Bước vào căn phòng luôn được chồng khóa cẩn thận, tôi sốc nặng khi nhìn thấy thứ này ...
Cách đây 2 năm, tôi và chồng gặp nhau nhờ sự mai mối của một người bác họ. Khi ấy tôi mới chỉ 26 tuổi, cũng có vài chàng trai theo đuổi nhưng tôi không vừa mắt bất kì anh chàng nào. Có lẽ là duyên của tôi chưa tới chứ họ đều hoàn hảo đến 90%.
Một ngày, bác tôi đến nhà chơi, kéo ngay tôi và mẹ ra phòng khách nói chuyện ra vẻ quan trọng, gấp gáp lắm:
- Quỳnh ơi, cháu chưa có người yêu đúng không?
Tôi ái ngại khi nghe nhắc tới chuyện chồng con, gãi đầu, gãi tai trả lời qua loa cho xong chuyện:
- Dạ, cháu chưa.
- Thế thì tốt quá rồi, ở gần nhà bác có một cậu, trước làm trong thành phố Hồ Chí Minh, mới chuyển về ngoài này, tuy đã qua một đời vợ nhưng nhìn đẹp trai, phong độ mà trí thức lắm nhé.
- Dạ…cháu…
- Để bác giới thiệu cho, gặp 1 lần là đảm bảo cháu ưng ý luôn. Cái Hà nhà bác nó lấy chồng rồi chứ không thì cháu cũng không có phần đâu.
Nghe thấy bác nói vậy, mẹ tôi cũng hùa theo ngay tức khắc:
- Bác khen thế chắc là cũng ổn đấy con, một đời vợ cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả, giờ là thời đại nào rồi. Tối nay hẹn bác đi xem mặt ngay đi. Mẹ nóng hết cả ruột rồi.
Thế là tối ấy, tôi bị ép đi xem mặt theo kế hoạch của người lớn. Thoạt nhìn thấy anh, tôi cũng bị đứng hình mất 3 giây vì tất cả những điều bác tôi nói ban sáng đều là sự thật.
Sau buổi trò chuyện hôm ấy, anh cũng chủ động nói có cảm tình với tôi và muốn tôi trở thành bạn gái. Suy đi nghĩ lại, tôi gật đầu đồng ý làm người yêu anh. Bố mẹ tôi đều rất quý mến anh nên thường xuyên mời anh qua nhà ăn cơm. Hàng xóm, ai nhìn thấy anh đều tấm tắc khen tôi tốt số nên mới có được anh người yêu bảnh bao lại tài giỏi như vậy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì 1 người như anh tuổi này sao lại chưa lấy vợ mà cứ ở không vậy?
Nửa năm sau, tôi lên xe hoa và trở thành vợ của anh. Sau đám cưới, bố mẹ anh cho hai vợ chồng ra ở riêng trong một ngôi nhà 4 tầng gần nơi tôi làm việc. Vợ chồng son, lại thoải mái không gian riêng tư nên tôi choáng ngợp trong hạnh phúc. Tôi hãnh diện vô cùng mỗi khi được khoác tay anh, sánh bước đi ngoài đường.
Mỗi ngày, anh đều tạo cho tôi sự lãng mạn, ngọt ngào. Mọi mật khẩu điện thoại, facebook, zalo anh đều cho tôi biết cả nên tôi hoàn toàn yên tâm về chồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh có người phụ nữ khác bên ngoài.
Duy chỉ có một nơi anh chưa bao giờ cho tôi bén mảng tới đó là căn phòng làm việc của anh ở tầng 4. Nhiều lần tôi cố gặng hỏi anh nhưng chưa bao giờ có được đáp án. Căn phòng luôn được khóa trái, ngay cả khi anh lên đó làm việc vào buổi tối, chỉ có anh là người có chìa khóa.
Một lần tôi đem chuyện này nói với mẹ chồng:
- Mẹ ơi, sao có phòng tầng 4 anh ý không bao giờ cho con vào. Con nghi có điều gì bất thường lắm mẹ ạ.
- Ôi dào, trước ở nhà, phòng làm việc của nó bao giờ cũng khóa trái con ạ, đến mẹ vào dọn dẹp nó cũng không cho. Nó bảo mẹ vào sợ làm lung tung hết giấy tờ, tài liệu của nó. Con đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ kệ nó.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, không nhắc với chồng về chuyện này nữa.
