Chỉ vì điều này mà chị tôi căm thù mẹ đẻ của chính mình, không muốn bà hạnh phúc ở tuổi xế chiều
- Mẹ đi đâu về đấy?
- À, mẹ qua nhà chơi với cô Xuân.
- Cái Trinh, con dâu cô ấy sắp sinh chưa mẹ
- Sắp, sắp …rồi con, còn mấy ngày nữa thôi.
Chị Liên, chị gái tôi hỏi chuyện mẹ đẻ mà cứ như hỏi cung. Tra xong một hồi chị hằm hằm đi lên phòng. Mẹ nhìn thấy thái độ của chị cũng buồn, bà khẽ thở dài. Một lát sau tôi gõ cửa phòng chị Liên.
-Lúc nãy chị tra hỏi gì mẹ mà khiếp thế?
Chị ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm:
- Em chuẩn bị bênh mẹ đấy hả?
- Em không bênh nhưng làm con thế là không được!
Nghe đến đây thì chị sửng cồ với tôi:
- Thôi em đừng mang đạo lý ra để nói chuyện với chị. Mẹ tưởng chị là con nít lên năm hay sao mà mẹ lại nói dối như thế! Chị thừa biết mẹ đi gặp ông Vinh chứ không phải đến nhà cô Xuân. Cái Trinh con dâu cô Xuân sinh con trai từ hôm kia rồi. Nó đăng hình đầy facebook kia kìa.
Thấy thái độ của chị tôi dành dịu giọng:
- Ừ, em cũng biết là mẹ đến nhà chú Vinh chơi, nhưng như thế thì có làm sao đâu? Em thấy chú ấy cũng tốt mà. Thôi mẹ già rồi, chị cứ để mẹ thoải mái. Chị cũng bảo là không cấm mẹ đi bước nữa cơ mà.
Vừa nghe thấy thế chị kéo tay tôi ngồi xuống giường rồi giảng giải:
- Sao mày ngố thế hả em? Tất nhiên là chị không cấm mẹ đi bước nữa, nhưng không muốn mẹ đi bước nữa với một người như chú Vinh.
Tôi nghe thấy thế liền hỏi:
- Em thấy chú ấy cũng tốt mà.
Chị nhìn tôi ngán ngẩm rồi nói tiếp:
- Chị không thành kiến, nhưng chị chỉ tích toán cho mẹ thôi. Bây giờ mẹ già rồi, là độ tuổi cần phải dựa vào những tài sản tích lũy từ khi còn trẻ. Mà em thử nhìm xem ông Vinh thì tích lũy được cái gì. Không những thế ông ấy còn những hai đứa con đang ăn học.
Nghe chị nói xong tôi thở dài rồi đi về phòng. Chị Liên vốn là người thực tế, nhưng trong cuộc sống có nhất thiết cần phải thực tế đến thế không?
Hôm nay chị Liên rủ mẹ đi chơi. Thấy thế tôi mừng lắm vì hai mẹ con cuối cùng cũng làm hòa. Nhưng sau một buổi sáng, về đến nhà cả hai mẹ con đều trưng lên một vẻ mặt hết sức khó coi. Hỏi chuyện mẹ tôi mới biết, hôm nay chị dẫn mẹ đi xem mặt. Người mà chị mai mối cho mẹ chính là vị Giám đốc tiền nhiệm của công ty và con trai ông ấy chính là người kế nhiệm.
Vừa nhìn thấy tôi, chị đã nói sa sả để trút giận:
- Chẳng ai như mẹ tìm chỗ tử tế cho thì không thích, lại cứ muốn đâm đầu vào mớ bòng bong kia. Mẹ từng là Hiệu trưởng trường cấp ba, lấy người như Giám đốc là môn đăng hộ đối. Ai lại đâm đầu vào ông thợ kĩ thuật về hưu. Mẹ mà lấy Giám đốc Quốc có phải chị cũng được thơm lây không?
