Giờ đây mình thấy mọi thứ thật mờ mịt.. Mình rất nóng ruột đc fastforward tới một tháng nữa thôi, xem tình hình thesis sẽ thế nào, mình chán ghét phải trải qua từng ngày mệt mỏi trống vắng ko chồng, chăm con, sống với dì và vắt sữa rồi luận án, cứ thế thôi ư? Mệt mỏi quá.
Giống như xung quanh mình toàn là bóng tối, chỉ thấy một chấm nhỏ ánh sáng exit ở tuốt đằng xa, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy tới. Nhưng mà mày ơi đừng tuyệt vọng nhá! Hãy cứ đi, hãy cứ dấn bước, rồi sẽ có một ngày thứ ánh sáng ấy bao bọc xung quanh mày, chói loá đầy hạnh phúc, mày ko cần làm gì nữa, chỉ ngồi phệch xuống đất và tận hưởng phút giây ấy bên chồng con iu dấu thôi! Cố lên, phải, CỐ LÊN!!!
Đêm nay có một con rùi ko ngủ, rùi trâu mà, ko mất sữa đâu, gambatte ne!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1