Đêm thật dài. Nhất là với những người mất ngủ. Cả ngày phải ngồi im trên chiếc ghế cứng đơ, làm Khang cảm giác cả cơ thể mình như một cỗ máy mười năm chưa tra dầu. Chỉ khẽ động đậy một chút thôi là xương khớp kêu lên răng rắc. Để thư giãn gân cốt, Khang đứng dậy đi lại loanh quanh trong toa.



Đã gần 12 giờ khuya. Cả không gian im lìm trong giấc ngủ. Chỉ có chuyến tàu đêm còn thức. Cả một cỗ máy kim loại khổng lồ lầm lũi trong đêm. Theo sau nó là tiếng xình xịch quen thuộc như muốn làm vợi bớt đi cái cô đơn, buồn tẻ khi phải đi một mình.



Giữa mùa hè nhưng không hiểu sao tàu khá vắng. Đi lại chán, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống ở cuối toa. Ngồi cạnh là một cậu nhóc nhỏ thó. Khang đoán thế vì thấy người ngồi cạnh mặc một bộ đồ jeans xanh rộng thùng thình và đội mũ lưỡi trai che kín mặt.



Nhìn cậu ta ngồi co ro trên ghế ngủ say sưa đến là tội. Chợt đoàn tàu xóc mạnh. Khang tưởng mình có thể bị hất văng ra ngoài. Chưa kịp định thần vì cú dằn xóc bất ngờ vừa qua, Khang lại bị giật mình vì một tiếng “Á” vang lên rất chói tai. Quay sang bên cạnh, một mái tóc dài mềm mại buông xuống nhẹ nhàng trên vai áo jeans cứng cỏi.



Người ngồi cạnh khẽ vươn vai, bàn tay búp măng dần lộ ra khỏi tay áo dài lượt thượt. Trên những đầu ngón tay thon dài là bộ móng tay được cắt tỉa cầu kì và sơn màu hồng nhạt. Quá bất ngờ vì những gì mắt mình nhìn thấy làm Khang đưa ra một câu hỏi xem chừng hơi thừa thãi:



- Cậu là con gái hả?



Người ngồi cạnh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, sau đó cuộn tóc lên, đội mũ lưỡi trai che kín mặt như khi nãy rồi quay vào trong ngủ tiếp. Đó là một cô bạn trạc tuổi Khang. Một cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng. Một cô gái gợi cho người ta vẻ gì đó rất mong manh, hiền lành, khác hẳn với những cô nàng tomboy cá tính.



“Một cô gái hiền lành một mình đi tàu Bắc- Nam”- ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Khang. Chốc chốc, điện thoại của cô lại đổ chuông. Nhưng cô không nghe, mà tắt điện thoại nhét sâu vào túi.



- Nếu cậu không nghe máy như thế, người gọi sẽ lo lắng lắm đấy!


- Không phải việc của cậu!- Cô gái nhỏ đáp lại sự quan tâm của Khang một cách cáu bẳn.



Một ý nghĩ vút qua, nhanh đế mức Khang bật nó ra thành tiếng mà không kịp suy nghĩ.



- Đừng nói là cậu bỏ nhà đi đấy nhé!


- Đúng thế!



Ngập ngừng một lúc cô bạn cất giọng nghèn nghẹn, yếu ớt kể tiếp:



- Bố mẹ tớ sắp ly hôn rồi!


- Thế là cậu bỏ đi để dọa dẫm, mong bố mẹ quay lại với nhau hả?



Khang tròn mắt nhìn cô bạn như thể đó là ý tưởng ngốc nghếch nhất trần đời. Cô bạn ngồi ngay ngắn trên ghế, không còn uể oải như chú mèo hen nữa, chuẩn bị tư thế để bảo vệ cho ý kiến của mình:



- Tớ đã thử đủ mọi cách rồi. Từ cách làm đầy chín chắn như nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ đến khóc lóc, bỏ ăn, dọa dẫm, nghỉ học; nhưng chẳng cách nào hiệu quả cả. Tớ hết cách rồi. Nhưng tớ không thể để bố mẹ chia tay như thể được. Tớ cảm thấy tất cả như đổ sụp dưới chân khi nghĩ đến cảnh gia đình mình bị xẻ làm đôi. Tớ phải chạy đi chạy lại giữa cái gọi là “nhà của bố” và “nhà của mẹ”, phải loay hoay chọn lựa giữa việc ở bên bố hay ở bên mẹ. Chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng được ở bên người này thì sẽ mất người kia. Gia đình tớ sẽ chỉ còn trong kí ức hay trong những bức ảnh dần phai màu. Cứ nghĩ đến đây tớ không thể nào chịu được. Tớ biết cách này thực sự rất ngu ngốc nhưng tớ chẳng biết làm gì hơn cả.



Nói đến đây cô bạn khóc nức nở. Biết mình đang ngồi trên tàu và không thể khóc to, cả người cô bắt đầu gồng cứng lên cố kìm những tiếng nức nở ấy trong cổ họng. Gương mặt trái xoan hiền lành méo xệch đi, đôi mắt bồ câu sưng húp và đỏ mọng vì khóc nhiều.



