Năm 17 tuổi, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh gia đình túng quẫn, không có tiền. Bố tôi đi làm phụ hồ còn mẹ thì quanh năm bán mặt cho mấy sào ruộng cũng chẳng đủ tiền mua thuốc. Bố mẹ cứ miệt mài suốt tháng nhưng vẫn chẳng đủ tiền nuôi 3 miệng ăn là tôi và 2 đứa em gái.
Bị người ngoài nói mát mỉa rằng mẹ tôi không biết đẻ, nhà chỉ toàn con gái cộng thêm sự nghèo khó cứ siết lấy gia đình tôi nên lâu dần bố tôi đâm ra chán nản, bê tha vào rượu chè. Lúc nào bố cũng say khướt, không đi làm được gì nữa nên mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai mẹ.
Cứ say là bố lại đè mẹ tôi ra mà nhiếc móc, đánh đập đến thâm tím hết mặt mày.
- Chúng mày là một lũ ăn hại, làm tao không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Mấy đứa chúng tôi xúm vào đỡ mẹ cũng bị bố đánh cho bầm dập khắp người. Dù vậy, nhưng mẹ tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng vì thương con.
Nhưng đỉnh điểm là lần bố xô mẹ ngã đập đầu vào tường phải đi viện mất 3 ngày. Sau lần ấy, mẹ tôi quyết định ly hôn vì không thể nào chịu nổi cảnh đau ốm vẫn phải đi làm mà về lại bị chồng hành hạ.
Sau đó, mẹ dẫn 3 đứa chúng tôi về nhà ngoại ở. Tôi quyết định nghỉ dở chừng lớp 11, đi làm phụ mẹ kiếm tiền nuôi 2 đứa em ăn học đàng hoàng. Đời tôi đã khổ rồi, tôi không thể để chúng nó khổ giống như tôi, chúng còn quá nhỏ.
Người ta thuê gì tôi cũng làm. Làm quần quật cả ngày bất kể dù mưa hay nắng nhưng mỗi ngày mẹ con tôi cũng chỉ kiếm được một trăm ngàn. Số tiền ấy nuôi 4 miệng ăn thêm bà ngoại 90 tuổi già yếu, lại đóng học cho 2 đứa em nên không đủ.
Thấy có một chị trong làng mới lên Hà Nội làm có vài tháng đã gửi hơn 10 triệu về cho bố mẹ sửa nhà nên hôm chị về thăm quê tôi cũng có lân la hỏi chuyện:
- Chị ơi, chị làm gì mà có nhiều tiền thế ạ?
- Em có muốn đi làm không? Chị giới thiệu cho.
- Dạ, có chứ ạ.
Thế là tôi xin mẹ và ngoại cho lên Hà Nội làm, chứ cứ ở quê thì có lẽ mẹ tôi sẽ không bao giờ thoát nổi cảnh cơ hàn này, rồi 2 đứa em tôi sẽ lại khổ giống tôi mà thôi.
Lên Hà Nội, tôi được chị cùng quê dẫn vào một quán karaoke. Ở đây tôi được giao nhiệm vụ chọn bài hát và rót bia cho khách. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được 5 triệu đồng để gửi về cho mẹ.
Nhưng khi nhìn thấy các chị khác ăn mặc mát mẻ, toàn áo hai dây với quần đùi đi với khách có một chốc lát mà mỗi lần lại được gần bằng nửa số lương của tôi mỗi tháng. Lòng tham trong tôi trỗi dậy bởi tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất giúp gia đình tôi thoát khỏi cái nghèo.
Tôi tìm đến anh chủ quán và nói ý muốn của anh. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Em đứng lên quay một vòng cho anh xem nào.
Tôi đứng lên e thẹn làm theo đúng như lời anh nói. Sau đó anh lại tiếp:
- Em đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ?
- Dạ 3 tháng nữa thì em tròn 18 ạ?
- Em vẫn còn trong trắng chứ?
Tôi hơi ngơ ngác một chút, chưa hiểu anh nói gì cho lắm.
- Lớ ngớ thế kia là vẫn còn zin chứ gì? Nếu em muốn kiếm thật nhiều tiền thì chỉ còn cách đánh đổi bằng cái "vốn tự có" thôi. Nếu em ok thì anh cho em làm.
Khi ấy, sức hút của đồng tiền khiến tôi mờ mắt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mẹ tôi đau ốm, bệnh tật vẫn phải đi làm mà tiền chẳng được là bao, rồi còn 2 đứa em bé tí đang đi học thì tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngay lần đầu tiên thân thể tôi đã bị bầm dập bởi một gã đàn ông thô lỗ để đổi lấy số tiền 15 triệu.
Sau cái đêm khủng khiếp ấy, anh chủ quán lại bắt tôi đi phục vụ bất cứ khi nào khách cần dù đối tượng là một ông già đáng tuổi bố mình hay mấy thanh niên choai choai mới lớn.
Nhiều khi quá mệt mỏi và tôi không muốn tiếp tục làm công việc này nữa vì đã kiếm đủ một khoản lo cho gia đình rồi thì bị anh chủ dọa:
- Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ cho giang hồ xử đẹp em. Liệu hồn mà làm cho tốt, còn có tiền gửi về nhà nhé cưng.
Rồi một ngày tôi gặp được Hưng, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mới li dị vợ. Hiện anh đang làm xây dựng. Anh nói anh yêu tôi và sẽ chuộc tôi ra khỏi nơi này.
Tôi tin và yêu anh mù quáng, nghĩ rằng cuối cùng thì vẫn còn một người chấp nhận tôi. Rồi một ngày, Hưng nói anh đang bị vỡ nợ, phải vay nóng bọn côn đồ 30 triệu, giờ anh chưa có tiền trả mà bọn chúng dọa sẽ tìm tận nhà đánh.
Tôi lo cuống cuồng nên đã thủ thỉ với anh:
- May qúa, gần một năm nay e cũng tích cóp được một ít, em đưa hết cho anh trả nợ nhé. Không dây được với bọn ấy đâu anh ạ.
- Nhưng làm sao anh dám cầm tiền của em.
- Không sao đâu anh, mình cũng sắp thành vợ chồng rồi mà.
Nhưng sau ngày tôi đưa cho Hưng 30 triệu đi trả nợ thì dường như biến mất hẳn khỏi thế giới này. Tôi không hỏi han được bất cứ thông tin gì về anh. Lúc đó tôi mới biết hóa ra mình bị lừa cả tình lẫn tiền.
Giờ mỗi đêm, sau khi làm xong công việc ấy trở về phòng trọ, cầm sấp tiền nhơ nhớp trên tay tôi hối hận vô cùng vì đã đi vào con đường này. Nhưng giờ tôi muốn thoát ra cũng không được nữa rồi. Liệu khi biết việc này mẹ và ngoại có tha thứ cho tôi? Liệu có người đàn ông nào dám lấy tôi làm vợ nữa không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1