- Nhất mày rồi đấy nhé, xinh hết phần người khác lại còn lấy được đại gia. Bố mẹ chồng cho ngay căn biệt thự 5 tầng với miếng đất mặt phố còn gì nữa, chưa kể lại còn không mất tiền xin việc nữa chứ.
Bạn bè vẫn ghen tị với tôi như vậy. Tôi vừa mới ra trường được 4 tháng, lúc đang ở nhà chờ xin việc thì tôi vô tình gặp anh trong một lần đi đám cưới nhỏ bạn. Anh ngoài 30 tuổi , là thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai, phong độ.
Được anh yêu thương, chiều chuộng hết mực, lắm lúc tôi cứ nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Sánh bước bên anh, tôi vô cùng hãnh diện. May mắn nhất là bố mẹ anh lại rất quý mến tôi dù mới tiếp xúc vài lần.
Yêu nhau được 4 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn. Ban đầu tôi cũng có chút bất ngờ và phân vân vì thời gian yêu nhau chưa dài, còn nhiều điều chưa hiểu hết. Hơn nữa, tôi đang chờ xin việc nên không muốn trở thành người ăn bám chồng, nhưng anh cứ nhất mực thuyết phục tôi và bố mẹ để làm đám cưới sớm.
Nghĩ lại thì thực lòng cũng thấy anh rất yêu tôi, nhà chồng lại giàu có, gia thế. Bố mẹ anh nói sau khi kết hôn sẽ cho tôi đứng tên căn biệt thự 5 tầng, 1 miếng đất mặt phố và xin cho tôi vào làm việc trong một ngân hàng (tôi học Đại học ngành ngân hàng). Thấy mọi việc đều tốt đẹp như vậy, tôi tự nhủ với lòng mình phải có phúc mới lấy được một người như anh. Con gái sớm muộn gì chẳng phải lấy chồng nên gật đầu đồng ý.
Trước khi cưới 1 tháng, mẹ anh gọi điện nói muốn đưa tôi đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Thấy mình khỏe mạnh lại chưa từng làm chuyện đó nên tôi thoải mái đồng ý. Đến khi cầm tờ kết quả khám toàn diện trên tay, bác gái nhìn tôi cười hiền hậu:
- Cháu đúng là con dâu bác thật rồi. Nhất định hai bác và thằng Trung (tên chồng tôi) sẽ yêu thương, không để cháu phải thiệt thòi đâu.
Trong hôn lễ, mấy đứa bạn thân nhìn thấy chồng và bố mẹ chồng luôn dành cho tôi những cử chỉ quan tâm, gần gũi nên ai nấy đều trầm trồ không ngớt lời. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng mát mặt với họ hàng.
Đêm đầu tiên, tôi và chồng ở lại nhà bố mẹ anh mà không về căn biệt thự của hai vợ chồng vì lúc ấy đã khá mệt và rất muộn rồi.
Chồng tôi vốn không uống được rượu, bữa đó anh lại uống vài ly nên nằm ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Sau khi dọn dẹp phòng xong, tôi định sang gặp bố mẹ chồng để cảm ơn về hôn lễ hôm nay thì chết trân khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ sau cánh cửa:
- Nhỡ chuyện này vỡ lở ra, cái Hà nó bỏ về nhà nó thì sao hả bà?
- Ông yên tâm đi, chỉ cần ông, tôi, thằng Trung không nói thì làm sao nó biết chuyện được. Con mình phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nên bác sĩ nói nếu điều trị tốt cũng kéo dài được vài năm cơ mà. Bây giờ nó cứ uống thuốc đều đặn trông cũng chẳng khác gì người khỏe mạnh. Chỉ cần con bé có thai, sinh cho tôi với ông đứa cháu trai nối dõi là được.
- Bà có chắc là nó sinh ngay cho mình được thằng cháu đích tôn không?
- Hôm nọ tôi dẫn nó đi khám rồi với lại nhìn cái tướng nó là biết ngay dễ sinh con. Ông khỏi phải lo. Mình cứ năng đi lễ, cầu khấn ông bà tổ tiên là thế nào cũng được. Sau này, con mình có mất đi, mình cho nó căn nhà kia với miếng đất coi như là đền bù tuổi thanh xuân cho nó rồi còn gì nữa…
Tôi sốc đến nỗi chân không đứng vững phải dựa sát vào mép tường. Hóa ra mọi điều tốt đẹp chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Họ lấy tôi về mục đích là thành cái máy đẻ, sinh cháu cho họ thôi. Liệu chồng có yêu tôi hay anh cũng cùng một suy nghĩ với bố mẹ anh. Không chịu nổi nữa, tôi lao vào phòng trước sự ngạc nhiên của bố mẹ chồng:
- Anh Trung bị ung thư sao bố mẹ không nói cho con biết từ trước? Sao mọi người lại lừa con?
Qúa đau khổ, tôi ôm mặt khóc như mưa chạy lên phòng thu dọn hành lý. Nhìn chồng đang say sưa ngủ tôi càng đau lòng hơn bao giờ hết.
Trở về nhà, tôi nhốt mình trong phòng cả đêm khóc lóc đến sưng húp cả mắt. Chồng và bố mẹ gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Đến gần sáng, khi bình tĩnh lại, tôi thấy chồng đáng thương hơn đáng trách. Anh bị bệnh như thế đáng ra lúc này tôi phải ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh mới phải. Nếu ngay cả tôi cũng bỏ đi thì liệu anh có còn động lực để kiên trì chữa bệnh nữa hay không. Nghĩ vậy, tôi xin phép bố mẹ được về lại nhà chồng. Vừa thấy tôi bước vào cổng, chồng chạy vội ra ôm chầm lấy tôi:
- Tại sao hôm qua em bỏ về giữa đêm như thế?
- Em biết hết rồi, tại sao anh không nói cho em biết anh bị bệnh? Đừng lo, em sẽ ở bên anh đến cùng. Anh phải sống khỏe mạnh nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1