Giữ người đàn ông có lương tâm, chứ tham gì cái kẻ máu lạnh ấy
Kể từ khi Toàn đi, Vân rơi vào khủng hoảng, cô không ăn được, không ngủ được và cũng không làm gì nên hồn. Cô để mặc hai đứa con cho bố mẹ, rồi đến cơ quan xin nghỉ một tuần. Cả tuần, cô chỉ nằm trên giường trùm chăn khóc.
Cô lần giở lại những kỉ niệm của hai vợ chồng, ảnh cưới, ảnh từng năm, ảnh các con, những cái áo anh mặc, những đồ đạc hai vợ chồng đã cùng nhau đi mua. Cố cứ thẫn thờ như thế. Cô cảm thấy mọi thứ rơi vào cùng kiệt, món nợ khổng lồ gần một tỉ đồng Toàn bỏ lại cho cô. Còn anh, vứt bỏ mẹ con cô để xây dựng cuộc sống mới, để làm lại cuộc đời với người đàn bà khác như anh nói.
Mười một năm bên nhau, nắm tay nhau từ khi còn là sinh viên, đến khi có hai mặt con, anh lại vứt bỏ cô vào lúc cô cần anh nhất.Trong vòng có mấy tháng, những người chị em tưởng như tốt nhất đã lừa cô. Vân mất toàn bộ tiền đổ vào kinh doanh trường mầm non với họ. Cùng lúc đó, Toàn nói với cô anh muốn li hôn, anh muốn lấy người đàn bà khác để làm lại cuộc đời.
Vân không biết mình đã làm thế nào mà ngồi nghe hết được những lời tàn nhẫn đó của Toàn. Anh viết giấy từ con, không muốn nhận hai đứa bé này là con nữa. Anh bắt cô viết giấy cam kết không được yêu cầu anh trả nợ cùng, không được đòi tiền nuôi con. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mặt nữa, cô cầm bút viết theo anh nói như một cái máy, câm lặng hoàn toàn. Toàn cầm được tờ giấy, anh vội vàng đi, bỏ mặc cô lại trong quán café. Dường như cô đã mắc tội gì đó rất khủng khiếp, nên ông Trời đang trừng phạt cô vậy.
Bố Vân lên phòng, nhìn cô:
- Con không thể như thế này mãi được, bố mẹ không thay con chăm sóc hai đứa nhỏ được.Con cứ như thế này, thì chúng nó biết dựa vào đâu? Con phải nghĩ thoáng lên chứ.
Vân bỗng òa khóc:
- Bố, sao anh ấy lại đối xử với con như vậy ạ? Hay bố nói với anh ấy, con sẽ sửa sai, con sai ở đâu thì con sẽ sửa, con làm gì nên tội hả bố?
- Con ơi … cho dù con có không làm gì sai thì nó vẫn như vậy thôi. Khi người ta đã không có lương tâm, thì có van xin cũng chẳng được. Bố không ngại gọi điện cho nó, hay nói chuyện với nó, nhưng không có kết quả gì đâu con ạ.
Vân im lặng. Cô đang suy nghĩ những lời bố nói.
- Con hãy sắp xếp lại cuộc sống, để nuôi bản thân và các cháu.
Vân ngồi lặng hồi lâu, cô nhìn ra cửa sổ, trời sắp mưa nên âm u xầm xì, cô cảm giác cuộc đời mình phía trước cũng tệ hại y như bầu trời trước mắt.
Bữa tối hôm đó, cô xuống nhà ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và bọn trẻ, mẹ Vân thấy cô xuống thì mừng ra mặt, bọn trẻ cũng vậy. Cô xúc cho con gái nhỏ ăn hết bát cơm, rồi chờ cả nhà ăn xong bảo:
- Hôm nay con cho hai đứa nhỏ ra ngoài chơi bố mẹ nhé.
- Con còn mệt không? Con định đưa bọn trẻ đi đâu?
- Con cho hai đứa ra khu vui chơi cho thoải mái một lát rồi về ạ.
Ba mẹ con đi bộ ra đầu ngõ đón taxi, hai đứa nhỏ thấy được mẹ cho đi chơi thì vui lắm. Chúng không biết Vân đang muốn đưa bọn trẻ bỏ trốn. Cô tắt điện thoại, bảo tài xế:
- Cho em lên cầu X.
- Sao em lại lên đó?
- Em ra đó đợi người nhà ra đón ạ.
