Tôi về Hà Nội trong một ngày hè khá dễ chịu. Thời tiết khá mát mẻ sau một cơn mưa rào. Tôi cứ tưởng trời Hà Nội mùa này sẽ rất khó chịu khi mà người ta phải phơi mình dưới cái nắng cháy da. Nhưng tôi vẫn có thể hẹn hò với vài người bạn cũ và đi đến những góc phố quen, mặc dù trong lòng tôi rất muốn quên những kỉ niệm về chúng.



Bé Giun, con trai tôi vẫn chưa quen được với múi giờ ở Việt Nam. Bây giờ là 3h chiều mà thằng bé lăn quay ra ngủ say, còn tối hôm qua thì tỉnh như sáo sậu. Tôi và Dung, đứa bạn thân nhất, chơi với nhau từ thời tiểu học cứ thế ngắm thằng bé ngủ ngon lành. Chợt Dung nói:



- Nguyệt ơi! Bao nhiêu năm nay, sao mày cứ một mình mãi thế? Lo cho con vừa thôi, cũng đến lúc mày lo cho bản thân mình rồi đấy! Bây giờ, đàn ông họ cũng suy nghĩ về các bà mẹ đơn thân thoáng hơn trước nhiều rồi. Mày không phải ngại đâu.



- Có gì đâu mà ngại với ngùng! Mày không nhớ tao mới từ Úc về à? Còn ai thoáng hơn đàn ông phương Tây về mấy vấn đề ấy nữa. Nhưng cái chính là tao không thích thôi. Lòng tao nguội lạnh hết rồi. Chẳng muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.



Dung nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi nó nói tiếp:



- Vậy mày có nghĩ bé Giun cũng cần một người bố không? Nó là con trai, có một người bố bên cạnh bảo ban vẫn tốt hơn. Hay là mày vẫn còn vương vấn anh Khải?....



Tôi cười buồn, khẽ lắc đầu. Dung biết, nó đã chạm vào nỗi đau của tôi nên lặng im, không nói thêm gì nữa.


Với một người đã đi ra nước ngoài suốt gần 6 năm trời như tôi thì những cuộc gặp gỡ, tụ họp bạn bè là điều tất yếu. Chiều hôm ấy, tôi đi gặp mấy người bạn học cùng lớp đại học. Vừa ngồi xuống bên cạnh tôi cái Thảo đã tíu tít:


- Nguyệt ơi, nhìn thấy mày trở về rạng rỡ, xinh đẹp thế này là chúng tao mừng rồi.



Chợt cái Đào chen vào:



- Trời có mắt cả đấy Nguyệt ạ! Ông Khải đối xử với mày như thế nên bây giờ ông ấy cũng có tốt đẹp gì đâu.


Nghe thấy thế một đứa trong nhóm gắt lên với nó:



- Ơ hay cái con này! Sao mày lại nhắc đến ông Khải vào lúc này. Mất hết cả hứng!



Tôi tò mò nên khẽ hỏi:



- Anh Khải có chuyện gì à?



- À, ông ấy và vợ mới ly hôn. Hồi cưới nhau thì hớn hở thế mà sao bây giờ chưa kịp con cái gì đã chia tay rồi.



Đêm hôm ấy, tôi cứ nằm nghĩ mãi về những câu chuyện cũ. Đến giờ, Khải vẫn là người đàn ông mà tôi yêu tha thiết. Không những thế, anh còn là bố của bé Giun. Nhưng cách đây gần 6 năm khi tôi đang mang thai thì Khải lại nhẫn tâm rũ bỏ trách nhiệm.



Không nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để đối diện với miệng lưỡi thế gian nên tôi sang Úc như một cách chạy trốn. Cũng may là cô ruột của tôi rất yêu thương tôi. Cô đã dang tay bảo bọc mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất.



Hôm nay, đang chuẩn bị đưa cu Giun ra ngoài chơi thì tôi gặp một vị khách bất ngờ. Đó là mẹ của Khải. Mới 6 năm mà trông bà già đi rất nhiều. Son phấn và quần áo hàng hiệu không che đi dược sự mệt mỏi của người phụ nữ sang trọng ấy.



Vừa nhìn thấy cu Giun, mắt mà đã ngấn lệ, rưng rưng như muốn khóc:



- Ôi, thằng bé giống Khải như tạc. Bác đội ơn con Nguyệt à!



Tôi vẫn từ tốn nói:



- Hôm nay, bác tới tìm cháu có chuyện gì ạ?



Ngập ngừng một lúc bà mới nói:



- Bác muốn cầu xin cháu một chuyện. Bác muốn cháu đồng ý cho thằng Khải nhận lại con. Sau khi cháu đi, Khải sa đà vào ăn chơi rồi bị nhiễm bệnh lậu. Do nó điều trị không đúng cách nên để biến chứng dẫn tới vô sinh. Vợ chồng Khải ly hôn cũng vì chuyện này.



Nói xong, mẹ Khải khóc nức nở. Gần như, bà quỳ sụp xuống chân tôi:



- Bác xin cháu! Con trai cháu là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình bác. Bác chỉ mong hai cha con thằng Khải nhận nhau để thằng bé được mang họ bố. Còn nếu cháu rộng lòng tha thứ cho thằng Khải mà quay về bên nó thì bác sẽ cho cháu quản lý cửa hàng trang sức của gia đình bác.



- Bác ạ, đây là chuyện quan trọng, cháu cần thời gian suy nghĩ.



Đầu óc tôi thực sự rối loạn khi nghe câu chuyện của mẹ Khải nên không thể nghĩ thêm được gì nữa. Tôi không tham làm tài sản của nhà anh, nhưng tôi vẫn muốn con trai mình có một cuộc sống sung túc nhất. Cuộc sống mà nếu chỉ mình tôi lo liệu, chắc cháu sẽ không có được.



Hơn nữa, Dung nói đúng! Bé Giun cần một người cha bên cạnh. Dù gì, Khải cũng là bố ruột của thằng bé. Nếu tôi một mực chia rẽ bố con anh cũng chẳng hay ho gì. Liệu tôi nên làm gì trong lúc này? Thực sự tôi rất cần một lời khuyên.




Hình chỉ mang tính minh họa