ngụm nhỏ tôi thấy lạnh đầu môi bởi chiếc cốc đã lạnh kia, mà mọi lần tôi uống cũng có sao đâu, thời tiết thì hơi lạnh chứ cũng có lạnh lắm đâu, sao hôm nay nó kì vậy, một chút nghẹn khi nuốt ngụm cafe đó. Ngồi viết vẩn vơ vài dòng cho riêng tôi, mạng cũng chẳng buồn mở, chẳng quan tâm thế giới chúng nó làm gì....kệ, hay lỡ lại táy máy bay vô zalo đọc vài dòng chữ rồi làm thêm cốc cafe nữa sao? uống đến khi nào mới hết.


Một chút không gian của mình tôi như vậy có lẽ tốt hơn cho tôi. Vài dòng chữ, những ngụm đắng, những tiếng thở dài, đến cả hơi thở cũng nặng nề hơn, chẳng lẽ mấy đứa xung quanh thở hết oxy hay sao mà tôi thở vất vả vậy....thời gian cũng dần trôi, dần trôi, cốc cafe cũng cạn dần qua từng nhịp thở, cái nghẹn vẫn còn nguyên bên trong tôi, cái sự trống trải vẫn như vậy.


Rồi tôi cũng phải về khi quán đóng cửa, hôm nay tôi là người khách cuối cùng của quán.


Cũng con đường hằng ngày tôi về, những căn nhà hàng cây vẫn vậy,vẫn ánh đèn vàng soi tỏ cảnh vật, xe lác đác một vài chiếc của những con người đi làm khuya đang vội về nhà . Mà hôm nay tôi tự hỏi tôi về để làm gì, cuối con đường kia là gì sao mà xa quá....


Quán không vắng nhưng mình tôi !!!