Cần bao nhiêu thời gian để có thể quên được anh?


Cần bao nhiêu thời gian để có thể quên mọi thứ về anh?


Và cần bao nhiêu thời gian để có thể quên tất cả mọi thứ về anh?


Em muốn biết chính xác khoảng thời gian ngày mà em không còn suy nghĩ, không còn nhớ, không còn yêu và không còn khóc về anh nữa!.


Thật sự em rất muốn biết!.


Tại sao? tại sao?


Khi khoảng thời gian chúng ta yêu nhau không ngắn nếu cho là đủ dài để hiểu về nhau 5 năm anh có biết.


Nhưng tại sao là ngày 14/4 đúng cái ngày mà người ta gọi là ngày lễ của sự cô đơn và cũng đúng cái ngày mà sự cô đơn quay quanh trong tâm hồn em khi anh nói với em rằng " anh không còn yêu em nữa".


Không biết từ bao giờ trong lòng anh đã hết cảm giác yêu thương em.


Anh bảo anh cũng đau khổ, anh cũng suy nghĩ nhiều về việc nói lời chia tay với em, anh bảo anh đã khóc khi nói "em hãy quên anh đi, em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh, và em sẽ có cuộc sống tốt hơn". Anh có biết rằng em còn đau khổ hơn anh gấp ngàn lần khi nghe những lời nói đó từ anh, em đã khóc, khóc rất nhiều hầu như là đêm nào cũng khóc. Sao anh chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ về em, em sẽ tìm người khác tốt hơn anh, nhưng sẽ tìm ai bây giờ, ai sẽ giống anh, ai sẽ tốt hơn anh, ai sẽ không làm em khóc nhiều như là anh và ai sẽ như thế? là ai? là ai? là ai cơ chứ?


Tất nhiên là không ai cả. Nhiều người bảo thời gian sẽ làm em quên anh nhanh thôi, nhưng họ sẽ không biết thời gian sẽ làm em chết dần, chết mòn đi để có đủ thời gian quên đi tất cả, từ ngày quen anh em chưa bao giờ sẽ suy nghĩ rằng em có thể yêu người khác ngoài anh và có thể quên anh.


Không! sẽ không bao giờ quên được, chỉ là em giấu đi, giấu trong tận đáy lòng em mà thôi..


Anh có bao giờ nhớ và nghĩ về những ngày ta quen nhau và yêu nhau như thế nào không, khoảng thời gian ấy thật là khó khăn và đầy nước mắt..


Ngày đầu khi em gặp anh, ngày đầu em ngồi trên xe gần 60km để được gặp anh và chính xác là 1h34phút em ngồi trên xe và thêm 15' đợi anh đón, ngồi trên xe em hồi hộp biết bao khi vừa ngồi vừa suy nghĩ mình sẽ làm gì đầu tiên làm gì khi gặp anh, sẽ chào hỏi hay là chỉ biết đứng cười vì không biết nói gì rồi tự cười và vừa đi em vừa nghe bài hát quen thuộc "" có khi nào rời xa- bích phương" vừa nghe em vừa nghĩ có khi nào mình cũng nói những câu nói sến sẩm như thế không nhỉ? Tự hỏi tự trả lời chắc chắn có lẽ là không, bởi vì mình là người mạnh mẽ cơ mà"" và rồi cuối cùng em cũng gặp anh, giây phút đầu tiên em gặp anh chỉ là khoảnh khắc ngại ngùng, lúng túng và câu nói nhỏ từ em " dạ, chào anh" thế đó, đó là khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc đầu tiên em suy nghĩ "điên, điên thật rồi