Các cụ có câu " con cái là lộc trời cho" quả không sai. Mẹ không thể quên được cái ngày mẹ biết mẹ có bầu con. Giờ nghĩ lại mẹ thấy mình thật trẻ con con ạ. Đúng là mẹ trẻ con có khác hihi .
Bố mẹ yêu nhau 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Vừa cưới xong kinh tế chưa ổn định vì mẹ chưa có việc làm kinh tế một mình bố con lo. Vì thế mà mẹ chưa muốn có baby ngay. Mẹ muốn kinh tế ổn định một chút để lo cho con tôt hơn. Cũng vì cái dự định dang dở ý mà mẹ đã rất bất ngờ khi có con. Mẹ nhớ ngày mẹ biết có con mẹ đã khóc quá luôn. Cầm que thử 2 vạch mà mẹ không tin vào mắt mình nữa con ạ . Lúc đấy trong đầu mẹ chỉ sợ sinh con ra sẽ không lo cho con chu đáo được và việc mẹ có bầu sẽ chẳng công ty nào nhận nữa. Mẹ thật tồi phải không con? Mẹ đã rất hối hận vì hành động trẻ con của mẹ lúc đó. Nếu được làm lại mẹ sẽ la hét lên vì sung sướng, và hạnh phúc hihi.
Cái cảm giác đấy rùi cũng qua nhanh chóng. Rùi mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi cảm nhận được sự phát triển của con trong mẹ. Mẹ bắt đầu lên kế hoạch ăn uống để con lớn lên khỏe mạnh. Bố con thì làm việc vất vả để lo cho mẹ con mình. Thương bố vất vả nên dù mệt mỏi mẹ cũng không kêu một câu. Bầu con mẹ bi sút hông rùi đau lưng kinh khủng rùi còn mất ngủ nữa chứ. Nhưng trộm vía ngoài ra mẹ không bị nghén hay gì cả nên con nên cân đều.
Mang bầu con đến tháng thứ 5 thì bố mẹ quyết định trả phòng trọ mẹ thì về quê còn bố thì ra công trường ở để tiết kiệm một khoản tiền cho con. Mẹ về bà ngoại chơi 2 tháng thì về nội. Về nội không có bố ở nhà lúc nào mẹ cũng lủi thủi một mình, hàng xóm thì chẳng quen ai phải nói là mẹ buồn kinh khủng. Mặc dù vậy mẹ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan để con khỏe mạnh. Càng đến tháng cuối mẹ càng cảm thấy rõ những cử chỉ hành động của con trong bụng mẹ. Nhiều lúc con đạp mạnh chạm tay lên bụng mẹ có thể thấy được bàn chân xinh xắn của con đang nhô lên. Con có biết không mỗi lần như thế mẹ rất hạnh phúc bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Mẹ còn nhớ khi mẹ có bầu con được 8 tháng. Mẹ bị trúng gió độc nện miệng bị méo. Ăn uống khó khăn nhưng vì con mẹ vẫn không dám bỏ bữa vẫn phải ăn đều để con khỏe mạnh. Vì mẹ đang bầu con nên mẹ rất sợ ảnh hưởng đến con. Mẹ vội vàng đi khám rùi siêu âm xem con có khỏe không? Khi nghe bác sĩ bảo con khỏe mạnh bình thường lúc đấy mẹ mới có thể yên tâm. Tuy nhiên vì đang có bầu nên mẹ không được uống thuốc gì cả. Mẹ rất sợ bị nặng hơn sẽ không ăn được gì con sẽ thiếu chất, về nhà cả đêm mẹ nằm khóc lo cho con lắm ý. Đúng là có nuôi con mới biết tấm lòng cha mẹ.
