Hôm qua lại vô tình nghe tin con bạn sắp chuyển đi, mua nhà mới và chuyển. Cái cảm xúc tủi thân bộc phát, khóc như mưa. Sao ai cũng bỏ mình đi hết vậy, đứa lấy chồng, đứa xin được việc ở chổ mới, đứa mua nhà. Tự thấy rằng mình sống rất tốt, rất thật và đối xử với mọi người bằng cái tâm sao ai cũng bỏ đi hết ak.


Có lúc ước rằng quen ai đó đi, lấy ai đó đi để có 1 chổ ổn định và không đối mặt với mấy cái việc chuyển nhà trọ nữa. Nhưng quen ai, tự thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân làm mình không quen được người mới:


- Vết thương lòng cho tình yêu cũ đôi lúc vẫn làm mình đau, mặc dù chia tay đã rất lâu.


- Ít đi chơi, một phần là không thích, một phần không có thời gian để đi: đi học, đi làm suốt cả tuần, 2 ngày cuối tuần thì tự học ở nhà hoăc ở công ty thì làm sao có cơ hội quen ai. Nhưng cái mình đang học rất áp lực sao dám đi chơi như mọi người được. Đã chấp nhận con đường học này, thì phải chấp nhận sự cô đơn, lúc nào cũng sách và học. Tự nhủ lòng là phải cố gắng.


- Cũng có 1 vài người thích nhưng họ thật sự k hợp với mình, không phải kén nhưng khi người ta càng lớn tuổi người ta càng có tâm lý cưới hơn là tìm hiểu. Có tìm hiểu, họ chỉ tìm hiểu: tiền. công việc, gia thế..... Cảm giác giống như fast food vậy đó.


Biết chừng nào mới gặp được 1/2 của mình nhưng trước mắt vẫn phải cố gắng học tập, cố gắng bước đi trên con đường mình đã chọn.


Cố lên cô gái ơi!