Sau 7 năm chung sống, giật mình vì món quà chồng tặng là nửa tỷ đồng, nhưng đọc nội dung chuyển khoản thì vợ ngã ngửa…
- Vợ có thích gì không để anh mua tặng, hôm nay là ngày 20/10 rồi?
- Thôi anh ạ, vợ chồng mình vừa lấy nhau tiền cũng hết sạch rồi còn đâu, phải để dành nhiều việc cần chi lắm ,mua bó hoa tuy chỉ vài trăm nhưng để được mấy ngày rồi cũng héo, phí tiền ra!
Anh khẽ vuốt tóc tôi.
- Thôi được rồi, sang năm anh nhất định sẽ mua tặng vợ một món quà thật lớn để bù cho năm nay.
Năm ấy tôi 25 tuổi, còn anh 26, hai đứa mới đi làm được ít năm nhưng công việc vẫn chẳng đâu vào đâu với đồng lương ba cọc ba đồng chỉ đủ nuôi miệng ăn chứ không tích cóp được gì. Với hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi khó khăn lắm mới cùng nhau vượt qua được những tháng ngày phải chi ly, tích cóp từng đồng một.
Ngày 20/10 của một năm sau ngày cưới, tôi ở trong bệnh viện để sinh con. Anh tất tả ngược xuôi làm thủ tục rồi lo lắng cho vợ con đến mướt mát mồ hôi. Nhìn bộ dạng anh như thế tôi cũng chẳng nỡ nhắc tới quà cáp gì nữa. Tôi nghĩ có được người chồng tốt như anh là món quà lớn nhất cuộc đời mình rồi.
Sang đến năm thứ 3, anh được lên chức trưởng phòng, còn tôi làm kế toán trưởng trong một doanh nghiệp. Bận rộn với công việc, anh chẳng còn dành nhiều thời gian cho mẹ con tôi nữa. Những bữa cơm tối anh ở nhà ngày càng thưa dần đi. Tôi không trách vì tôi biết nếu anh muốn thăng tiến thì cần phải tạo các mối quan hệ nên việc bia rượu, về muộn là không thể tránh khỏi.
Còn tôi dù cũng bận lắm nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Bởi tôi nghĩ chỉ cần chị vun vén, chăm sóc tốt cho cái tổ ấm nhỏ của mình thì sẽ có một ngày anh thảnh thơi để quay về.
Thấm thoắt chúng tôi cũng bước sang năm thứ 7 chung sống bên nhau. Và đương nhiên, sự vô tâm của anh cũng tăng thêm theo từng năm, đi kèm với đó là sự nhẫn nhịn, chịu đựng của tôi. Con trai lớn của chúng tôi năm nay 6 tuổi rồi. Hàng ngày, nhìn thấy tôi nói cười vui vẻ, ai cũng bảo tôi sung sướng, thoải mái nên mới được như vậy nhưng có ai biết được suốt mấy năm nay chỉ có mình tôi cáng đáng cả gia đình. Ngay việc đưa đón con đi học cũng do một tay tôi cả. Thậm chí anh còn chẳng biết con học lớp nào, cô giáo chủ nhiệm là ai.
Và trọn vẹn sau 7 năm chung sống anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình trong ngày 20/10 đầu tiên chúng tôi có nhau. Sáng hôm ấy, lướt facebook, tôi vô tình thấy hàng loạt thông báo về kỉ niệm của ngày này năm xưa. Click vào từng status của ngày 20/10 từ những năm đó trở lại đây, toàn là mấy kỉ niệm buồn, khi thì tôi than thở vì chẳng nhận được món quà nào từ anh, khi thì là bức ảnh tôi ngồi thẫn thờ bên mâm cơm đã nguội ngắt.
Nhớ lại thì sau từng ấy năm, tôi chưa bao giờ chủ động đòi quà chồng, ngay cả ngày tôi sinh nhật hay ngày lễ anh cũng chẳng đoái hoài gì, có giận dỗi đi chăng nữa thì anh cũng không nhận ra sự thay đổi trong nét mặt, thái độ của tôi. Nhưng lạ ở chỗ, từ đó tới giờ anh chưa bao giờ nhắc lại lời hứa năm xưa, dường như anh đã quên mất rồi thì phải.
9h tối, vẫn chẳng thấy anh về, chạnh lòng, tôi lấy điện thoại rồi nhắn cho chồng một tin:
- 20/10 năm nay em có quà không chồng ơi?
