Em, là đứa con gái tử tế, không thèm thả thính như mấy đứa con gái kia đâu nhé. Mấy đứa sống ảo, tỏ ra như hoa hậu thân thiện.


Mọi người đều bị thu hút và chú ý bởi những thứ mới mẻ và long lanh, những thứ bề ngoài, ồ kế. Có những người sẽ thực sự tốt hơn em, những có những người sẽ chẳng bằng em, họ rỗng tuếch, họ lợi dụng, họ không thật lòng.


Nếu cuộc đời giống như một sân khấu, thì sẽ có nhiều người chạy ra sân khấu để hi vọng mình sẽ tỏa sáng dưới ánh đèn. Còn em, em nghĩ, vị trí của mình là nên đứng ở hậu trường, lo lắng, giúp đỡ cho mọi màn biểu diễn trên sân khấu được kết thúc thành công.


Em không thèm tranh giành. Ờ, có thể em sẽ mãi một mình, mãi cô đơn, vì không có dũng khí làm những điều như họ, k thèm dùng thủ đoạn gì để tỏa sáng. Oke, nhưng ví như có ai chú ý đến em, là họ thấy được con người thật của em, không phải là bởi những thứ lấp lánh, hay những thứ màu mè.


Em nhàn nhạt, khó gần, nhưng chả đến nỗi đâu, nếu như ai đó đủ dũng cảm để tìm hiểu và bước qua cái ranh giới đó.


Không thèm thả thính.