Đã bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ,chúng ta chia tay nhau.Hình như là 153 ngày kể từ khi a rời xa e,không liên lạc với e để mình e cùng nỗi đau người ở lại.
Ngày a đến bên e,ngày mà chúng ta mới biết về nhau trong gần một năm với 4 lần gặp mặt.A đã tự tin rằng a sẽ không làm e buồn không làm e khổ như người đến trước.E đã tin đã hạnh phúc và bên a trong những ngày tháng ấy.
Chúng ta bắt đầu yêu nhau khi em bước vào năm cuối của trường sư phạm còn a đã ra trường trở thành người công an nhân dân.Bao gian khó vất vả e đã cùng a vượt qua.Sắp ra trường e biết mình có thai,e lo lắng và sợ hãi.Đấu tranh tư tưởng suy nghĩ nhiều ngày a và e đã nhẫn tâm bỏ con đi.A đâu biết cái cảm giác tồi tệ ấy của em,cái cảm giác tội lỗi ám ảnh em cho đến tận bây giờ.Khi đó e còn quá trẻ để nghĩ cho con,còn quá yếu đuối để đối mặt với thực tại và bố mẹ e.Còn a,a còn muốn lo cho sự nghiệp.E đã tin a ,đã tin một cách mù quáng.
Ra trường e về quê là để lập nghiệp và xây dựng cùng a.Nhưng 2 tháng e về là đã phát hiện a qua lại với người òncũ.Gía như hai người có thể về bên nhau được,e sẽ buông tay.Chị ấy có chồng rồi sao vẫn còn a như thế?E thấy đáng khinh lắm.Và e đã tha thứ cho anh,giờ e thấy sai lầm của em là ở đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e đang chờ đợi một điều gì đó mơ hồ.e sẽ sớm gặp lại a thôi.gặp lại với cương vị là đồng chí cu...
gần 3 tháng liền e ôm bụng bầu đi cùng những giờ dạy những buổi làm gia sư mệt đến ứa nước mắt,buồn nôn n...
sóng gió qua,thì chúng ta bắt đầu cãi vì vấn đề khác đó là công việc của em.e chỉ đi dạy hợ...