Chẳng biết làm để tình hình khá hơn, Khang rút khăn giấy trong túi ra đưa cho cô bạn. Cậu khẽ ngồi xích lại gần hơn một chút để cô gái nhỏ biết rằng cô có thể tựa vào vai cậu nếu muốn. Vai Khang bắt đầu nặng trĩu. Đợi cô bạn bình tĩnh chàng trai chầm chậm kể cậu chuyện của mình.



- Tớ không bỏ trốn như cậu, vì khi ra đi tớ có xin phép bố mẹ. Nhưng tớ cũng đang chạy trốn một sự thật mà tớ không muốn đối mặt. Tớ chỉ là con nuôi. Tớ được bố mẹ đón về từ trại trẻ mồ côi khi chỉ vài ngày tuổi. Tớ bị mẹ ruột bỏ rơi mà không để lại một chút tin tức nào...



Ngập ngừng một lát Khang nói tiếp:



- Biết tin gia đình mình sắp tan vỡ đó là một sự thật khó có ai có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng ít ra cậu còn có kí ức để nhớ về. Và cậu còn biết lý do cậu được mang đến thế giới này- đó là bởi tình yêu thương. Những điều nhỏ nhoi ấy với tớ giờ vẫn chỉ là một câu hỏi không có lời giải đáp. Từ khi, biết mọi chuyện tớ đã tự hỏi mình cả nghìn lần như thế. “Thực sự mình là ai”? và “ Tại sao mình lại đến thế giới này”? “Là bởi yêu thương hay tất cả chỉ là sai lầm để rồi tớ bị chính mẹ để bỏ rơi không thương tiếc”.



Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn hai dòng nước mắt lấp lánh trên má Khang, cô khẽ cất tiếng: “Xin lỗi.”



- Cậu không có lỗi. Nếu không có cậu thì sự thật này vẫn tồn tại và không thể thay đổi. Chúng ta không thể lựa chọn điều gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng chúng ta có thể quyết định cách mà mình đối mặt với chúng.



Cô bạn chợt hỏi:



- Cậu tên gì? Nói với nhau bao nhiêu chuyện nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu. Còn tớ, tớ tên Chi.


- Không cần đâu! Vì tớ biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nên tớ mới có thể kể cho cậu nghe mọi chuyện của tớ. Không gặp nhau nữa thì biết tên nhau để làm gì.


- Không phải là không thể gặp nhau nữa mà là cậu không đủ dũng cảm để gặp lại tớ. Vì tớ đã nhìn thấy cậu vào những lúc cậu yếu đuối nhất. Và nếu có gặp lại tớ, điều đó sẽ vô tình nhắc lại mọi chuyện của cậu. Cậu khuyên tớ hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, nhưng chính cậu lại là người không có được dũng khí đó.



Nghe những lời của Chi, Khang chỉ biết im lặng. Cậu khẽ quay đầu nhìn màn đêm đang mù mịt ngoài ô cửa kính của toa tàu.



Chi bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo tàu sắp vào ga. Cậu bạn ngồi cạnh đã đi đâu mất. Nhưng xem ra cậu ấy khá chu đáo khi lấy áo khoác của mình đắp thêm cho Chi. Chắc là cậu ấy sợ sáng sớm có thêm sương sẽ làm Chi lạnh. Chi khẽ vươn vai thấy một lá thư rơi ra từ túi áo. Là nét chữ của con trai nhưng rất ngay ngắn:



Chào Chi!


Tớ là Khang, bây giờ thì cậu biết tên tớ rồi nhé! Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những điều cậu nói. Mọi chuyện đến với tớ quá nhanh khiến tớ không thể chấp nhận và thăng bằng ngay được. Tớ chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, ít ra là trước mặt một cô gái. Nhưng cả sự gượng gạo đó đều bị cậu nhìn ra.



Cậu nói đúng, tớ khuyên cậu mạnh mẽ nhưng chính bản thân tớ lại không mạnh mẽ thì lời khuyên đó đâu còn giá trị nữa. Tớ phải đi trước đây. Tớ sẽ xuống ga tiếp theo để mua vé trở về nhà sớm nhất. Cậu cũng về nhà đi. Ít ra thì cũng gọi điện về để bố mẹ yên tâm nhé!



Còn mọi chuyện còn lại hãy cứ để bố mẹ cậu quyết định. Người lớn có lý lẽ riêng của mình Chi ạ! Đây là địa chỉ Facebook và số điện thoại của tớ. Gọi cho tớ bất cứ khi nào cậu muốn.



Chi để lá thư cẩn thận trong ba lô. Sắp xếp đồ đặc chuẩn bị xuống ga kế tiếp để về nha như lời khuyên của Khang.



Chi nhìn ra cửa sổ và khẽ mỉm cười. Mặt trời buổi bình minh thật rực rỡ nhưng cũng thật dịu dàng.



webtretho


Hình minh họa



Truyện ngắn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f115/anh-mong-kiep-sau-minh-la-nguoi-dan-ong-tron-ven-de-cuoi-em-bang-mot-dam-cuoi-co-tinh-yeu-2487654/


www.webtretho.com/forum/f115/toi-va-em-2487435/


http://www.webtretho.com/forum/f115/chi-con-la-qua-khu-2486501/