Nghe chị nói tới đây tôi tức giận bỏ ra ngoài. Hóa ra, chị nghĩ cho mẹ thì ít mà nghĩ cho bản thân thì nhiều. Từ xưa tới nay chuyện bố mẹ dùng hôn nhân của con cái để trục lợ thì không hiếm. Nhưng chuyện con cái dùng hôn nhân của cha mẹ để tiến thân thì chắc chỉ có mình nhà tôi.
Mẹ với chú Vinh vốn “tâm đầu ý hợp” nên mẹ vẫn giữ mối quan hệ với chú. Được tôi và họ hàng động viên mẹ đã quyết định sẽ cùng chú vè chung một nhà.
Nhưng trước hôm đó, mẹ vẫn ngồi lại để nói chuyện với chúng tôi. Biết mẹ không để ý đến sự phản đối của mình nữa, chị Liên chỉ hỏi một câu:
- Mẹ có định đăng kí kết hôn không? hay chỉ làm cơm mời hai họ rồi về sống với chú Vinh?
Mẹ ôn tồn nói:
- Tuy mẹ và chú Vinh đều là tái hôn nhưng mẹ vẫn muốn đường đường, chính chính sống với chú ấy. Mẹ vẫn sẽ làm đăng kí kết hôn và đãi tiệc họ hàng đàng hoàng.
Nghe xong, chị suy nghĩ một hồi rồi lẳng lặng đi vào trong phòng. Trước ngày mẹ và chú Vinh đăng kí kết hôn, chị Liên đề nghị họp gia đình. Chị còn mời cả chú Tiến và chú Việt, em trai của bố tôi tới. Đi theo cùng chị còn có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, trông rất trí thức.
Trước mặt mọi người chị không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Mẹ à, trước khi bố mất, bố có để lại hai căn nhà. Mẹ bảo khi hai con kết hôn sẽ sang tên nhà cho chúng con. Con và em Lê tuy chưa kết hôn nhưng giờ mẹ sắp tái giá. Con nghĩ đã đến lúc mẹ chuyển quyền sở hữu nhà cho chúng con.
Trong khi mẹ và tôi còn đang trong cơn bàng hoàng thì chị nói luôn:
- Làm thủ tục chuyển nhượng luôn bây giờ chắc sẽ không kịp. Hôm nay con có mời luật sư tới. Mẹ chỉ việc làm giấy ủy quyền chuyển giao tài sản cho chúng con thôi. Hai chú sẽ làm chứng. Còn sổ đỏ chúng ta sẽ sang tên sau.
Vừa nghe tới đó tôi đã uất không chịu được. Chị là con mẹ chứ đâu phải là mẹ của mẹ mà có quyền. Tôi biết trong những việc làm của chị, có một phần chị cũng nghĩ cho đứa em gái là tôi. Nhưng người trước tiên chúng tôi nên cùng nghĩ tới là mẹ. Tức quá tôi vung tay tát chị một cái giữa sự kinh ngạc của bao nhiêu người. Nhất là mẹ!
Trong khi chị vẫn còn đang ôm má đứng trơ trơ giữa nhà. Tôi nói thẳng:
- Từ bé tới giờ em chưa bao giờ to tiếng với chị vậy mà hôm nay em phải đánh chị. Chị có biết lí do không? Bởi vì chị quá bất hiếu! Đây là nhà của mẹ, mẹ cũng góp công xây dựng nó nên nếu chia nhà mẹ cũng sẽ có quyền được hưởng. Tiền quan trọng thật nhưng chị đừng chỉ nghĩ tới tiền. Nếu chị thích tiền tới vậy, em cho chị cả đấy!
Tôi cầm hai sổ đỏ ném thẳng vào người chị Liên. Quá tức giận và xấu hổ chị vụt chạy ra ngoài. Mẹ định chạy theo để giữ chị lại nhưng tôi đã ngăn mẹ. Có lẽ chị cần thời gian để bình tâm suy nghĩ về những việc mình đã làm.
Khi kết hôn lần đầu người ta phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Khi tái hôn người ta lại phải hỏi ý kiến con cái. Xem ra để nhận được câu chúc phúc của các con còn khó hơn nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Cứ như thế, đến khi nào người ta mới được quyền sống cho chính mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1