Thấy mọi người viết nhật ký suy nghĩ, nên mình cũng muốn bắt chước tham gia.
Con người ta có nhiều tâm sự, mà không có người chia sẻ nên càng lúc càng bức bối hay sao ý.
Có nhiều task mình đặt ra trong năm nay quá, mà xoay qua xoay lại thấy chả cái nào xong, chỉ thấy chúng nó giẫm đạp tranh giành thời gian của nhau thôi:
- Tháng 7 tới là phải thi tiếng Nhật rồi... Sau 1 lần thi rớt + 1 lần quen đăng ký thi, giờ thì áp lực đặt lên đầu là phải thi đậu lần này. Mà sao cái đọc lực học bài của mình nó không qua nổi đầu ngọn cỏ ấy, cứ mỗi lần giở sách ra chưa đầy 5 phút sao là ngáy khò khò. Ôi cuộc đời thi cử thiệt là khoai.
- Tự dưng khác với mọi năm, năm nay trường lại thay đổi kiểu thi cuốn chiếu bình thường của văn bằng 2, dồn tất cả sang thi tập trung như các em chính quy, thế là chung quy 7 môn sẽ dồn về tháng 7 ( ôi lại số 7 - mình có duyên với con số này hay sao ý)
- Mình có một dự định ấp ủ từ lâu là đi du lịch, ngày trước thì không có thời gian, giờ thì ko có tiền, he he đúng là về lý do không thể làm thì kiểu gì người ta cũng nói được,.. nói vậy thôi chứ giờ sẽ ráng cố gắng dành dụm tiền để có thể sau tháng 7 - (lại tháng 7) có thể đi sang Cam cho biết với người ta.
- Khổ cái thân là mấy anh mấy chị trong phòng khi họp cứ bắn tiếng Anh bằng bằng nên không thể báo cáo bằng tiếng Nhật vì mọi người sẽ ko hiểu cái đứa này - mình - nói cái gì, lại phải đặt ra kế hoạch luyện tiếng anh cơ đấy,mà y như là nói đến việc học thì mình lại ngáp dài sau 3' và ngủ ngon sau 5' mở sách ra ôn luyện, khổ cái thân. chỉ có nước đi quán cafe tiếng Anh để hóng chuyện thôi - thực tế và tiết kiệm chi phí nữa - vì mục tiêu du lịch dài hạn. Nghĩ cũng ngộ, mình không biết người khác học hành sao, chứ mình nghe nói là tuỳ tâm trạng, hôm nào vui vẻ thì vô nghe hiểu hết, mà hôm nào mệt mỏi thì y như rằng sẽ ù tai, vô ngồi cho có chứ chả nghe được gì...Lại thêm chuyện là lâu ko mở miệng nói nên nói được 3 câu Anh là tự động chuyển sang Nhật, nhớ lại cái bài báo cáo đầu tiên của mình mà phát nhục vì mọi người ko thể nghe được tiếng Anh lai Nhật của mình, thiệt là thảm...
- CV ban đầu thì cảm thấy khá chán nản, nhưng lượn một vòng đọc qua trang của mấy chị viết thì cảm thấy nên tiếp tục phấn đấu yêu đời hơn nữa, có lẽ ngước lên thì chưa bằng ai, nhưng vẫn còn nằm trong số những người may mắn.
- Đồng nghiệp và mọi người xung quanh nói mình là đứa cuồng cv, yêu bận rộn :sáng làm - chiều học - dạy thêm - học thêm, với cái vòng xoay lòng vòng đó hoài nên mình không có bạn trai - đề tài soi mói bình luận chính của mọi người. Mình thì chả có ý kiến ý cò lý giải về cái vụ này, chỉ thấy là do cuộc sống hiện tại cứ cuốn mình theo cái vòng quay đó, quay riết rồi quen, giờ thì giống cái bánh xe mà không chuyển động là sẽ bị ngã - vòng xoay mà trống thì mình sẽ bị hụt hẫng...
Viết tới đây nhìn ra ngoài trời thấy trời khá âm u, mưa lâm râm, nhiệt độ trong phòng lành lạnh, với lấy khăn quàng cổ, nhấp ngụm cafe,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1