Ngay khi đưa Dung về ra mắt, mẹ Khôi đã tỏ ý không hài lòng vì chê bạn gái của con trai nhà quê không xứng với người thành phố. Mấy hôm sau Dung nhận được điện thoại của mẹ người yêu.


- Cô không xứng với thằng Khôi nhà tôi, nó có người khác rồi, cô đừng bấu víu, lợi dụng nó nữa.



Dung hiểu ý của mẹ anh nên đã chủ động nói lời chia tay. Khôi rất yêu cô nên dù Dung tránh mặt thì anh vẫn cố gắng níu kéo.


- Em chờ một thời gian nữa, kiểu gì mẹ cũng đồng ý thôi.



Dung cũng rất yêu Khôi, nên đã cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhưng mẹ Khôi vẫn kiên quyết bắt anh lấycon gái của một người cùng trong giới làm ăn với bà. Không ngờ đến hôm đi xem ngày cưới, thầy bói thấy ngày tháng năm sinh của cô gái liền thì thầm với mẹ Khôi.



- Chỗ thân quen tôi mới cho bà biết, con dâu tương lai của bà có tướng sát phu, sát đến tận ba đời chồng mới hết.


Mẹ Khôi nghe thế hoảng quá, về nhà tìm đủ mọi cách để hủy hôn với gia đình người bạn. Nhưng khổ nỗi cô kia cũng bám dai như đỉa, cứ đến nhà rồi ăn trực nằm chờ ở đó.



Mẹ Khôi cũng không phải vừa, bà là người mê tín, lời thầy bói là lời của thần thánh, thế nên bà tìm đủ mọi cách để tránh cho con trai thoát khỏi kiếp nạn. Trong lúc cô con dâu tương lai vẫn ở đó, bà gọi điện cho Khôi, cố ý nói to cho cô ta nghe thấy.



- Sao, con Dung có bầu rồi à? Mấy tháng rồi?


- Mẹ nói cái gì cơ?


- Có chửa rồi thì cưới.


- Thật hả mẹ.



Cũng may là cô gái đó cũng chịu dứt ra, khóc lóc bỏ về nhà. Đành phải nhắm mắt cho Khôi lấy Dung, bà tự nhủ “thôi nó nghèo tí nhưng mà không sát con trai mình là được rồi”.



Dung cứ nghĩ bà đã thay tính đổi nết và vì vẫn còn yêu Khôi rất nhiều nên cô quyết định làm đám cưới. Nhưng vốn dĩ đã không thích con dâu từ trước nên giờ đây mẹ chồng Dung chỉ gọi là sống cho bằng mặt bên ngoài. Bà ngon ngọt bảo con dâu:


- Con về nhà mẹ rồi thì cố toàn tâm toàn ý với nhà chồng, mẹ không để con thiệt đâu.



Biết ý mẹ chồng khó tính nên Dung cũng cố sống sao cho phải đạo. Tuy nhiên chưa bao giờ mẹ chồng cô ngừng ánh mắt theo dõi con dâu. Lương của con trai bà quản hết. Làm dâu trong nhà giàu nhưng Dung không khác gì ô sin, chịu sự chi phối của mẹ chồng. Làm gì không ưng mắt là bị bà chửi sa sả vào mặt ngay.



Khôi là kỹ sư xây dựng nên đi công trình suốt. Dung có bầu ốm nghén lên nghén xuống nên nghỉ việc. Không có chồng ở nhà bênh vực nên cô cố gắng chiều theo ý mẹ chồng, nhưng chưa bao giờ bà giành lời khen nào cho cô.



Mẹ chồng Dung cũng không hẳn là người keo kiệt bủn xỉn. Với người ngoài thì bà rất rộng rãi, cho đồ người này người kia, nhưng với con dâu thì bà chi li từng tí một. Dù bà quản thẻ rút tiền lương của chồng cô nhưng ngày nào bà cũng bắt con dâu ăn kham khổ.



Không được bồi bổ trong thời gian quan trọng của thai kỳ nên em bé trong bụng Dung phát triển chậm. Khôi cũng nhờ mẹ ở nhà chăm sóc vợ cẩn thận nhưng bà chỉ ậm ừ rồi mặc kệ. Thấy con dâu mua gì về ăn là kiểu gì bà cũng nói bóng nói gió.



- Ăn cho đẫy vào rồi đẻ xong lại mất công tập nọ, tập kia để giảm cân.


Dung ngại không muốn cãi lại, chứ trong lòng rất ấm ức. Cô muốn xin mẹ chồng về nhà mẹ đẻ ở quê vài hôm để được ăn uống cho thoải mái để có thêm chất cho em bé, nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho đi.



Buổi chiều hôm ấy đói quá, Dung dọn đồ trong bếp, mẹ chồng đang bận không đứng sai làm việc nọ việc kia như mọi khi, Dung mở nồi xúc một miếng cơm định đưa lên miệng ăn. Nhưng cô chưa kịp nuốt thì đã nghe tiếng lanh lảnh của mẹ chồng:



- Cô định ăn hết cả cơm chó của nhà này đấy à.


- Con… con…



Dung giật mình đánh rơi cả cái thìa xuống đất. Không biết Khôi đã đứng ở ngoài cửa phòng bếp từ lúc nào, anh giận dữ nhìn mẹ.



- Sao mẹ ác khẩu vậy. Đúng là hôm nay con về sớm thì mới thấy hết. Mẹ coi chó hơn cả vợ con à, thế thì sau này mẹ cứ đợi con chó nó phụng dưỡng mẹ nhé.


- Mày…



- Hôm nay con xin phép mẹ đưa vợ con ra ngoài thuê nhà ở. Chứ con đi suốt thế này, vợ con có ngày chết đói.


- Tao cấm không được ra khỏi cái nhà này.



Mặc mẹ hết lời mắng nhiếc, Khôi quyết định gói ghém đồ đạc đưa vợ ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng Dung chỉ còn nước đứng ở đó chống tay mà tru tréo. Cũng may Dung ra ngoài ăn uống tẩm bổ nên em bé sinh ra vẫn đủ cân. Mẹ chồng cũng rất sợ mất con và cháu đích tôn, nên đang cố gắng thuyết phục Dung bế con về nhà để bà chăm sóc. Cô cũng muốn về để chồng và mẹ anh bớt căng thẳng, nhưng chỉ lo bà lại vẫn giữ cái thói khinh người ấy.