Mình đã từng yêu nhau rất sâu đậm rồi mới đến với nhau. Sao giờ mọi thứ nhạt nhoà quá. Anh vẫn bên em nhưng những câu chuyện, những tâm sự cứ ít dần. Có khi cả tối ngồi cũng k nói với nhau được đôi lời.
Anh lại khô khan và vô tâm. E bầu 6 tháng rồi nhưng điều đó k làm anh quan tâm e hơn. E tủi thân mỗi lần đi khám thai 1 mình. Vì lúc nào a cũng bận. Đi làm cả ngày về mới gặp nhau e chỉ muốn vợ chồng chuyện trò vui vẻ thì a kêu mệt, vào phòng nằm đọc sách, chơi điện tử, bỏ mặc e dọn dẹp. Chưa bao giờ a giúp em được 1 việc nhà nào, chưa bao giờ a hỏi e thèm ăn gì để mua cho vợ tẩm bổ, chưa bao giờ a hỏi em mệt hay khó chịu chỗ nào. Đi đâu làm gì e cũng phải tự mình...
Tối hôm trước có bạn a đến nhà ăn cơm. A báo e vậy và ngồi chơi còn mặc e chuẩn bị cơm nước. Bạn a đến, cùng vợ cũng đang bầu như em. Em dọn cơm cả nhà ăn uống vui vẻ. A nói chuyện rất nhiều, cười rất nhiều. Ở nhà với e k thấy a như vậy bao giờ. A giục e đi lấy gối cho chị vợ bạn a tựa, bảo e lấy cơm lấy nước hoa quả cho chị, liên tục hỏi c ngồi vậy có mỏi k, bắt e lấy thêm gối nữa... Đến mức bạn a cungz bảo k phải thế đâu, vợ ông cũng bầu cơ mà. E tủi thân.
Ăn cơm xong ngồi chuyện trò 1 lúc vợ chồng anh bạn về. A bạn cũng hơi biêng biêng say vì uống bia. Chồng bảo e dọn dẹp đi để a chở vợ giúp a bạn, ông ấy day rồi chở vợ bầu nguy hiểm... Em nghĩ lại lần e đi khám thai 1 mình, đang đi trên đường bị chóng mặt suýt ngã. Về kể với a thậm chí a còn k nói câu nào.
Sao em cứ tủi thân thế này, rửa bát mà chỉ chực khóc. Mình vẫn yêu nhau, nhưng em k hiểu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1