Tôi và chồng lấy nhau cũng đã được 5 năm nhưng không hề có tình cảm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của một người họ hàng. Hồi đó, anh 35 tuổi mà vẫn chưa vợ con gì nên bị bố mẹ nhắc nhở thường xuyên. Anh không lấy vợ do tính thích chơi bời, tụ tập, không muốn bị ràng buộc cộng thêm công việc của anh phải đi công tác tỉnh thường xuyên, ít có thời gian ở nhà.



Còn tôi khi ấy cũng đã 29 tuổi, ngoại hình chỉ thuộc dạng trung bình, nói không ngoa thì là ế trong mắt các cụ. Lúc mới quen, chưa biết rõ tính tình của anh, tôi chỉ nghe theo lời của người họ hàng rằng: anh kiếm ra tiền, không gái gú, gia đình khá giả nên tôi nhanh chóng gật đầu. Ở cái tuổi này tôi cũng chẳng buồn yêu đương hay tìm hiểu gì nữa.



Sau 4 tháng quen nhau thì đám cưới của chúng tôi diễn ra theo sự sắp đặt của hai bên bố mẹ. Về sống chung một nhà với anh, tôi mới hiểu rõ bản chất con người anh như thế nào. Không lâu sau đám cưới thì tôi có bầu, người lúc nào cũng mệt mỏi. Anh đi công tác thì không nói làm gì nhưng cứ về nhà là lại tụ tập bạn bè, không hỏi han vợ được nửa lời.



Tôi chán nản vô cùng, tiền anh làm ra nhiều thật đấy nhưng cứ 1 tháng 5,7 lần nhậu nhẹt thì cũng chẳng còn được bao nhiêu. Tôi góp ý với anh rất nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Anh cứ vin vào lý do: làm vợ thì phải biết chiều chồng, phải lo chu toàn công việc ở nhà, không có quyền quản lý chồng. Tôi cắn răng chịu đựng, tự biến mình thành một người vợ cam chịu, nhẫn nhục.



Nhưng rồi, 3 lần tôi mang thai liên tiếp đều là con gái. Tình trạng chiến tranh lạnh, căng thẳng giữa hai vợ chồng tôi cứ tăng lên ngùn ngụt. Cứ về nhà là anh lại trưng ra bộ mặt như đưa đám, nhiếc móc vợ không biết đẻ con trai:


- Nhà tôi vô phúc mới lấy phải cô, đẻ ra một lũ vịt trời, không được cái tích sự gì hết.



Nhìn 3 con đang ngủ say, tôi đau khổ và thương con lắm. Con nào cũng là con mà tại sao anh lại có cái suy nghĩ gia trưởng và thiên vị như thế. Trước đây hai vợ chồng đã không mấy tình cảm rồi, giờ lại thêm chuyện con cái nên anh càng khó chịu với tôi hơn. Lắm khi anh uống rượu say về lúc bố mẹ chồng không ở nhà, tôi nói nhỏ nhẹ vài câu cũng bị anh đánh tới tấp, thâm tím hết cả mặt mày mà không dám khóc hay kêu than nửa lời.



Biết tính chồng như vậy nên bố mẹ chồng rất tâm lý lại thương tôi. Ở cùng ông bà tôi thấy thoải mái, dễ chịu y như thời còn con gái chứ không có chuyện soi mói như những nhà khác. Nhìn vào 3 đứa con nhỏ và bố mẹ chồng nên tôi cứ phải cố găng chịu đựng hết ngày này qua ngày khác chứ không ly hôn.



Dạo gần đây, những chuyến công tác của chồng tôi ngày càng nhiều hơn, có khi đi cả tháng anh mới về được 1,2 ngày. Chuyện vợ chồng cũng không xảy ra gần nửa năm nay. Tôi thấy anh vui vẻ và hay cười mỗi khi nhìn vào điện thoại hoặc ra ban công nói chuyện với ai đó. Khác hẳn với bộ mặt lúc nhìn mẹ con tôi.



Tôi nghi ngờ chồng có bồ nhưng cũng chẳng dám nói chuyện này với ai vì tôi không có bằng chứng. Rồi một tối, bên nhà ngoại có việc nên tôi gửi con nhờ bố chồng trông giúp 1 lúc. Khi tôi trở về là 8 rưỡi tối, xe chồng dựng ngoài sân tôi đoán chắc anh cũng vừa về. Thấy ngoài phòng khách không có ai, tôi đưa tay định vặn chốt cửa phòng ngủ thì tôi chết sững khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố chồng và chồng tôi:


- Nó được 8 tháng rồi hả con? Sức khỏe của hai mẹ con đều ổn cả chứ?


- Vâng, ổn cả bố ạ. Hơn một tháng nữa là nhà mình có cháu đích tôn rồi, không uổng một đống tiền của con.


- Thế là bố mừng rồi. May mà mẹ mày với cái Hà không biết chuyện này.



Ai sắp sinh con mà nhà này lại có cháu đích tôn? Tôi không bình tĩnh nổi nữa liền đẩy cửa bước vào:


- Bố và anh đang nói chuyện gì mà sợ con với mẹ biết được thế ạ?



Cả hai người nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên, tái xanh mặt. Sau đó, chồng tôi nhanh chân ra đóng kín cửa phòng lại:


- Em nói nhỏ thôi không mẹ nghe thấy bây giờ?


- Anh nói nhanh, chuyện gì mà giấu em? Anh có bồ đúng không?


- Anh không có bồ mà là...



Bố chồng thở dài một tiếng rồi quay sang phía giọng ngập ngừng:


- Bố xin lỗi vì đã giấu con chuyện này. Bố và chồng con đã thuê một người phụ nữ để cô ta sinh một đứa con trai cho chồng con. Nhà mình từ bố đến chồng con đều là độc đinh, không thể nào không có người nối dõi con ạ. Chuyện này mẹ con cũng không biết. Bà ấy rất thương con, bệnh tim nửa tháng gần đây lại nặng hơn nên bố với chồng con phải giấu kín. Mấy lần trước bố có dò hỏi trước nhưng bà ý đều khóc lóc ầm ĩ lên, dọa sẽ tự tử nếu bố cứ cố tình làm...


- Là...anh và bố thuê người đẻ hộ...



Tôi uất nghẹn, không thể ngờ chồng lại làm việc đó sau lưng mình. Tại sao chỉ có con trai mới được coi trọng? Vậy mấy đứa con gái tôi sinh không phải là con anh hay cháu nội của ông sao? Tôi khóc không thành tiếng, ngay buổi tối hôm đó đã dắt ba con về nhà ngoại. Đến nay đã được 3 ngày, bố chồng và chồng tôi có tới nhà xin lỗi bố mẹ tôi nhưng tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này.



Nếu không vì ba con còn nhỏ thì có lẽ tôi đã ly hôn với chồng ngay lập tức mà không cần do dự. Giờ thôi phải làm thế nào đây? Liệu tôi có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên một người chồng vô tâm, vũ phu và phải nuôi con của người đàn bà khác không? Lấy nhầm chồng chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc này mà tiếp tục sống tốt để nuôi con đây?



Ngô Kiến Huy và Khả Như bất lực ngôn từ khi nhận xét về học trò | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 11: Phần 2


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/ngo-kien-huy-va-kha-nhu-bat-luc-ngon-tu-khi-nhan-xet-ve-hoc-tro-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-11-phan-2.6d3aa11f-1fb7-4a18-94dc-5f916bf9c9e7