Em cứ nghĩ mình đã lấy được người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời, đó là anh.
Em làm Trưởng phòng một công ty truyền thông, duyên phận đã đưa em đến với chồng. Anh ấy hơn em hai tuổi, làm Giám đốc sản xuất một công ty về điện tử. Kinh tế gia đình khá ổn định. Có điều chúng em cưới nhau 3 năm mà không có con. Gia đình 2 bên liên tục thúc giục khiến em quýnh quáng.
Chúng em đi khám và em chết điếng khi biết mình bị hiếm muộn. Em suy sụp, dày vò bản thân và cuối cùng cũng có quyết định của mình. Đêm ấy em nói với chồng:
- Em muốn ly hôn để anh có cơ hội đến với một người đàn bà khác hoàn hảo hơn.
- Em làm sao thế, anh không đồng ý. Anh chỉ yêu một mình em thôi.
- Nhưng cứ sống thế này suốt đời anh sẽ không có con chỉ vì em.
- Cùng lắm thì xin một đứa bé về nuôi là được.
Chồng em cương quyết đến mức cả gia đình cũng không thể phản đối, đồng ý cho chúng em nhận con nuôi. Em thấy mình thật may mắn khi lấy được một người chồng như vậy.
Đúng thời điểm đó, tự nhiên ở quê anh lại có một chị họ vừa bị gã đàn ông phụ tình khi đang mang bầu tháng thứ 4 vác bụng đến nhà em khóc lóc.
- Chị biết ở thành phố này chỉ có hai em giúp được chị. Anh ta bắt chị phải phá thai...
Nhìn chị họ của chồng đau khổ tới mức không muốn sống nữa mà em thương chị ấy quá. Người tha thiết muốn có con như em lại không được, trong khi người ta lại phải phá bỏ. Em đã nảy ra một ý định:
- Thôi chị đừng khóc nữa, đợi chị sinh con xong em sẽ nhận nuôi đứa trẻ.
Chồng em nghe vậy đồng ý ngay lập tức. Chúng em cùng nhau chăm sóc cho 2 mẹ con chị Mai đến ngày lâm bồn. Chị sinh một thằng bé kháu khỉnh. Em yêu thằng bé mà không một chút suy nghĩ, tính toán. Trong quãng thời gian đó, chị Mai vẫn thường xuyên ghé nhà em chơi và thăm con.
Mỗi lần thấy chị Mai đến, thằng bé mừng ra mặt, quấn quýt bên mẹ suốt cả buổi. Cái dở của em là không nỡ giấu giếm con chuyện chị Mai mới là mẹ ruột của nó.
Tuy còn bé nhưng cu cậu luôn cảm nhận được tình mẫu tử. Khoảng 2 tuần mà chị Mai không đến thăm là lại thấp thỏm, đòi gọi điện cho mẹ ngay:
- Mẹ Mai ơi, em nhớ mẹ lắm! Mẹ về chơi với em đi!
Nhìn hai mẹ con họ như vậy, em có chút ghen tỵ. Chồng em thì cưng thằng bé thôi rồi. Ánh mắt của anh nhìn con, em biết anh khát khao một đứa con ruột như thế nào. Mỗi lần thấy em buồn chuyện con không quấn mình như mẹ ruột của nó anh đều nói:
- Thôi, dù sao đi nữa thằng bé vẫn là do chị Mai dứt ruột đẻ ra, em không nên ích kỉ như vậy.
Mọi chuyện cứ trôi qua trong êm đềm, cho đến một hôm em đi công tác về sớm hơn một ngày. Em muốn cho chồng và con bất ngờ nên lặng lẽ đi về mà không cần chồng đón như mọi khi.
Em vào sân thấy chiếc xe Lead của chị Mai dựng ở đó. Thật lạ, mỗi khi chị sang thăm con đều điện trước cho em, vậy mà hôm nay không thấy nói gì. Khi nãy em gọi điện cho chồng anh còn bảo đang cho con ăn, cũng không nhắc gì đến chị Mai cả, chắc chị vừa sang đến nơi cũng nên.
Nhà im ắng, em nghĩ con đang ngủ nên rón rén vào không gây tiếng động nào. Em sững sờ khi thấy quần áo, đồ của cả nam và nữ vứt lung tung ra tận cửa phòng ngủ của vợ chồng em.
Chưa nghĩ ra tình huống gì, em rón rén đến cửa phòng thì nghe tiếng cười khúc khích của chị Mai:
- Anh hư quá, vợ đi vắng gọi em đến. Nó về lại “bỏ đói” em.
- Anh bỏ em sao được.
Đó chính là giọng nói của chồng. Em chết sững khi mở cánh cửa phòng ngủ ra và chứng kiến tận mắt anh đang ôm ghì lấy chị Mai. Thấy em xông vào hai người mới hốt hoảng buông nhau ra.
- Hai người… làm cái trò gì thế?
Huy quỳ xuống van xin em tha thứ. Còn chị Mai sau khi mặc xong váy áo thì nhìn em với con mắt thách thức:
- Có gì mà em phải xúc động như thế.
Chồng em gắt lên:
- Mai, thôi đi!
- Để em nói cho cô ấy biết sự thật. Em chẳng tranh cướp gì của ai cả, em chỉ về lấy chồng và con em thôi.
Tai em ù đi, đứa con này là của chồng em và chị Mai sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Vì em không có con, không biết đẻ, nên chị đẻ giúp em thôi!
- Tại sao… hai người là chị em cơ mà!
- Chị em xa vài tầm đại bác rồi em ơi.
Chồng em chạy đến đỡ lấy em.
- Đừng như thế em, anh xin lỗi, anh yêu em nhưng…
Trong giây phút đó, tim em như chết hẳn, đổ gục hoàn toàn. Không ngờ sau bao năm em hy vọng, nuôi nấng, chăm bẵm thằng bé, hóa ra lại là nuôi ong tay áo. Dù có mơ em cũng không thể ngờ rằng hiện thực lại phũ phàng đến vậy.
Em không dám đối diện với sự thật này bởi em còn yêu chồng rất nhiều, và cũng không muốn mất con. Sao cuộc sống lại nghiệt ngã với em quá vậy? Có lối thoát nào cho em không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1