12h đêm, tôi ngồi thu lu trong một góc nhà ôm con gái vào lòng khóc không thành tiếng. Trên người tôi mang đầy những vết bầm tím do bị chồng đánh đập. Nhìn con khóc vì sợ hãi, tôi xót xa vô cùng. Từ khi lấy chồng đến nay, cuộc đời tôi là một chuỗi đau khổ, bi kịch kéo dài triền miên, không lối thoát…



Trước khi lấy chồng tôi đã từng trao "cái ngàn vàng" cho người yêu cũ nên khi quen chồng tôi không dám nói với anh điều này. Bởi anh là người trọng trinh tiết và gia trưởng. Tôi nghĩ đơn giản rằng khi đã lấy nhau về coi như ván đã đóng thuyền, chỉ cần tôi đối xử tốt thì dần dần anh cũng quên đi điều đó. Tôi quyết định sẽ giấu chuyện này cho đến đêm tân hôn.



Cái đêm định mệnh ấy xảy đến, sau một hồi chồng tôi không hề nhìn thấy giọt máu đỏ thấm trên ga giường liền gầm lên mắng chửi tôi là loại con gái lăng loàn. Giữa đêm, anh bỏ đi mặc cho tôi van xin, giải thích như thế nào. Rồi anh thay đổi và biến thành một con người khác...



Sau đám cưới được 3 tháng thì tôi có bầu. Người ta có bầu thì được chồng chiều chuộng, quan tâm nhưng tôi thì hoàn toàn khác. Ngoài 8h hành chính làm việc trên công ty, anh lại đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, hát hò mãi tới nửa đêm mới về. Anh không nửa lời hỏi han xem vợ nghén có mệt không, có muốn ăn gì hay không.



Bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải nai lưng ra làm tất cả công việc nhà từ lớn đến bé. Không may hôm nào tôi về muộn hay mệt quá, chồng về thấy nhà cửa bừa bộn là lại lảm nhảm, quát mắng không ngớt lời.



Đỉnh điểm là khi tôi mang thai ở tháng thứ 8, anh về nhà nhưng say xỉn, chân nam đá chân chiêu. Tôi góp ý với anh vài lời liền bị anh quát ầm ĩ lên rồi còn xô tôi ngã xuống sàn. Tôi đau đớn ôm bụng, nhưng anh mặt không biến sắc .


- Anh đẩy em ngã như thế, nhỡ con bị làm sao thì anh có hối hận không hả. Anh có còn là con người không?


- Không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác. Tôi thiếu gì con. Mà cũng chẳng chắc đấy có phải là con tôi không.



Nghe những lời nói đó tôi đau thấu tâm can vì không ngờ anh nghĩ tôi là loại phụ nữ đó. Con anh mà anh còn không thương thì còn nói gì được nữa… Nhưng làm sao tôi trách anh đây, bởi chính tôi là người sai lúc đầu nên mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Tôi không dám than vãn điều gì với bố mẹ chồng bởi anh dọa nếu bố mẹ anh biết chuyện anh đánh tôi thì cũng sẽ cho họ biết việc tôi thất tiết trước khi cưới. Bố mẹ chồng yêu quý tôi là vậy, nếu ông bà biết chuyện tôi sợ họ sẽ thất vọng về tôi, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.



Rồi khi tôi vừa sinh con được 3 tháng, anh lấy 20 triệu tiền tiết kiệm cùng đám bạn đi hát karaoke tay vịn. Thấy số tiền không cánh mà bay, còn chồng đi cả đêm không về tôi phải gặng hỏi mãi anh mới chịu nói lý do:


- Tiền của tôi thì tôi tiêu, cô quản sao được.


- Em vừa mới sinh con xong, phải tiết kiệm từng đồng một thế mà anh đi chơi trong một tối hết số tiền đấy à?


- Ừ. Tôi đi chơi gái đấy thì sao nào? Cô không đáp ứng được tôi, cô sồ sề thế kia thì tôi phải đi tìm mấy em xinh tươi chứ. Có trách thì trách cô không biết chiều chồng thôi.



Nói rồi, anh lại xông vào túm tóc, đánh, đạp liên tiếp vào người khiến tôi tê dại đi, không kêu lên được lời nào mà chỉ biết nằm im cho anh đánh. Không ngờ, tôi lại lấy nhầm một kẻ thú đội lốt người.



Tiếng con khóc ré lên nhưng anh cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục đánh tôi cho đến khi người lả đi. Hàng xóm thấy ồn ào nên mới chạy qua xem. May nhờ có họ phát hiện nên tôi mới được đưa đi viện.



Sau lần ấy, tôi phải nằm viện mất nửa tháng. Bố mẹ đẻ tôi và bố mẹ chồng biết chuyện đều mắng anh té tát. Anh cũng đã xin lỗi, nói đó là do rượu nên anh mới làm vậy. Anh hứa sẽ thay đổi.



Tưởng đâu, gia đình từ đây sẽ sóng yên bể lặng nhưng nào ngờ ...Một ngày tôi vô tình gặp lại người yêu cũ khi bế con đi dạo dưới sân tập thể. Tôi và anh hỏi han được vài lời rồi chào tạm biệt nhau. Không may, đúng lúc đó thì chồng tôi nhìn thấy. Anh lao xuống cứ thế đánh tới tấp vào đầu vào mặt tôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Anh lôi tôi xềnh xệch lên nhà rồi gầm lên:


- Á à, hôm nay cô còn hẹn người yêu cũ đến tận nhà để gặp gỡ nhau hả? Cô với nó lén lút bao lâu rồi? Cô ngủ với nó chưa hả?


- Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Em chỉ vô tình gặp lại 1 lần duy nhất hôm nay thôi.


- Cô lại còn già mồm à. Đồ gái lăng loàn.



Anh như lên cơn điên, cứ thế cầm đồ đạc trong phòng ném hết vào người tôi, còn trúng cả vào người con khiến bé khóc ầm lên. Một tay tôi bế con, một tay tôi chạy lại xin chồng nhưng anh cũng không chịu buông tha. Mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi, miệng lẩm bẩm : "Tao đánh chết hai mẹ con mày" khiến tôi kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu.


Có mấy người hàng xóm sang giúp nên tôi mới chạy thoát ra ngoài rồi gọi taxi đi về nhà ngoại. Đến bây giờ tôi rất sợ con người mà mình từng gọi là chồng, từng yêu thương.



Tôi là người vợ không còn toàn vẹn khi đến bên anh nhưng cũng không thể nào chịu nổi cảnh bị anh đánh đập, nhiếc móc mãi như vậy. Có chăng sai lầm lớn nhất tôi mắc phải là cố nhắm mắt lấy cho bằng được người chồng gia trưởng, vũ phu này. Nếu cứ tiếp tục sống với anh, tôi sẽ trầm cảm rồi tự tử mất. Thương con không có cha nếu ly hôn nhưng tôi thà nuôi con một mình còn hơn.