Dù không muốn, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau ngần ấy thời gian mình thử sống bên nhau, cuộc sống như vợ chồng ấy không nhiều nhưng cũng đủ làm con người ta ngây ngất khi nhớ đến. Yêu thì hạnh phúc, kết thúc thì lại đau. Vẫn có chút nuối tiếc nhưng chuyện cũng đã rồi. Cảm ơn bạn!
Nhìn bạn hạnh phúc bên người mà lòng tôi cảm thấy thổ thẹn, không biết nên mừng hay lo cho bạn nữa. Có thể quá nhanh để kết luận... Tôi cứ thắc mắc về người bạn của bạn, tôi chưa biết được trái tim bạn ấy lớn tới nhường nào, có đủ lớn như trái tim của bạn không để chấp nhận con người thật của bạn.
Có lẽ tôi may mắn... nhưng chỉ nghĩ vậy để tự an ủi mình. Chứ mất đi thứ quý giá thì còn gọi là may mắn sao. Cuộc tình dù đúng dù sai, chỉ có những kẻ nhớ dai như tôi mới khổ thôi, người ta thường hóa giải bằng cách thay thế cái mất đi bằng cái mới gần giống thế, và có lẽ bạn đã làm được. Tôi thì không, vì trái tim tôi không đủ lớn như bạn.
Phàm chuyện gì đến quá nhanh rồi cũng sẽ qua rất nhanh, tôi tin điều đó. Vậy bạn cứ nên vận dụng những kỹ năng yêu của những ngày đầu để vượt qua nó, không quá khó đâu bạn.
Cuộc sống ngày nay đã rất hiện đại rồi, suy nghĩ con người từ đó cũng được 'hiện đại hóa', có lẽ nhiều bạn trẻ không coi trọng việc đối tượng của mình đã có hay chưa có, đã còn hay đã mất trước hôn nhân... nhưng trong tận tâm họ tôi chắc sẽ có gì đó gọi là phán xét, còn gia đình họ thì sao, nếu gặp một gia đình tri thức, có tầm nghĩ thoáng, không thì bạn sẽ khổ đấy.
Công nhận rằng, khi con người ta yêu thì con tim thường mù quán, con đường đi chỉ nhờ con tim chỉ lối. Nhưng đó là thời sinh viên thôi, sau ngần ấy năm nó có còn không? Dù cách nhau vài trăm cây số nhưng tôi và bạn không khi nào vơi nhớ, cứ vài tháng lại gần nhau, hễ nhớ là bến xe thẳng tiến...
Chỉ có những trái tim lớn mới yêu như thế, yêu xa, yêu dại khờ...
Mong muốn sau khi ra trường là được làm việc ở cái đất phồn hoa đô hội này, quan trọng hơn là được gần người yêu. Có ước có được, câu chuyện sống thử bắt đầu từ đây... nơi tình yêu thăng hoa. Tôi sẽ không nhắc chi tiết vấn đề này, nếu bạn muốn dòm ngó chút kỷ niệm thì cứ theo link tải về.
Thật tiếc khi tôi chỉ yêu mình bạn, gia đình bạn tôi còn chưa có dịp gặp. Vì sao, vì bạn sợ gia đình hay vì sợ hàng xóm đồn đại. Ước gì tôi có thể kể cho ba má bạn biết những điều này, lúc này tôi sẽ là một đại tội đồ đấy. Còn bạn thì sao, hầu như gia đình tôi chuyện gì bạn cũng biết được, họ hàng, các mối quan hệ... tất tần tật, vậy mà với gia đình bạn bạn kín tiếng như hến, tất tần tật giấu hết; chỉ có trái tim lớn mới chứa được những sự dối trá như thế.
Gia đình bạn đã không trân trọng, ba mẹ còn lừa dối thì tôi có ý nghĩa gì, vì yêu ư? không, vì đó là bản chất con người thôi. Cuộc sống không có nhiều thời gian để phán xén chuyện đời tư người khác, nhưng trong trường hợp tôi và bạn đã là chuyện đời tư của nhau rồi. Nói để thận trọng hơn cho mối tình kế tiếp và kế tiếp nữa...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1