Vợ trẻ đẹp kiếm trăm triệu một tháng nhưng tôi vẫn nhất quyết ly hôn chỉ vì điều này...
Trong lần đến phỏng vấn vào vị trí nhân viên tài chính trong công ty, không ngờ tôi lại may mắn hơn hàng chục người, được lọt vào mắt của nữ Giám đốc. Cô ấy nhận tôi vào làm việc ngay.
Một người có năng lực như tôi nhanh chóng được cất nhắc vào vị trí trưởng phòng. Câu chuyện tình yêu của tôi và vợ cũng bắt đầu từ đó. Sau gần một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Ai cũng nói tôi tốt số, lấy được vợ đẹp lại giỏi giang, tháo vát.
Bố tôi mất sớm, chỉ còn mẹ nuôi ba anh em ăn học. Tôi không muốn mẹ phải chật vật lo cho hai thằng em, rồi lại phải gánh vác thêm vợ chồng tôi nữa nên quyết định đến ở rể nhà em. Vợ tôi là con một nên được cưng chiều từ nhỏ và tất nhiên được quyền thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình.
Bố mẹ vợ tôi là người tốt nên cư xử rất đúng mực với con rể. Chúng tôi cưới nhau một năm thì ông bà ra nước ngoài sống.
Vợ tôi là người của công việc nên ngoài giờ ở công ty, về nhà cô ấy gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mang tiếng lấy vợ nhưng tôi chưa bao giờ được ăn một miếng cơm canh của cô ấy nấu.
Tôi thương vợ vất vả, nhiều lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi muốn làm em vui nên trêu.
- Vợ ơi, đừng làm việc nữa, mình “sản xuất” một thằng cu đi!
Không ngờ vợ chẳng những không tán thành mà còn gạt tay vào mặt tôi.
- Anh không có việc gì làm thì ngủ đi đừng phiền em.
Tôi chưng hửng, hụt hẫng. Trong khi đó vợ chẳng thèm để ý mà lại cắm mặt vào iPad. Cứ tưởng lấy được vợ làm sếp là sung sướng nhưng không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Ở nhà hay công ty tôi cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn trong mắt vợ.
Mỗi khi tiếp khách đối tác, vợ đều bắt tôi ngồi kè kè. Lúc giới thiệu với mọi người, cô ấy luôn phải đính thêm câu:
- Anh ấy là nhân viên cấp dưới của tôi!
Tôi cũng thấy tự ái đôi chút nhưng nghĩ đó cũng là sự thật nên bỏ qua.
Nhưng hôm ấy đang trong bữa tiệc tiếp một đối tác khá quan trọng. Bà khách ngoại quốc vô tình làm đổ đồ ăn xuống sàn. Lúc ấy phục vụ không ở đó, vợ tôi sẵng giọng quát chồng.
- Anh còn không mau lấy khăn lau đi.
Tôi đành phải muối mặt cầm cái khăn, cúi xuống dưới chân bà khách, lũi cũi lau sạch sàn nhà bị đổ thức ăn. Tôi thấy sĩ diện của một thằng đàn ông trong mình bị tổn thương nghiêm trọng nên bỏ về ngay sau đó.
Muộn vợ mới mang vẻ mặt nặng như thớt về. Cô ấy quăng hết đồ đạc, túi xách vào người tôi.
- Anh là cái đồ vô trách nhiệm, vô văn hóa. Anh không coi khách của em ra gì mà bỏ về như vậy.
- Anh xin lỗi, nhưng họ đã không ký hợp đồng sao?
- Tất nhiên là ký nhưng tôi không chấp nhận hành động vô ý thức của anh.
Chỉ vì việc đó mà cô ấy giận tôi đúng một tuần. Tôi cũng thấy chán nản nên bỏ việc, rủ bạn đi nhậu, chưa hết một hiệp không ngờ vợ lại lù lù xuất hiện. Giữa nhà hàng đông đúc, bạn bè quây quần đấy mà cô ấy không thèm nể nang tôi gì cả, xông vào mắng tôi xối xả, rồi cầm tai kéo về.
- Này, em làm cái gì thế, không nể anh một tí đi?
- Anh còn sĩ diện được à. Về.
Thì ra vợ đã lén cài đặt định vị vào điện thoại từ lúc nào không hay, nên tôi đi đâu, làm gì đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Thôi thì dù giận vợ thật nhưng nghĩ cô ấy vẫn quan tâm, để ý đến mình nên tôi cũng mềm lòng.
Hôm sau tôi lại lóc cóc theo vợ đi làm. Công việc của tôi thường xuyên phải giao dịch với kế toán, tài chính của các công ty khác. Dạo này công ty đối tác có một em tên Liên trông cũng xinh xinh, nói chuyện lại rất hóm hỉnh nên thỉnh thoảng tôi cũng tếu táo vài câu trêu đùa em ấy.
Việc đó cũng nằm trong tầm ngắm của vợ tôi.
Hôm ấy đúng lúc em Liên đến giao hồ sơ nên tôi và em có đứng ở hành lang nói chuyện một lát. Cũng chỉ hỏi han qua loa về công việc.
Không ngờ vợ tôi từ trong phòng đi ra, không nói không rằng giáng cho tôi một bạt tai.
- Em làm cái gì thế?
- Cho anh chừa cái thói bậy bạ, linh tinh.
- Ai bậy bạ chứ?
Thấy vợ chồng tôi to tiếng, nhân viên trong văn phòng không dám đi ra can nhưng ai họ lại thập thò ngó rồi bàn tán xì xào. Vợ tôi được đà làm ầm lên.
- Anh đã chui gầm chạn! bám váy vợ rồi còn làm phản à.
Tôi chết sững, cứng hàm trước những lời lăng mạ của vợ. Không ngờ bấy lâu nay cô ấy coi tôi chỉ là một thằng chồng vô tích sự, ăn nhờ ở đậu nhà vợ.
Hôm ấy về, tôi chìa cho vợ tờ giấy ly hôn. Thoáng chút bàng hoàng nhưng rồi cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Anh muốn bỏ tôi để theo cái con đó ư? Được, anh giỏi thì đi đi, tôi không cho anh một xu nào xem anh có sống được với nó mãi không?
- Em nhầm rồi, anh không có ai cả và sẽ đi như lúc đến, không cần em bố thí cái gì hết. Anh chịu nhục với em thế là quá đủ rồi.
- Em đã cho anh công việc, nhà ở, tiền tiêu thoải mái, anh còn làm cao đòi hỏi cái gì nữa?
- Anh cần một người vợ biết tôn trọng chồng. Sao em lại đối xử với anh như thế? Anh cũng có lòng tự trọng của một thằng đàn ông chứ!
Giúi tay vợ tờ đơn xin ly hôn, tôi ra khỏi nhà trong tâm trạng nhẽ nhõm mà đã lâu lắm không có được, mặc kệ tiếng tru tréo của vợ ở sau lưng…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1