Đợi cả một tiếng sau vẫn không thấy anh trả lời, chán nản tôi ôm con lên giường đi ngủ. Nhưng nằm mãi mà tôi vẫn cứ trằn trọc suy nghĩ, hình như anh quá vô tâm còn tôi lại trở nên cam chịu, hy sinh quá mức thì phải nhưng anh không hề nhận ra điều đó mà coi nó như một điều nghiễm nhiên phải xảy ra.
12h đêm, tôi đang mơ màng ngủ thì giật mình mở mắt khi có một vòng tay ôm lấy người mình:
- Anh lại uống rượu sao?
Tôi nhìn anh đầy thất vọng.
Anh im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi mà lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trở ra, anh leo lên giường rồi nằm sát bên tôi:
- Hôm nay em nhắc anh mới nhớ về lời hứa năm xưa. Anh xin lỗi! Ngày mai nhất định anh sẽ tặng cho em một món quà thật to có được không?
Tôi im lặng rồi nhắm mắt lại như chưa hề nghe thấy câu nói của anh bởi không muốn thất vọng như ngày này của 7 năm về trước nữa.
Hôm sau, lúc tôi vừa bước chân đến công ty thì nhận được tin nhắn điện thoại, mở ra đọc tôi ngớ người khi nhận được 500 triệu. Tôi cười thầm nghĩ chắc chắn đây là món quà mà anh muốn tặng tôi đây mà. Nhưng để ý lại thì tài khoản chuyển tiền lạ hoắc mà khi đọc đến nội dung chuyển khoản thì tôi sốc đến nỗi suýt nữa đã đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay:
- Chị dùng số tiền này để mua chồng em nhé?
Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh lại để suy xét mọi chuyện thì một số điện thoại lạ gọi tới:
- Em nhận được tiền rồi chứ?
- Chị là ai?
- Nếu muốn biết chị là ai thì tới quán café đối diện công ty chồng em, chị sẽ nói cho em rõ tất cả. Chị đang ngồi đây chờ em rồi đó.
Ngồi trước mặt tôi lúc ấy là một người phụ nữ chừng 40 tuổi nhưng vẫn gợi cảm và xinh đẹp.
- Chị là sếp và cũng là người tình của chồng em.
- Anh ấy là người tình của chị? Hai người lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi?
Tôi sững sờ nhưng chị ta vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản:
- Em bất ngờ quá hả. Chồng em được lên chức phó giám đốc cách đây không lâu là nhờ chị cả đó. Mỗi tháng, chị trả cho cậu ấy 50 triệu tiền ‘công” . Nay chị muốn dùng hẳn nửa tỷ để mua luôn chồng em vì chị không muốn là kẻ thứ 3 nữa, em thấy sao?
Tôi chua chát nhìn chị ta rồi cười gượng, tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh:
- Kể ra thì cũng hơi ít, nhưng thôi, một người chồng không ra gì như thế tôi có giữ cũng chẳng được gì, cho chị đấy, coi như quà 20/10 tôi tặng chị.
Tôi vội đứng dậy quay lưng đi mà nước mắt cứ thế rơi lã chã. Bao lâu nay, hôm nào tôi cũng thấy anh về nhà người mệt mỏi, nghĩ anh làm việc vất vả nên chẳng nỡ đòi hỏi, còn mất công nấu cho anh vài món bổ dưỡng, thế mà không ngờ anh lại giữ sức để phục vụ người tình hơn mình gần chục tuổi kia.
Tôi xin nghỉ làm rồi về thẳng nhà, vừa tới cổng thì anh gọi:
- Tối nay, anh sẽ về sớm với vợ.
Tôi trùng giọng xuống:
- Thôi, anh đừng về nữa vì từ hôm nay anh đã không còn là chồng em. Chị sếp muốn mua anh làm chồng chị ấy bằng số tiền gửi cho em. Thật nực cười vì chị ta coi anh như một món hàng, một thứ công cụ làm tình dễ dàng trao đổi mà anh vẫn cúc cung tận tủy, bỏ mặc vợ con. Anh hết cơ hội rồi chồng ạ.
Ngay lập tức, tôi vào nhà soạn sẵn một tờ đơn ly hôn để trên mặt bàn rồi ra trường đón con về nhà ngoại. Tôi biết anh kì công giấu diếm tôi suốt mấy năm nay là vì không muốn vợ chồng phải đi đến bước đường này nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng rẻ mạt như thế. Tôi còn trẻ, tôi tự kiếm ra tiền thì tại sao lại phải phụ thuộc, chờ đợi vào người đàn ông tệ bạc ấy? Anh tôi không tiếc, tôi chỉ tiếc thanh xuân và sự hy sinh của mình đã dành cho một kẻ không xứng đáng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1