Cả đời này, em nợ anh, một món nợ ân tình.


Anh đã hỏi em tới bốn lần rằng: " Làm người yêu anh nhé!" Em đã định buông trôi theo lý trí mách bảo rằng: ừ nhận lời đi còn chờ gì nữa? Nhưng con tim em ép em phải im lặng, từ chối, anh chỉ cười và khẽ nói: " Đừng nghĩ gì nhé, anh chỉ đùa thôi."


Hôm nay sinh nhật anh, những giờ phút cuối ngày, anh lặng lẽ gửi tin nhắn: "Lấy anh nhé!". Em nghĩ anh đã phải kìm nén rất lâu. Và chịu đựng mệt mỏi. Em một lần nữa không dám ấn đọc. Cứ để tin nhắn trôi trên màn hình khoá như vậy. Và nghĩ lại chuyện chúng ta:


Từ rất lâu, anh luôn bên cạnh ủng hộ em. Quan tâm em. Chiều theo suy nghĩ của em. Lặng lẽ an ủi em khi em bị tổn thương bởi người khác, không phải anh. Anh luôn âm thầm đi bên cạnh em suốt cả quãng đường dài tới tận mấy năm liền. Đôi khi em vô tâm, mải vui với nhiều thứ bỏ quên anh. Anh không trách. Vẫn cứ âm thầm bên em. Khi em cô đơn, bị tổn thương lại tìm đến anh, để được an ủi, được quan tâm. Anh không hề xa lánh, mà vẫn yêu chiều em như vậy. Có những lúc anh gần quên em, em lại vô tình quấy nhiễu anh. Hết lần này tới lần khác làm tổn thương anh. Nhưng anh vẫn chỉ nói: " Không sao đâu heo, hãy sống thật hạnh phúc nhé." Nhiều khi em thấy thật hận bản thân mình, vì sao lại để anh thương tâm nhiều như vậy?


Đây gọi là cầu hôn em sao? Em có đáng gì đâu. Em cũng từng nghĩ, nếu anh là chồng em thì sẽ ntn? Em hẳn là sẽ hạnh phúc. Nhưng con tim nó bất trị lắm anh. Em đã từng nghĩ: một đứa con gái không có gì nổi bật. Không xinh đẹp kiều diễm. Không nhẹ nhàng, duyên dáng như thục nữ. Tính cách bảo thủ và cố chấp. Vì sao anh lại lựa chọn em? Có đáng không?


Em biết câu trả lời anh đưa ra là đáng. Bởi tình yêu là điều không thể giải thích nổi. Anh cố chấp yêu em. Cũng như em cố chấp yêu anh ấy. Cái cảm giác của anh, em đều hiểu hết. Em càng hận bản thân mình hơn, vì sao phải cố chấp như vậy. Tại sao không ngoảnh đầu lại, anh luôn ở sau mà!


Thật không biết phải ấn nút đọc tin nhắn như thế nào? Cứ trầm ngâm nhìn dòng tin messenger mà lòng hoang hoải. Vì sao chọn ngày hôm nay để nói những lời này. Em biết phải làm sao? Chỉ có thể nói hai từ :" Xin lỗi!"


Cả đời này, em nợ anh_ một món nợ không thể trả.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lettinggo