Có rất nhiều chuyện tôi chưa kể, chỉ có thể đọc giả là Bạn mới hiểu được những câu chuyện này. Giờ ai cũng đã thành gia lập thất, xem như những câu chuyện tôi gửi gắm lên đây chỉ là những dòng hồi ký.
BL, ngày tháng năm 2007
Ngày đó vừa hay tin mình rớt đại học, tâm hồn tôi như trống rỗng. Con người cứ thơ thẫn, cứ ra ra vào vào trong nhà như người mất hồn. May thay, nguyện vọng 2 của tôi vẫn còn cứu vãn được. Thế là tôi được vào đại học, học đại học mà gần nhà thì sướng biết mấy. May là năm đó, ở tỉnh tôi có quyết định thành lập trường đại học từ việc nâng cấp trường cao đăng sư phạm, nếu không tôi cũng bon chen lên cái đất phồn hoa này rồi.
Tuy học không xa nhà lắm, nhưng lần đầu ấy, lần đầu làm sinh viên nó rất khác, sự hào hứng, bỡ ngỡ, niềm hy vọng, sự nhiệt huyết...lúc ấy trong một con người mà có rất nhiều tâm trạng. Có phải chính vì sự xa nhà, phải chăng là sự cô đơn hay sự ganh đua với tụi bạn mà ngay từ năm nhất tôi bắt đầu đi tìm Bạn. Ngoài đời thú thật tôi rất nhát, ít nói, cũng đồng nghĩa với việc đơn phương thích thích, tự gán ghép cho mình những đứa mình để tâm hồi học phổ thông, chặng đường phổ thông ấy, thú thật tôi chưa có một mối tình học sinh nào cả.
Ngoài đời là thế, xong, trong cái thế giới ảo ngày ấy, điển hình lúc ấy là Yahoo, tôi hoàn toàn ngược lại. Không còn nhát, không còn rụt rè...bởi tôi đã được bao bọc bằng một cái níc-nem, đến tận hôm nay tôi vẫn còn dùng nó. Hồi mới biết Yahoo, tôi chủ yếu lướt vô các Room để kiếm người để chat tiếng Anh, cái níc nào tây tây là tôi addnick, thế là mỗi ngày tôi đều online. Cũng vì duyên cớ ấy, tôi và Bạn gặp nhau. Vô Room Việt mà gặp người có níc lạ, chát tiếng Anh, và như thế là tôi addnick. Từ đây, những câu chuyện tiếp theo sẽ được hé lộ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
#160824