Ngày 7/2/2014: Mẹ như ngất lịm đi khi 1 lần nữa nghe tin con đã rời xa mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều, chân mẹ không thể bước ra khỏi phòng khám.


Lần thứ 2, mang thai mẹ đã hết sức cẩn thận, mẹ nghỉ làm và ăn uống, giữ gìn sức khỏe, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện mong con yên bình. Lần thứ 2, với biết bao hy vọng, cả bố con và cả hai gia đình nội ngoại đều chờ đón con. Vậy mà, con đã bỏ mẹ đi, khi mẹ chưa kịp nghe tiếng tim con đập, chưa biết khuôn mặt con thế nào, giống mẹ hay bố đây. Mẹ buồn lắm con à. Nhưng trong giấc mơ hàng đêm khi biết tin mẹ mang thai, đêm nào mẹ cũng nằm mơ 1 bé gái rất xinh và đáng yêu, mẹ tự nhủ gọi thầm con đã bé Sunny,là mặt trời, là ánh nắng vàng rực rỡ của cuộc đời mẹ.


Năm ngoái, ngày 27/1/2013 mẹ cũng đã mất đi anh trai của con, hai con còn quá bé nhỏ trong bụng mẹ, mẹ cũng chưa kịp nghe được tim của anh con, nhưng mẹ biết đó con trai. Vì cũng giống như con, đêm nào mẹ cũng mơ về một câu bé tinh nghịch và thông minh.


Ngày 24//2/2013: Nỗi đau mất con đã được hơn 2 tuần rồi, nhưng thỉnh thoảng nước mắt mẹ cứ tư dưng rơi và không thể kìm được. Trước mặt bố con và mọi người mẹ vẫn cố tỏ ra là mạnh mẽ, vì mẹ không muốn làm mọi người thêm buồn nữa.


Hy vọng được làm mẹ sao mong manh quá!


Hai lần các con đến mang lại cho mẹ bao niềm vui và hy vọng, và cũng hai lần các con đi để lại cho mẹ sự tuyệt vọng và đau đớn.


Các con yêu, thư này mẹ viết gửi đến các con, mẹ mong và cầu chúc hai con của mẹ sẽ thật yên bình và hạnh phúc ở chốn thiên đường. Và mẹ mong sao các con sẽ được đầu thai vào những gia đình sung túc và đầy đủ, được những người cha, người mẹ yêu thương các con thật nhiều. Dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ khi nào mẹ cũng cầu chúc hai con của mẹ những điều tuyệt vời nhất! Mẹ yêu hai con nhiều.