Cô cho hai đứa trẻ xuống cầu. Thằng cu lớn ngơ ngác hỏi mẹ:
- Mẹ ơi ở đây làm gì có khu vui chơi ạ?
- Uh, mẹ con mình sẽ đến một nơi khác để sống nhé.
- Sao lại thế hả mẹ?
- Uh con, mẹ con mình sẽ đi xa.
Cô bế con bé đứng trên cầu, một tay cầm tay con trai, nhìn ra dòng sông lớn trước mặt, chỉ cần gieo mình xuống đây thôi, tất cả sẽ kết thúc, sẽ gột rửa tất cả, cô sẽ không còn đau khổ nữa, không cần hỏi tại sao, bọn trẻ cũng không phải sống khổ sở trên đời này. Một lúc sau, thằng bé lại kêu:
- Mẹ ơi, tối quá, con sợ.
Bỗng nhiên, con bé con vòng tay ôm cổ Vân, gọi “Mẹ ơi”. Vân lặng lẽ chảy nước mắt. Cô đang làm gì thế này? Cô quay ra đường, vẫy một chiếc taxi.
- Cho tôi đến chùa Y.
Cô cần suy nghĩ lại mọi chuyện, cô cần yên tĩnh. Cô vào chùa, xin cho ba mẹ con nghỉ nhờ. Nhà chùa sắp xếp cho mẹ con cô ở chung phòng với mấy bà mẹ khác, có một cô bé ở cạnh giường đang chăm hai đứa trẻ sinh đôi.
- Em mới sinh cháu à?
- Vâng ạ, em mới sinh được 10 ngày thôi. Nhưng ông bà nội bọn nó không chấp nhận nên mẹ con em phải nhờ nhà chùa, em vừa vào hôm qua.
- Sao lại không chấp nhận?
- Ông bà không đồng ý cho bọn em cưới nhau, nhưng bọn em vẫn ở với nhau, bây giờ đẻ ra hai đứa này đều con gái, ông bà càng không chấp nhận, kéo anh ấy về rồi đuổi em đi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em hai hai tuổi chị ạ. Thế sao chị vào đây?
Vân cười:
- Chị à, chị có chút chuyện chưa giải quyết được, nên muốn trốn tránh thôi.
- Em nhìn chị chắc cũng có công việc và gia đình tử tế đúng không?
Vân cười không nói.
- Em chỉ ước ao có một công việc để làm thôi. Từ hôm qua vào chùa đến giờ, em vẫn chưa biết ngày mai sẽ thế nào, em không có bằng cấp gì cả. Hồi trước em làm đầu, làm móng, khi có bầu anh ấy bắt em ở nhà, giờ thì anh ấy về nhà bố mẹ rồi, chẳng lo được gì cho mẹ con em nữa. Gia đình em cũng rất nghèo, và bố mẹ em đã từ em kể từ lúc em theo anh ấy rồi.
Vân đỏ hoe mắt:
- Em đã hỏi sư thầy chưa, đã có ai tư vấn cho em nên làm thế nào chưa?
- Em chưa kịp hỏi ai, nhưng em nghĩ mọi chuyện đều do mình quyết định thì mình phải tự làm. Em định khi hai đứa bé tròn tháng thì gửi các ni cô ở đây và đi làm để nuôi con chị ạ, tạm thời như vậy đã. Chị thấy bọn nó giống em không?
Vân bỗng giật mình, nhìn người cô gái trước mặt, rồi cười:
- Chị không biết nhìn nét trẻ con đâu, nhưng bọn nó rất đáng yêu.
- Hì, vâng, thôi chị nghỉ đi. Em buồn ngủ quá, chăm hai đứa sinh đôi vất lắm chị ạ.
Cô gái ấy đi ngủ rồi, Vân quay lại nhìn hai đứa con đang say ngủ. Cô còn lại gì trong đời nhỉ? Tiền mất hết rồi, chồng mất rồi, tổ ấm nhỏ của cô tan vỡ rồi, nhưng cô có hai đứa con một trai một gái đáng yêu như vậy, cô có một công việc, cô có gia đình, có bố mẹ, có nhiều thứ hơn cô tưởng. Tiền có thể kiếm lại mà, còn chồng? Không phải mất chồng là mất tất cả. Vân như bừng tỉnh, cô bước nhẹ ra ngoài, bật điện thoại lên, gọi cho bố “Bố ơi, con cho cháu sang nhà bạn ngủ, mai mẹ con con về, bố nhé!”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bài đăng của bạn chủ topic này nhé.