Rồi một hôm, xe của anh hỏng nên bắt taxi đi làm. Anh để quên chùm chìa khóa xe trong đó có cả chìa khóa căn phòng tầng 4 ở nhà. Lòng tò mò trỗi dậy khiến tôi năm lần bảy lượt lưỡng lự không biết có nên mở căn phòng đó hay không. Nhưng suy nghĩ hồi lâu thì dù tôi có mở ra chồng cũng không biết, chỉ cần tôi không động chạm gì vào đồ đạc của anh chắc cũng không sao.
Sau đó, tôi bước thật nhanh lên trước cửa căn phòng ở tầng 4, mở khóa rồi tiến vào trong. Nhìn qua một lượt thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, sổ sách, giấy tờ của anh đều được để rất gọn gàng, ngăn nắp. Cho đến khi tôi giật mình nhìn thấy bức ảnh có hình một cô gái còn trẻ, quấn băng đen ở góc. Tiến lại gần tôi càng sốc hơn khi nhìn thấy 1 xấp ảnh ngay bên cạnh. Người đàn ông trong bức hình chính là chồng tôi và cô gái kia đang ôm nhau rất hạnh phúc. Nhìn họ giống một đôi vợ chồng thì đúng hơn.
Tôi đờ đẫn, tay run cầm cập làm rơi tung tóe tập ảnh. Tôi không hiểu nổi chuyện này là như thế nào. Cô gái kia là ai? Sao trông họ lại thân mật vậy?
Buổi tối hôm đó, ngay khi chồng về tôi đã lấy ngay những tấm ảnh ném trước mặt anh. Nhưng tôi chưa kịp hỏi điều gì, anh liền tát tôi một cái khiến tôi ngã nhào xuống sàn nhà:
- Ai cho phép cô được động vào đồ của tôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không bao giờ được vào căn phòng đó.
- Người phụ nữ đó là ai? Tại sao anh để bức ảnh thờ của cô ấy trong nhà? Anh làm gì sau lưng tôi thế hả?
Đúng lúc này, mẹ chồng tôi xuất hiện. Bà vội lao đến đỡ tôi dậy:
- Có chuyện gì mà mày lại đánh vợ thế hả con? May mà mẹ đi qua đây vào chơi chứ không thì ...
Chưa nhận được câu trả lời, bà đưa mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt chợt khựng lại trên tấm ảnh có mặt người con gái đó.
- Quỳnh à. Con ngồi lên ghế đã. Mẹ sẽ nói cho con biết, người con gái trong ảnh kia là Hương - vợ cũ của thằng Phong cách đây 4 năm. Trong một lần thằng Phong uống nhiều rượu lái xe đã không may gây ra tai nạn. Cái Hương nó không qua khỏi được còn thằng Phong may mắn hơn chỉ bị gãy chân phải bó bột mất mấy tháng.
Nghe xong những lời đó, tôi càng đau khổ hơn nhìn chồng:
- Vậy tại sao mẹ và anh chưa bao giờ nói cho con biết về chị ấy? Hóa ra, anh không hề yêu tôi. Anh chưa bao giờ quên được chị ấy. Tại sao anh còn lấy tôi?
Không thể giữ nổi bình tĩnh hơn nữa, chạy ra ngoài đường và lên taxi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Tôi sống như một người vô hồn, không thiết tha gì chuyện ăn uống, khóc lóc ủ rũ cả ngày.
Cách đây 3 ngày, anh có tới nhà bố mẹ tôi và đứng bên ngoài cửa phòng nhưng tôi không mở cửa:
- Anh xin lỗi, mấy ngày em không ở nhà anh nhận ra anh sai rồi. Hương là quá khứ rồi, em mới là hiện tại của anh. Anh vẫn luôn tự trách bản thân mình có lỗi trong cái chết của cô ấy nên anh không thể nào quên đi được...
Mặc dù, anh đã chịu nhận lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh vì đã giấu giếm tôi chuyện này. Giờ tôi phải làm thế nào để anh ấy hối lỗi thực sự và liệu anh có thể quên chị ấy mà chuyên tâm dành tình cảm cho tôi không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Đầu tiên biết là có một đời vợ vậy mà khi thấy chàng quá điển trai lại thắc mắc...