Anh hôn tôi một cái vào má theo thói quen mỗi ngày đi làm về, râu quai nón lởm chởm chưa kịp cạo làm tôi thấy buồn nên né tránh. Anh cười xòa, rút trong cặp máy tính ra một chiếc phong bì dầy cộp.


- Vợ yêu, tặng em!



Đợi chồng đi vào nhà tắm, tôi hý hửng mở phong bì ra đếm, đến tận năm mươi triệu lận. Anh là dân kinh doanh bất động sản, làm việc giống như niềm say mê, tiền nhiều bao nhiêu không quan tâm mà đưa hết cho vợ.



Tôi đã tính toán ngay trong đầu dùng tiền này vào các khoản: biếu hai bên nội bên ngoại một ít, mua sắm vài bộ váy cho mình. Còn lại 20 triệu, tôi sẽ gửi cho một người, đó là Khánh, chồng cũ của tôi. Tất nhiên là chồng hiện tại không bao giờ biết việc này.



Tôi năm nay ba lăm tuổi. Khánh là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, khi ấy cả hai mới ngoài hai mươi. Khi yêu nhau, nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai, cơ thể sáu múi cuồn cuộn, Khánh lại ga lăng nên tôi không thể nhận ra anh lại chìm vào ma túy đá.



Đến ngày tôi mang thai đứa con đầu lòng, cũng là ngày Khánh phải đi cải tạo hơn một năm vì bị bắt quả tang đang mang theo thứ chết người đó trong cốp xe. Tôi đau khổ, khóc hết nước mắt và không thể giữ được đứa con trong bụng.



Đau đớn hơn khi bồ của Khánh tìm đến với cái bụng lùm lùm. Cô ta ở luôn trong nhà bố mẹ chồng tôi được hai tháng thì sinh một đứa con trai.



Chồng thì tù tội, lại mất đứa con nên tôi đau đớn đến phát điên, phải vào trong khoa thần kinh điều trị mất mấy tháng. Sau đó tôi đã đâm đơn ly hôn.



Qua mai mối của gia đình, tôi gặp được chồng mình bây giờ. Anh hơn tôi hẳn một con giáp, là dân kinh doanh đã lâu, cũng đã ly hôn một đời vợ. Hai người không có con với nhau vì anh bị vô sinh. Chúng tôi rổ rá cạp lại nên anh rất chiều chuộng vợ.



Tôi dần quen với việc sống trong nhung lụa. Trong mắt mọi người thì cuộc sống ấy thật sự sung sướng, nhưng tôi cảm thấy mình còn cô độc hơn trước. Thứ gì cũng có, lại không phải quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng trái tim khao khát yêu thương cứ khiến tôi đau nhói.



Tôi bắt đầu liên lạc lại với Khánh, đau xót khi biết anh đang sống khổ sở, chật vật nuôi con ăn học qua ngày. Vợ Khánh cũng đã bỏ đi theo trai.



Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng không thể quay lại được. Tôi chỉ có thể bù đắp bằng việc lấy tiền của chồng bí mật gửi cho Khánh trả nợ.



Tôi cầm tiền, hẹn Khánh ở địa điểm quen thuộc. Trông độ này anh có da có thịt hơn trước, khuôn mặt đẹp trai điểm thêm chút trải đời nên trông càng quyến rũ.


- Vợ, chờ anh lâu chưa?



- Em ngồi được năm phút rồi! Cu Bin đâu sao anh không đưa theo.


- Hôm nay thằng bé đi học mà!


- Ừ nhỉ, em quên mất!



Khánh ngồi sát vào cạnh tôi. Anh nắm tay tôi thật chặt. Bao nhiêu ký ức tốt đẹp trước kia ùa về.



Tôi ngồi ngắm nhìn Khánh, chính anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự. Chúng tôi đã yêu nhau bằng toàn bộ sự chân thành khao khát bên trong mỗi người. Lúc đó, anh trong mắt tôi tuyệt đối hoàn hảo, biết quan tâm tôi, luôn dành những gì tốt nhất cho tôi. Thế nên bây giờ, tôi đang lục tìm lại quá khứ đã mất bao năm qua.



Tôi không muốn khóc lúc này, nên lấy cớ vào nhà vệ sinh. Khi đi ra tôi không thấy Khánh ngồi ở ghế, anh đứng ở ngoài ban công, quay lưng lại, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.



Tôi nghĩ anh ra ngoài hóng gió nên cầm ly cocktail, đến sát bên cạnh mà anh không biết.


- … Chưa được, anh chưa lấy được tiền của nó, lấy tiền xong anh đưa em lên bar “quẩy” được chưa em yêu! Thế nhé, hôn em!



Tôi chết lặng trước câu nói của Khánh. Anh quay lại cũng khá bất ngờ khi thấy tôi đứng đó.


- Mai, sao em không ngồi trong đó?


- Em ngồi trong đó làm sao biết được anh đang lừa dối để moi tiền của em.


- Mai, em nghe nhầm rồi!



Tôi cười nhạt thếch, sẵn ly cocktail trên tay, tôi tạt luôn vào mặt Khánh rồi quay lưng bước đi. Tôi nghe tiếng Khánh gọi với theo phía sau. Chắc anh ta muốn nhắc tôi là chưa đưa tiền mà đã vội đi rồi.



Tôi lang thang ngoài đường mãi cũng phải về nhà. Trong lòng vẫn còn cay đắng nghĩ mình thật tệ với chồng, cũng may là tôi đã chưa đi quá xa từ ngày gặp lại Khánh. Tôi mở cửa đi vào nhà, chồng tôi đang lúi húi ở bếp, lại ra vẻ rất yêu đời nữa.



- Vợ về rồi à, sao không nghe máy của anh, nhanh lên vào đây xem anh nấu gì cho em ăn này!



Tôi xúc động khi lần đầu tiên được chồng tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho. Tôi ôm lấy cổ anh, không biết phải bù đắp cho anh như thế nào vì mình đã làm điều có lỗi bấy lâu nay??