Tôi và người ấy yêu nhau được 6 năm, Ban đầu yêu nhau tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, và đến giờ phút này ít ai ngờ răng Tôi và em lại như 2 người xa lạ vậy. Tôi và em bằng tuổi nhau, cùng học trung trường cấp 3 với nhau và tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó, chúng tôi yêu nhau hết 3 năm cấp 3. Đáng nhẽ ra tôi và em đều đi thi đại học cùng nhau những em lại không chọn con đường Đại học để đi, em khác với tôi em chọn theo sự sắp xếp của gia đình em, còn tôi, tôi chọn ttheo ước mơ của tôi. Bố mẹ em theo ngành y nên từ bé em đã được định hướng sắn lớn lên em sẽ làm bác sỹ. Và rồi học cấp 3 em đã đi theo con đường mà bố mẹ em đã vạch sắn là vào một trường Trung cấp y để học, còn tôi, tôi chọn cho mình một con đường riêng vì gia đình tôi muốn tôi thi đại học và sau này có thể làm như bố tôi bây giờ. Tôi đã đỗ đại học và từ đó tôi phải xa em, em học xong trung cấp 2 năm và e ra trường em xin đi làm, còn tôi, tôi vẫn ngồi trong nghế nhà trường vẫn là một thằng sinh viên năm thứ 3, Ngay từ ban đầu em không cho tôi thi đại học vì em sợ, em sợ tô sẽ thi đỗ, em sợ sẽ phải xa tôi, và điều đó đã là sự thật, Ngày năm thứ nhất do việc học của tôi không nhiều nên tôi thường xuyên về thăm em, năm thứ hai cũng vậy, sang năm thứ ba, em bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp của mình, con tôi bận hơn so với những năm tôi còn học năm đầu. Tôi cũng không hiểu sao tình cảm của chũng tôi cứ nhạt dần đi theo từng ngày, không phải là tôi không yêu cô ấy, tất nhiên cũng không phải vì lý do khác. Em là một người con gái rất khó tính, yêu em tôi phải chịu nhịn em rất nhiều lần, lần nào cãi nhau tôi cũng là người làm lành với em trước. Tôi chẳng cần biết ai sai ai đúng, nhưng là một thằng con trai tôi luôn luôn vì người mình yêu, em ra trường và đi làm, đôi lần em có nói dối tôi và bị tôi phát hiện được, em là người con gái thông minh hơn tôi, lúc nào em cũng dặn tôi phải làm như thế này như thế kia, vì hễ tôi làm sai chuyện gì hoặc không vừa ý em là em lại cáu gắt lên. Tôi nhịn em nhưng tôi chẳng thể nào nhịn em mãi được, nhiều lúc em cáu quá em còn súc phạm tôi nữa. Nhưng nghĩ về yêu tôi cũng chẳng để bụng gì cả, em cũng thế tuy em mắng em nói nhưng nói xông rồi thì thôi, Nhưng dần tôi cũng chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình mình, em xúc phạm tôi tôi xúc phạm lại em, và cuối cũng chúng tôi quyết định chia tay, Chia tay em ba tháng tôi như người mất hồn vậy, tôi cũng k liên lạc em cũng không liên lạc, hết một tháng sau vì nhớ em quá nên tôi đã gọi cho em, tôi gọi 1 cuộc em k nghe máy tôi gọi lần thứ 2, lần thứ 3 em nghe máy nhưng chỉ vẹn vẹn được vài câu " EM đang bận có gì nối chuyện sau" tôi tôn trọng quyết đinh của em nên tôi sẽ đợ em gọi lại nối chuyện với tôi, hết 1 ngày trôi qua tôi không thấy em gọi lại. tôi lại cầm điện thoại và gọi cho em, tôi biết giờ giấc của em làm việc nên tôi chọn lúc em rảnh nhất tôi gọi để nói chuyện với em, tôi gọi em nghe máy nhưng cũng cỉ được một câu " Em đang bận" xong ròi tắt máy đi, mặc dù tôi chưa hỏi em điều gì. Cứ thế như vậy thời gian trôi đi ngày qua ngày tôi vẫn gọi cho em nhưng đổi lại tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông tút tút của em. từ lúc đó tôi biết em đã không còn yêu tôi nữa. Tôi ddaxx hỏi thăm bạn bè rất nhiều về em, họ nói em đang yêu một người làm cũng cơ quan với em, tôi không thể tin được điều đó là sự thật, tôi muốn hỏi rõ em về chuyện này nhưng tôi càng gọi thì em lại càng không nghe máy. Tôi không hiểu điều gì sảy ra với em nữa, từ ngày đó chúng toi chia tay được 3 tháng, tình cơ tôi thấy em kết bạn trên facebook với tôi, ngày trước em nói em không dùng facebook, nhưng giờ tôi giật mình khi thấy em kết bạn với tôi. Đọc những stt của em trên facebook tôi mới biết rẳng em đã yêu một người khác và sống rất hạnh phúc. vậy mà những ngày tháng qua a vẫn cứ gọi cứ chờ một ngày nào đó em sẽ nói chuyện với anh, giờ em đã yêu một người khác và sống hạnh phúc, chẳng có điều gì nói tôi và em sẽ quay lại được. Làm sao tôi có thể quên em được khi tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm.