Nói về tình bạn , nói về 2 người bạn mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau.


lật lại những ngày tháng đi học rất lâu về trước: "Mời phụ huynh đến gặp tôi"- câu đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nói với tôi khi bước chân vào lớp mới. Cảm xúc lúc đấy thế nào nhỉ ? À thì ra là hụt hẫng, nhìn những người bạn gần gũi mà xa lạ, nhìn chằm chằm vào tôi như đang hả hê : " trường chuyên à, có tiền à, rồi cũng phải quay về đây học thôi" .Năm đó sở giáo dục đổi mới quy chế, tất cả học sinh phải học đúng tuyến của mình. Sau những ngày chạy chọt thì tôi cũng đã đặt chân được vào ngôi trường có tiếng thành phố. Hai tháng miệt mài làm quen với môi trường học tập mới, có vui có buồn , có "xóm nhà lá" với những người bạn tạm gọi khi đó là tuyệt vời;;). Nào Tùng "sẹo" vì bạn ý có cái sẹo hơi to trên mặt, nào Hoài "ỉn" do bạn ý hơi tròn trịa, Oanh "gà" và tôi nữa. Nhưng hình như "xóm lá" của chúng ta không có duyên với nhau. Sau kỳ thi 8 tuần với kết quả hài lòng thì người " chạy" vào trường thông báo, em không có tên trong danh sách của nhà trường. Lý do là gì không rõ, tạm thời nghỉ học để tìm trường mới. Mỗi người chúng ta từng gặp đều có duyên với chúng ta cả, Nhưng với tôi, duyên phận với những người bạn kia chỉ dừng tại đây thôi. Giờ nghĩ lại thấy hơi nhớ các bạn ý, nhưng không biết các bạn ý thì sao nhỉ?[-(


Rồi cũng đến ngày cầm trên tay tờ giấy giới thiệu về học trường gần nhà. Không nhớ rõ lắm quá trình mẹ xin học vào đó nhưng chắc chắn là không dễ dàng. Thầy hiệu trưởng dẫn vào lớp mới, các bạn kinh ngạc, cô chủ nhiệm mặt không biểu cảm. Cô chỉ nói một câu với mẹ: " Sau một tuần sẽ kiểm tra khả năng, nếu không đạt yêu cầu em không nhận vào lớp đâu" . Hi, tuy không phải trường trong "tốp" gì nhưng cũng là lớp chọn duy nhất của trường mà.


Sau một tiết học sẽ là ra chơi mấy phút và hát đổi giờ. Ôi, sự cố đầu tiên đã xảy ra,lúc đấy vì còn nhiều bỡ ngỡ nên chỉ hát lí nhí trong mồm thôi =P~. Đáng tiếc vì không biết mình đang nằm trong diện phải quan sát nên đã để cô chủ nhiệm nhìn thấy.Rồi cô gọi ra ngoài phê bình , nhưng việc đâu chỉ dừng lại ở đó, chiếc khăn đỏ quen thuộc cũng vì lý do lãng xẹt nên quên không đeo. Và thế là phải gọi phụ huynh đến. Ngày hôm sau, khi các bạn đang học thì tôi đứng trong phòng hiệu trưởng với đủ lời phê bình.:(. Đây có lẽ là lần xấu hổ duy nhất trong quãng đời đi học. Không trách, không oán giận ai cả vì tất cả lỗi này là do tôi. Những ngày đầu học trường mới thế đấy. Nếu cho thời gian quay trở lại, tôi cũng vẫn mong số phận sẽ như thế này. Bởi ở đó tôi gặp được hai người bạn của mình, ở đó năng lực của tôi được công nhận ....và tôi đã có cảm giác rung động đầu tiên trong đời........................