Hôm sau mẹ quyết định gọi điện cho bà ngoại, biết là bà ngoại sẽ lo lắng nhưng giờ mẹ chẳng còn cách nào cả. Gọi điện cho bà ngoại bà ngoại bảo đi châm cứu được mẹ mừng lắm vì đã có tia hi vọng rùi. Biết mẹ bị vậy ông bà bên ngoại lo lắng lắm, còn bà ngoại thì khóc cả buổi tối bắt bố về ngay đưa mẹ đi khám. Hôm sau bố về đưa mẹ nên thành phố vào bệnh viện y học cổ truyền khám bệnh các bác sĩ bảo có thể châm cứu được vì mẹ bị nhẹ nên khoảng một tuần sẽ khỏi. Mẹ vui lắm con ạ.
Vậy là ngày nào mẹ cũng đi xe máy đi châm cứu, bố thì phải nghỉ làm không nghỉ được. Mẹ châm cứu được 10 ngày thì khỏi vì mẹ bị nhẹ nên không bị biến chứng gì cả hihi.
Rùi chặng đường 9 tháng 10 ngày cũng gần tới đích. Ngày dự sinh của con là ngày 15/12/2013 nên cả nhà mình quyết định nên bệnh viện trước 1 tuần chờ sinh con vì nhà mình cách bệnh viện hơn chục cây số lại không tiện xe con ạ. Ngày dự kiến sinh càng đến gần mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Mẹ bắt đầu sốt ruột rùi ngày 15/12/2013 đúng ngày dự sinh của con mà Bác sĩ thăm khám vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Bố nói chắc thằng này giống mẹ hay sao mà lì thế hihi. Sang ngày 16 Bác sĩ bảo vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này bố đã xin nghỉ về với mẹ con mình, bố và bà nội lúc nào cũng sẵn sàng đón con hì vậy mà sanh ngày 17 qua đi con vẫn chưa chịu ra gặp bố mẹ. Bố thì không xin nghỉ được lâu nên mẹ bảo bố mai cứ đi làm ở nhà đã có bà nội và mọi người rùi. Thế là sáng ngày 18 bố bắt xe lên Hà Nội đi làm. Bố vừa đi thì bác sĩ gọi mẹ sanh khám. Khám xong bác sĩ bảo có dấu hiệu chuyển dạ rùi chiều chuyển lên khoa đẻ nhé. Trong lòng mẹ vừa vui vừa lo. Mẹ nhắn tin luôn cho bố và nói bà nội chuẩn bị. Chiều mẹ được chuyển lên phòng chờ sinh. Bác sĩ khám liên tục nhưng mẹ vẫn chưa bị đau bụng hay gì cả. Đến chiều bà ngoại cũng bắt xe sang đến nơi nhưng vì phòng chờ đẻ cách ly với người nhà nên bà ngoại và bà nội phải ngồi hành lang chờ. Đến 7h tối mẹ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì sắp sinh cả bố con đã về cùng bà nội bà ngoại chờ ở ngoài gọi mẹ ra hỏi mẹ hay là mổ nhưng mẹ nhất quyết không mổ mẹ đợi đẻ thường. Đến 22h mẹ bắt đầu thấy đau bụng kèm theo buốt hết sống lưng. Từng cơn từng cơn một. Khoảng cách giữa các cơn càng ngày càng gần mẹ bắt đầu không đứng không ngồi được. Mẹ không thể đi gọi bác sĩ được may có máy cô sinh viên thực tập gọi bác sĩ giúp mẹ. Bác sĩ khám cho mẹ rùi tiêm cho mẹ một mũi rùi đến 12 giờ đêm bác sĩ cho mẹ lên bàn để. Đúng 1h30 sáng ngày 19/12/2013 con ra đời nghe tiếng khóc của con lúc đấy mẹ hạnh phúc lắm con ạ. Con của mẹ chào đời như thế đấy. Giờ con của mẹ được 5 tháng rùi nhìn con yêu khỏe mạnh mẹ hạnh phúc lắm. Con là niềm vui duy nhất của mẹ , con yêu của mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1